Long An: Bé gái 13 tuổi uống thuốc trừ sâu tự tử do bị bạn bè tẩy chay

Đinh Thu Hiền
31/03/2021 - 16:10
Long An: Bé gái 13 tuổi uống thuốc trừ sâu tự tử do bị bạn bè tẩy chay

Bé N.T.N tại phòng cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng TPHCM. Ảnh: BS Nguyễn Cát Phương Vũ cung cấp

Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM cho biết, N.T.N được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ói liên tục đàm nhớt, khó thở, rung giật tay, lơ mơ dần ...
Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM cho biết, bé N.T.N, 13 tuổi, ngụ tại Long An khi được phát hiện uống thuốc trừ sâu tự tử, đã được bệnh viện địa phương sơ cứu, rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính, truyền dịch, đặt ống thở hỗ trợ rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng thành phố. 

Theo BS.CK1 Nguyễn Cát Phương Vũ, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, N.T.N là cô bé khá xinh xắn. Sau khi hỏi chuyện, được biết thời gian vừa rồi bé bị áp lực học đường do bị bạn bè tẩy chay, cô lập trên mạng xã hội. Nghĩ quẩn, nên N. đã uống thuốc trừ sâu tự tử.

"Bé N. đã uống thuốc Bassa Fenobucarb Pertrang 50 EC (hoạt chất Carbamat) không rõ lượng với khoảng 200cc. Sau khi uống, bé nôn ói liên tục nên đã gọi bà nội kể sự việc vì sợ chết. Nhưng khi được đưa tới bệnh viện địa phương thì N. đã có biểu hiện lơ mơ, mê dần, tím tái, thở yếu, tăng tiết đàm nhớt và đồng tử 2 bên co nhỏ khoảng 1 mm", BS Nguyễn Cát Phương Vũ cho biết.

Long An: Bé gái 13 tuổi uống thuốc trừ sâu tự tử do bị bạn bè tẩy chay - Ảnh 1.

Bé N.T.N với tâm lý vẫn còn chưa ổn định. Ảnh: BS Nguyễn Cát Phương Vũ cung cấp

Cha của N.T.N kể lại, em là con gái đầu lòng. Dưới N. còn 1 em gái còn nhỏ. Ba mẹ ly hôn, N. về ở với cha và bà nội còn em gái thì ở với mẹ. Hiện N. đang học lớp Bảy, là lớp phó học tập. Vì có mâu thuẫn với vài bạn học trong lớp mà dần dần N. bị tẩy chay, cô lập và bị bắt nạt hội đồng trên Facebook. "Con gái tôi đã từng bị ngất xỉu 1 lần trong trường do các áp lực này vào Học kỳ 1. Không rõ sao các bạn trong lớp con lại tiếp tục chuyện phán xét và tẩy chay khiến con tuyệt vọng và đã dại dột làm liều", cha của N. khóc nghẹn cho biết.

Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM cho biết, khi bé N. T.N được đưa vào cấp cứu, các bác sĩ đã xác định được em bị ngộ độc thuốc trừ sâu rầy nhóm phospho hữu cơ. N. được nhanh chóng cho thở máy, rửa dạ dày, uống than hoạt tính để hấp thu độc chất và điều trị thử thuốc giải độc atropine tiêm tĩnh mạc. "Hiện bé N. có đáp ứng với điều trị. Em được tiếp tục điều trị atropine và theo dõi sát sự phục hồi men acetyl cholinesterase. Men này bị giảm do bị bất hoạt bởi thuốc trừ sâu phospho hữu cơ đưa đến tình trạng ngộ độc. Tình trạng của N. đã hồi phục dần, được cai máy thở, tỉnh táo, chức năng cơ quan cải thiện, định lượng men ACE hồi phục khả quan.", BS Nguyễn Cát Phương Vũ thông báo.

Các bác sĩ khoa ICU, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cũng đã mời chuyên gia tâm lý Vương Nguyễn Toàn Thiện tới để gặp em N. cùng gia đình. Ba của N. vẫn còn lo lắng về khả năng hồi phục tâm lý của con gái. Hiện phụ huynh cũng đã làm việc cùng giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường để tìm hướng giải quyết. Gia đình và nhà trường cũng tính tới phương án chuyển trường cho N. nếu thấy cần thiết.



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm