Trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngân hàng đồng loạt triển khai chương trình tặng quà "lì xì may mắn" cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm những ngày đầu Xuân.
Nếu cha mẹ tự ý thu, lấy tiền lì xì của con là vi phạm pháp luật, có thể bị phạt đến 30 triệu đồng, thậm chí có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.
Đương nhiên, mỗi nhà sẽ đón Tết theo cách khác nhau. Thế nhưng, vào dịp Tết cổ truyền vẫn có những món đồ đặc trưng mà bất kỳ nhà nào cũng phải có, nhất định đừng thiếu.
Thay vì lì xì bằng tiền mặt, nhiều người đã chuyển sang lì xì bằng hình thức online - chỉ cần một cú chạm, nhanh chóng, tiện lợi và đảm bảo an toàn trong trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện tại.
Trong những ngày giáp tết, một số trang báo cũng như mạng xã hội nói về quy định cha mẹ sẽ bị xử phạt 1 triệu đồng nếu giữ tiền lì xì của con, đã gây nên những băn khoăn nhất định.
“Mình ghét Tết bởi về quê thường nghe những lời như “có gì chưa?” hay “đang kế hoạch à?” thậm chí là mỉa mai, xỉa xói. Mình mà chán nản, bỏ bê bản thân, tự tạo áp lực cho mình nằm ru rú ở nhà khóc lóc đau thương thì chỉ có thiệt thân thôi”, chị H. chia sẻ.
Đến với "Hội sách mùa xuân", Alpha Books lì xì cho bạn đọc chương trình quà tặng “Sách yêu thương”, đó là: Sách mới giảm giá 20% - 30%; Gần 2.000 đầu sách giảm giá 50%; Sách đồng giá 10k, 20k, 30k.
Gần 4.000 cuốn sách đã được chương trình Tủ sách nhân ái trao tặng cho khách vãng lai dịp đầu xuân Mậu Tuất 2018.