Linh hoạt và khoa học trong việc tổ chức Đại hội thời gian tới

PV
13/08/2021 - 15:30
Linh hoạt và khoa học trong việc tổ chức Đại hội thời gian tới

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga (phải) và Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa tại cuộc làm việc trực tuyến với lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh Bắc Trung bộ và tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận

Đó là lời nhấn mạnh của Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tại cuộc làm việc trực tuyến với lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh Bắc Trung bộ và tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa và lãnh đạo ban, đơn vị thuộc TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Cuộc làm việc được tổ chức vào chiều 12/8 để nắm bắt tình hình phòng chống dịch Covid-19 trong các cấp Hội; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và kế hoạch hoạt động những tháng cuối năm 2021; việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; công tác giám sát thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn, đồng thời lắng nghe đề xuất, kiến nghị của các tỉnh/thành về các vấn đề liên quan...

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thông tin nhanh về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó đáng chú ý là tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đạt 30,26%, với 151 nữ ĐBQH - đây là nhiệm kỳ có số lượng nữ ĐBQH cao nhất từ trước tới nay. Với kết quả này, Việt Nam được nâng lên đứng thứ 51 trên thế giới, thứ 4 ở Châu Á, đứng đầu Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA).

Thông tin về Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV vừa diễn ra; Chủ tịch Hội LHPNVN, đại biểu Quốc hội Hà Thị Nga cho biết, Kỳ họp thứ Nhất diễn ra 9 ngày trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Tuy vậy, Kỳ họp đã rất thành công, tạo tiền đề, động lực và mở ra một khởi đầu tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Kết quả kỳ họp đã khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung trình Quốc hội cũng như các điều kiện bảo đảm và tổ chức kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật. 

Thay mặt Cụm Bắc Trung bộ và tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An, đã báo cáo nhanh về công tác Hội và phong trào phụ nữ trong nửa đầu năm 2021 của các tỉnh/thành Hội. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ thực hiện biện pháp 5K; chỉ đạo các cấp Hội chủ động, sáng tạo tham gia phòng chống dịch bệnh như: Vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hội viên phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh, các chốt trạm, khu cách ly, hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ nông sản an toàn, thăm hỏi tặng quà người thân, gia đình của lực lượng tuyến đầu; tham gia các Tổ phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng, tiếp phẩm, nấu ăn hỗ trợ các khu cách ly và các chốt kiểm dịch… Công tác phối hợp giữa các tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19 cũng được tích cực triển khai.

Hiện nay, trên địa bàn các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, số ca nhiễm Covid-19 có chiều hướng tăng cao do công dân trở về từ các tỉnh phía Nam . Tính đến nay, các tỉnh trong Cụm không có cán bộ Hội là F0, một số cán bộ Hội là F1.

Về công tác tổ chức Đại hội phụ nữ, đến nay Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa là 2 tỉnh có 100% đơn vị đã hoàn thành Đại hội cấp huyện. Tại các tỉnh khác, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên tiến độ Đại hội cấp huyện chậm hơn so với kế hoạch đề ra ban đầu. Bên cạnh đó, Hội LHPN các tỉnh trong cụm đang tiếp tục công tác chuẩn bị Đại hội cấp tỉnh.

Báo cáo cũng đề cập tới một số vấn đề cán bộ, hội viên, phụ nữ quan tâm như hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoạt động cầm chừng, thậm chí phải tạm dừng hoạt động, một bộ phận người lao động mất việc, đời sống khó khăn. Lượng lao động từ TPHCM và các tỉnh phía Nam trở về địa phương hiện nay khá lớn, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc lây nhiễm trong cộng đồng nguy cơ rất cao, việc hỗ trợ sinh kế cho đối tượng này gặp nhiều khó khăn…

Linh hoạt và khoa học trong việc tổ chức Đại hội thời gian tới - Ảnh 1.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga (hàng trên, bên trái) chủ trì cuộc làm việc trực tuyến với lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh Bắc Trung bộ và tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận


Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga biểu dương nỗ lực của các tỉnh trong phòng chống dịch Covid-19, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau của cán bộ, hội viên phụ nữ các tỉnh trong Cụm và với các tỉnh vùng tâm dịch phía Nam. Chủ tịch cũng đề nghị các tỉnh phát huy tính sáng tạo, linh hoạt trong phòng chống dịch. Cần chủ động tuyên truyền cho phụ nữ ở các hộ gia đình có lao động từ miền Nam về thực hiện nghiêm cách ly, động viên để họ yên tâm thực hiện quy định phòng chống dịnh; kịp thời có những hoạt động hỗ trợ nữ lao động từ miền Nam về địa phương. Bên cạnh đó, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", tiếp tục tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, tham gia tổ Covid cộng đồng; quyên góp ủng hộ phụ nữ nghèo, người dân các tỉnh ở vùng dịch phía Nam.

Về công tác tổ chức Đại hội: Chủ tịch Hà Thị Nga đánh giá cao, biểu dương các tỉnh đã hoàn thành tổ chức Đại hội cấp huyện như Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, trong đó Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công 2 đại hội theo hình thức trực tuyến. Theo Chủ tịch Hà Thị Nga, thời gian tới, các tỉnh chủ động xây dựng nhiều phương án, đảm bảo tính khoa học linh hoạt trong quá trình chuẩn bị, xây dựng kịch bản tổ chức Đại hội, chương trình Đại hội cần khoa học, giảm bớt những nội dung không chính thức, linh hoạt trong điều hành. Văn kiện Đại hội cần gọn, rõ, xác định những điểm cần giải quyết trong 5 năm tới, thể hiện rõ tính đặc thù của phụ nữ và địa phương. Nơi nào đảm bảo các điều kiện, đang là "vùng xanh" thì chủ động, hạ quyết tâm chính trị cao để hoàn thành tổ chức Đại hội cấp huyện. TƯ Hội sẽ sớm có hướng dẫn để các địa phương chủ động thực hiện

Về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị các tỉnh/thành Hội bám sát nhiệm vụ trọng tâm mà TƯ Hội đã ban hành, Nghiên cứu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết số 11 và Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Các tỉnh trong Cụm xem xét việc phối hợp, tập trung tuyên truyền 1 chủ đề trong một thời điểm để mang lại hiệu quả cao hơn, tranh thủ các kênh truyền thông trực tuyến để tăng vai trò của Hội, quan tâm phát huy vai trò của Cụm để tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh. Các cấp Hội tham gia giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó quan tâm 2 nhóm đối tượng (trẻ em, lao động nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi)...  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm