Lịch trình của 3 bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ninh mới được phát hiện

Linh Trần
02/02/2021 - 22:59
Lịch trình của 3 bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ninh mới được phát hiện

Khu vực dân cách ly, phong tỏa ở Hải Dương liên quan đến Covid-19 (nguồn:BYT)

Sau khi xác định 3 bệnh nhân dương tính với Covid-19, cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết, bước đầu cho kết quả như sau:

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Ninh, chiều ngày 02/02/2021, Quảng Ninh có thêm 3 trường hợp dương tính với COVID-19 là BN1867, BN1873, BN1874. Như vậy, trong ngày 02/02/2021, Quảng Ninh có 8 trường hợp dương tính với COVID-19 và đã đưa Bộ Y tế công bố chiều tối ngày 2/2.

 Đối với 3 bệnh nhân BN1867, BN1873, BN187 mới được phát hiện, cơ quan chức năng Quảng Ninh đã điều tra dịch tễ, bước đầu như sau:

Lịch trình của 3 trường hợp dương tính với COVID-19:

(1) BN1867: L.S.N. (SN1994, trú tai Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) là nhân viên tại sân bay Vân Đồn. Bệnh nhân có lịch trình như sau:

- Ngày 20/01/2021: Bệnh nhân đi từ Tứ Kỳ - Hải Dương đến sân bay Vân Đồn làm việc.

- Ngày 21/01/2021: Bệnh nhân ở cùng với F0 B.H.L và F0 P.A.T tại sân bay Vân Đồn.

- Ngày 23/01/2021: Lúc 9h, bệnh nhân đi chợ Cái Rồng mua hàng tại hàng rau, hàng cá, hàng thịt, thảm chùi chân; mua cuốc, xẻng tại cổng chợ.

- Ngày 25/01/2021: Bệnh nhân mua đồ gia dụng, cán cuốc, xẻng tại khu vực cổng chợ và mua thức ăn trong chợ.

- Ngày 27/01/2021: Khoảng 12h, bệnh nhân mua thuốc tại quầy thuốc Trung Loan ở Cổng Trung tâm y tế; 21h-21h30 mua đồ tại Vinmart gần chợ.

(2) BN 1873: V.T.H.(SN 1976, trú tại Bình Dương, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) là mẹ đẻ của F0 V.T.H. Bệnh nhân có lịch trình như sau:

- Từ ngày ngày 15/01 đến ngày 29/01/2021: Hàng ngày từ 6h30 sáng đi chợ An Sinh mua thức ăn; từ 7h đến 17h đi làm tại Công ty Thái Hoàng- An Sinh công ty tiếp xúc tầm 20 người trong tổ Công ty; sáng đi tối về ngoài ra không đi đâu.

- Từ 29/01 đến 02/02/2021: Cách ly tại nhà.

 (3) BN 1874: Là N.N.T.C. (SN 2016, trú tại An Sinh, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh). Là học sinh mầm non, được đưa đi cách ly do tiếp xúc mẹ đẻ là bệnh nhân dương tính tại Công ty POYUN, hiện tại cách ly điều trị tại Chí Linh – Hải Dương.

- Từ ngày 17-29/01/2021: Đi học tại trường mầm non An Sinh A, hàng ngày được bà hoặc bố đưa đi học bằng xe máy hoặc xe đạp.

- Từ ngày 29/01 - 02/02/2021: Thực hiện giãn cách, nghỉ học ở nhà cùng gia đình

- Ngày 01/02/2021: Có kết quả xét nghiệm dương tính và chiều ngày 02/02/2021 được đưa đi Cách ly tại Khu cách ly.

Còn theo Sở Y tế Quảng Ninh, tính từ ngày 27/01 đến 17h ngày 02/02/2021, Quảng Ninh có 38 trường hợp dương tính với COVID-19. Chính quyền địa phương đã tiến hành truy vết được với tổng số 65.476 trường hợp, gồm F1: 1.465; F2 là 13.394;  F3 là 24.910 và F4: 25.707 trường hợp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm