Livestream - thêm "cánh cửa" để phụ nữ đưa sản phẩm địa phương ra thị trường
Chương trình tập huấn tại Lào Cai hướng dẫn kỹ năng livestream bán hàng, quảng bá sản phẩm và tương tác với người tiêu dùng,
Cùng với việc cập nhật quy định pháp luật về hoạt động trên môi trường số, chương trình tập huấn tại Lào Cai hướng dẫn kỹ năng livestream bán hàng, quảng bá sản phẩm và tương tác với người tiêu dùng, mở thêm kênh tiếp cận thị trường cho các hộ kinh doanh và chủ thể OCOP.
Ngày 29/9, tại Lào Cai, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực thông tin điện tử và tập huấn nghiệp vụ livestream, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).
Chương trình có sự tham dự của đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Trường Cao đẳng Truyền hình, đại diện các phường, xã cùng khoảng 500 đại biểu đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông, tổ chức, cá nhân hoạt động trên mạng xã hội, KOL, KOC... Ngoài ra, khoảng 500 người theo dõi chương trình trực tuyến trên các nền tảng số.
Tại hội thảo, các đại biểu được phổ biến những quy định liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; quảng cáo trên môi trường mạng và ứng xử văn hóa trên không gian số.

Các đại biểu tại sự kiện
Nội dung tập trung vào Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 9/11/2024 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 342/2025/NĐ-CP ngày 26/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo trên môi trường mạng; Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL ngày 5/3/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số.
Việc cập nhật các quy định nhằm giúp tổ chức, cá nhân hoạt động trên nền tảng số hiểu rõ hơn trách nhiệm khi cung cấp nội dung, quảng cáo và kinh doanh trực tuyến, từ đó hạn chế những rủi ro pháp lý trong quá trình sử dụng mạng xã hội.
Bên cạnh kiến thức pháp luật, chương trình tập trung vào kỹ năng livestream, từ xây dựng nội dung, tương tác với người xem đến giới thiệu sản phẩm và phát triển hình ảnh cá nhân trên môi trường số.
Đối với người bán hàng và các hộ kinh doanh, livestream có thể trở thành một kênh giới thiệu sản phẩm trực tiếp tới người tiêu dùng. Trong khi đó, với các nhà sáng tạo nội dung và đội ngũ báo chí, kỹ năng livestream còn hỗ trợ hoạt động phỏng vấn, truyền tải thông tin và phát sóng trực tiếp.

Quang cảnh hội thảo
Việc tổ chức chương trình tại Lào Cai hướng tới nhóm đối tượng đa dạng tại địa phương, trong đó có các hộ kinh doanh, người sản xuất và chủ thể OCOP, trong đó có nhiều đối tượng nữ và nữ dân tộc thiểu số. Đây cũng là những nhóm có thể tận dụng nền tảng số để giới thiệu nông sản, đặc sản địa phương và mở rộng thị trường mà không phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh phân phối truyền thống.
Đối với phụ nữ làm kinh tế, đặc biệt những người kinh doanh quy mô hộ gia đình hoặc sản xuất các sản phẩm đặc trưng địa phương, kỹ năng xây dựng nội dung và bán hàng trực tuyến có thể giúp rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm và người tiêu dùng.
Không chỉ phục vụ mục tiêu bán hàng, livestream còn có thể trở thành phương thức kể câu chuyện về sản phẩm, văn hóa và con người địa phương. Đây là hướng tiếp cận được kỳ vọng giúp các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP gia tăng khả năng nhận diện trên thị trường số.
Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng thị trường, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số cũng đặt ra yêu cầu về kiến thức pháp luật, tính minh bạch của thông tin sản phẩm, quảng cáo và trách nhiệm của người bán. Vì vậy, việc nâng cao kỹ năng số cần đi cùng với hiểu biết về quy định pháp luật và chuẩn mực ứng xử trên môi trường mạng.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều nhà bán hàng, người dân
Theo ông Trần Ngọc Chung, Giám đốc Kinh doanh miền Bắc của Vinamilk, việc đồng hành cùng chương trình nhằm góp phần hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh và các chủ thể sản xuất địa phương tiếp cận hiệu quả hơn với môi trường số. "Trong những năm gần đây, môi trường số ngày càng trở thành một kênh quan trọng để giới thiệu sản phẩm, kết nối với người tiêu dùng và mở rộng thị trường. Chúng tôi hy vọng, thông qua chương trình hôm nay, các học viên có thể vận dụng những kiến thức được chia sẻ để giới thiệu sản phẩm, câu chuyện và những giá trị đặc trưng của quê hương đến đông đảo người tiêu dùng", ông Chung nhấn mạnh.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức và Vinamilk trao 20 suất quà gồm tiền mặt và sản phẩm dinh dưỡng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh tiểu học vượt khó học giỏi tại phường Trung Tâm, phường Nghĩa Lộ, phường Cầu Thia và xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai. Hoạt động hướng tới chia sẻ với người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng tại địa phương.