Tags:

liên hiệp quốc

Bác sĩ “mũ nồi xanh” chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em gái tại Nam Sudan

Bác sĩ “mũ nồi xanh” chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em gái tại Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC2.5) đã phối hợp cùng các đơn vị tại phân khu Bentiu, một số văn phòng tại phái bộ UNMISS thực hiện chuyến thiện nguyện, dành sự chăm sóc đặc biệt đến phụ nữ và trẻ em gái tại thị trấn Bentiu, Bang Unity, Nam Sudan nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

63 chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

63 chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Sáng 29/6, tại sân bay Tân Sơn Nhất, 63 quân nhân thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Bộ đội công binh số 2 đã lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ Nam Sudan.

8 giải pháp chủ yếu phát triển văn hóa Việt Nam

8 giải pháp chủ yếu phát triển văn hóa Việt Nam

Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 – 2025 vừa được phê duyệt đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển văn hóa Việt Nam.

Người tự kỷ: Từ nhận thức đến chấp nhận để không phân biệt đối xử

Người tự kỷ: Từ nhận thức đến chấp nhận để không phân biệt đối xử

Mặc dù các phương tiện truyền thông thường mô tả người tự kỷ có những năng khiếu đặc biệt nhưng thực tế chỉ khoảng 3% số người tự kỷ có khả năng đó. Vì vậy, cần nhận thức đúng và chấp nhận thực tế về người tự kỷ để không phân biệt đối xử và hỗ trợ họ hòa nhập cộng đồng.

Cô gái 17 tuổi sống sót sau 248 giờ bị vùi lấp trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Cô gái 17 tuổi sống sót sau 248 giờ bị vùi lấp trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đội lực lượng cứu hộ cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa một cô gái 17 tuổi còn sống sót ra khỏi đống đổ nát, sau 248 giờ xảy ra trận động đất kinh hoàng hồi tuần trước.

Lần đầu tiên Bệnh viện dã chiến 2.4 mổ cấp cứu thành công cho sản phụ ở Nam Sudan

Lần đầu tiên Bệnh viện dã chiến 2.4 mổ cấp cứu thành công cho sản phụ ở Nam Sudan

Lần đầu tiên trong lịch sử Phái bộ, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 (BVDC2.4) Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan vừa cấp cứu, phẫu thuật thành công cho 1 sản phụ và đón 1 bé gái chào đời trong những ngày đầu năm mới 2023.

Thủ tướng thực hiện hơn 60 hoạt động song phương và đa phương trong chuyến công du "ba trong một"

Thủ tướng thực hiện hơn 60 hoạt động song phương và đa phương trong chuyến công du "ba trong một"

Trong chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN – Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11/5 đến ngày 17/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có lịch làm việc dày đặc với hơn 60 hoạt động song phương và đa phương

WHO kêu gọi hoãn tiêm mũi bổ sung vaccine phòng Covid-19 trong 2 tháng

WHO kêu gọi hoãn tiêm mũi bổ sung vaccine phòng Covid-19 trong 2 tháng

Trước tình hình nhiều nước khó khăn cần được hỗ trợ vaccine Covid-19, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi các nước phát triển tạm ngưng tiêm mũi bổ sung trong vòng 2 tháng để viện trợ vaccine cho các nước khác.

Ngày nào phụ nữ cũng xứng đáng được yêu thương, chia sẻ

Ngày nào phụ nữ cũng xứng đáng được yêu thương, chia sẻ

Chủ đề của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2021 là “Phụ nữ lãnh đạo: Đạt được tương lai bình đẳng trong thế giới Covid-19”. Chủ đề này cũng phù hợp với sự ưu tiên của Ủy ban về địa vị của phụ nữ.

Liên hiệp quốc thành lập ngày chống dịch bệnh theo đề xuất của Việt Nam

Liên hiệp quốc thành lập ngày chống dịch bệnh theo đề xuất của Việt Nam

Ngày 7/12/2020, tại phiên họp toàn thể, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết A/RES/75/27 thành lập "Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh" vào ngày 27/12 hằng năm.