Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nắm bắt tình hình dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 16

PV
03/08/2021 - 14:17
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nắm bắt tình hình dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 16

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (ảnh trên bên trái) nắm tình hình dịch Covid-19 và hoạt động của các cấp Hội LHPN các tỉnh, thành thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 để nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp Hội.

Ngày 3/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Hội LHPN 19 tỉnh, thành phía Nam và TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. 

Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Đoàn Chủ tịch và lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam. 

Cuộc họp nhằm nắm bắt về những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tới đời sống của người dân, đặc biệt là với hội viên, phụ nữ, trẻ em và hoạt động Hội.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao nỗ lực của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã quyết tâm, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống đại dịch Coivd-19, nhất là trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này. "Tổ chức Hội ở nhiều nơi đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, chung tay cùng các lực lượng khác tham gia phòng chống dịch một cách hiệu quả. Trong đợt dịch lần này cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ trên trận tuyến phòng chống dịch Covid-19", Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định. 

Chủ tịch Hội cũng gửi lời thăm hỏi, động viên tới 62 cán bộ Hội các cấp không may bị nhiễm Covid-19 (tính tới sáng ngày 3/8/2021).

Tại cuộc họp, lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh, thành phố thông tin về những ảnh hưởng của đại dịch đến phụ nữ, trẻ em trên địa bàn; nêu lên những mô hình, cách làm của các cấp Hội trong việc chung tay phòng, chống dịch Covid-19 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Các cấp Hội đã có nhiều những hoạt động kịp thời, thiết thực và phù hợp với tình hình để góp phần chăm lo hỗ trợ kịp thời cho nhân dân, người lao động trên địa bàn, nhất là với những phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch. Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng cũng nhận được sự chia sẻ đầy tình nghĩa của đồng bào trong cả nước.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nắm bắt tình hình dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 16 - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (ảnh trên bên trái, bìa phải) nắm tình hình dịch Covid-19 và hoạt động của các cấp Hội LHPN các tỉnh, thành thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hà Thị Nga bày tỏ chia sẻ với với hội viên, phụ nữ và người dân cả nước về những khó khăn do đại dịch gây ra và mong rằng phụ nữ cả nước đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ để cùng nhau chiến thắng đại dịch. 

Chủ tịch đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục thúc đẩy công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và người dân nghiêm chỉnh chấp hành các qui định về phòng, chống dịch Covid-19. Các cán bộ Hội sâu sát cơ sở, nắm bắt đời sống người dân để kịp thời hỗ trợ hoặc đề nghị chính quyền hỗ trợ với các trường hợp gặp khó khăn; phát hiện các các tấm gương sáng trong hoạt động phòng chống dịch để kịp thời biểu dương, động viên, khích lệ các nhân tố tích cực. 

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiến hành giám sát việc giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ tới các đối tượng khó khăn, nhất là với lao động nữ và doanh nghiệp do nữ làm chủ. 

"Trung ương Hội tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng các cấp Hội địa phương trong các hoạt động cũng như tìm kiếm nguồn lực, kết nối tiêu thụ nông sản… để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi đại dịch", Chủ tịch Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hà Thị Nga cũng giải đáp một số vướng mắc và đưa ra định hướng trong triển khai tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm