“Let’s Do It Hanoi” và thông điệp hướng tới lối sống bền vững

An Khê
26/04/2022 - 12:30
“Let’s Do It Hanoi” và thông điệp hướng tới lối sống bền vững

Hoạt động bảo vệ môi trường của Let’s Do It Hanoi

Sau hơn 3 năm thực hiện dự án bảo vệ môi trường, tổ chức “Let’s Do It Hanoi” đã có 3.638 tình nguyện viên tham gia các hoạt động dọn dẹp đường phố và 15 tấn rác đã được thu gom tại nhiều tuyến đường chính của Thủ đô Hà Nội.

"Let’s Do It Hanoi" là một dự án phi lợi nhuận, được thành lập từ tháng 6/2018. Tổ chức có 8 thành viên chính và khoảng 10 cộng tác viên là những bạn trẻ đã đi làm và một số đang là sinh viên của các trường đại học. Hoạt động chính của nhóm là dọn rác trên các tuyến đường tại Thủ đô và triển khai chương trình tập huấn cho các bạn sinh viên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc hạn chế rác thải, hướng tới lối sống bền vững.

Thông qua các hoạt động tích cực như hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần, vứt rác đúng nơi quy định, phân loại rác đúng cách và thực hiện tái chế, tái sử dụng, "Let’s Do It Hanoi" đã lan tỏa hành động đẹp vì môi trường tới hàng triệu người dân.

Trưởng dự án-Nguyễn Thị Cẩm Tú cho biết, tính tới thời điểm hiện tại trang fanpage "Let’s Do It Hanoi" đã có gần 25.000 người theo dõi và có lượng tương tác lớn tới từ cộng đồng. Con số này không chỉ thể hiện số người quan tâm đến dự án mà còn cho thấy nhiều người đã bắt đầu tìm hiểu và thay đổi thói quen hằng ngày để bảo vệ môi trường.

Trong thời gian đầu, dự án còn gặp nhiều khó khăn về nhân lực, tài chính và truyền thông, phần lớn thành viên tham gia là sinh viên đang học tập trên địa bàn TP Hà Nội, vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, sau 3 năm hoạt động, "Let’s Do It! Hanoi" đã đạt được một số thành công nhất định: Đã có trên 1,6 triệu người biết đến thông điệp của các chiến dịch về môi trường; 3.638 tình nguyện viên tham gia các hoạt động dọn dẹp đường phố, môi trường; 15 tấn rác được thu gom tại các tuyến đường chính của Hà Nội; hơn 80 câu lạc bộ, đơn vị tổ chức đồng hành cùng dự án. Cùng với đó, còn có 15 ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng đồng hành cùng dự án.

Dự án đã được lựa chọn tham gia một số diễn đàn thanh niên về phát triển bền vững và vừa qua, chiến dịch Green Ocean (Bờ biển xanh) của "Let’s Do It Hanoi" đã được lựa chọn và nhận được tài trợ từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Philippines để thực hiện tại tỉnh Nam Định.

“Let’s Do It Hanoi” và thông điệp hướng tới lối sống bền vững - Ảnh 1.

Cần sự vào cuộc đồng bộ

Tuy hoạt động tích cực và hiệu quả nhưng các thành viên của nhóm cũng thừa nhận rằng vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường ở Thủ đô cũng như tại các tỉnh, thành nên cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và các tổ chức, đoàn thể. Bạn Nguyễn Thị Cẩm Tú - Điều phối viên "Let’s Do It! Hanoi" cho rằng: "Việc bảo vệ môi trường cần sự phối hợp đồng bộ mới có thể đạt được hiệu quả rõ ràng. Bên cạnh đó, cần có chính sách hợp lý và những hỗ trợ kịp thời để người dân sẵn sàng tham gia vào các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống".

Hiện "Let’s Do It! Hanoi" đang thực hiện chiến dịch "Bờ biển xanh" tại huyện Hải Hậu và huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định). Dự án đã thực hiện 2 buổi tập huấn về môi trường, lối sống bền vững và phân loại rác thải tại 2 huyện và thực hiện buổi dọn rác tại đây. Trong ngày 22 - 23/4, "Let’s Do It! Hanoi" tổ chức chương trình Giáo dục môi trường tại hai trường THCS Hải Lý và THCS Giao Thủy (Nam Định) dành cho các bạn học sinh, đồng thời tổ chức ngày hội tái chế STEM.

Do tình hình dịch bệnh, trong năm vừa qua, chương trình dọn rác World Cleanup Day tại Hà Nội của dự án chưa thể tổ chức. Tuy nhiên, với những dấu hiệu tích cực và những nỗ lực "mở cửa" của thành phố, các thành viên của nhóm đều hy vọng sẽ có thể tổ chức được chiến dịch World Cleanup Day 2022 với sự tham gia đông đảo của cộng đồng, thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện tại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm