Lữ đoàn 146 nâng cao giáo dục tình yêu biển đảo cho cán bộ, chiến sỹ

Nguyễn Ninh
03/05/2022 - 22:42
Lữ đoàn 146 nâng cao giáo dục tình yêu biển đảo cho cán bộ, chiến sỹ

Học tập truyền thống tại Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 (Đoàn Trường Sa) đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày truyền thống của đơn vị (08/5/1978 - 08/5/2022). Những hoạt động thiết thực trong giáo dục truyền thống đã và đang góp phần bồi đắp cho thế hệ trẻ Lữ đoàn 146 tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục truyền thống giúp thế hệ trẻ hiểu rõ về truyền thống của Đảng, Quân đội và đơn vị, từ đó phát huy các giá trị truyền thống trong mọi hoạt động, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 146 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phát huy sức mạnh truyền thống trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị. 

Công tác giáo dục truyền thống ở Lữ đoàn 146 thường xuyên có nhiều đổi mới, đi sâu giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước của dân tộc, xây dựng ý chí quyết tâm, không ngại hi sinh, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung sĩ Lê Đức Thắng, chiến sĩ, Đại đội 3, Tiểu đoàn 862, chia sẻ: "Chúng tôi sinh ra trong thời bình, qua các bài giảng chính trị, cùng với được xem những hình ảnh, hiện vật trực quan trưng bày tại Nhà truyền thống giúp chúng tôi hiểu thêm về những chiến công, sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước. Điều đó khiến chúng tôi càng cảm nhận niềm vinh dự, tự hào được viết tiếp trang sử vẻ vang, hào hùng của Lữ đoàn Trường Sa trong thời kỳ mới".

Thượng tá Tiên Quang Sự, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146, cho biết: Để làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đơn vị thường xuyên lồng ghép giáo dục truyền thống gắn với công tác tư tưởng và thực hiện các phong trào thi đua Quyết thắng. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động chính khóa và ngoại khóa phong phú, như: tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ mới về đơn vị công tác tham quan Nhà truyền thống của Vùng và Lữ đoàn; cùng với đó, đơn vị mời các đồng chí nguyên là cán bộ chỉ huy Lữ đoàn qua các thời kỳ về kể chuyện lịch sử truyền thống đơn vị…

Lữ đoàn 146 nâng cao giáo dục tình yêu biển đảo cho cán bộ, chiến sỹ - Ảnh 1.

Đoàn viên thanh niên nghe CCB kể chuyện truyền thống

Đoàn viên, thanh niên đơn vị còn được giáo dục truyền thống thông qua nhiều hoạt động bổ ích, như: Phối hợp với địa phương, đơn vị kết nghĩa tổ chức tổng dọn vệ sinh, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân; mỗi dịp tết đến, xuân về và nhân kỷ niệm Ngày thương binh - Liệt sĩ, đơn vị tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trồng cây, dọn vệ sinh nghĩa trang, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng tại địa phương… Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức hội thi "Báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi", biên soạn lịch sử truyền thống của Lữ đoàn, phối hợp với Truyền hình Quân đội làm phim truyền thống, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, đẩy mạnh giao lưu văn nghệ, thể thao, tổ chức tốt ngày chính trị và văn hóa tinh thần, tạo điều kiện cho bộ đội tham quan các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn đóng quân.

Phát huy vai trò xung kích, Đoàn Thanh niên triển khai sâu rộng mô hình "Trận địa thanh niên kiểu mẫu", đăng ký phần việc, công trình thanh niên làm theo lời Bác. Cán bộ, chiến sĩ còn tích cực tham gia hoạt động "Thứ 7 tình nguyện", "ngày chủ nhật xanh", xây dựng cảnh quan môi trường "xanh, sạch, đẹp".

Nói về hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, Thượng tá Lương Xuân Giáp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146, khẳng định: Hoạt động giáo dục truyền thống của Lữ đoàn được thực hiện phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, luôn bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị, phù hợp với trình độ, nhận thức của từng đối tượng. Thông quá đó, hoạt động giúp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, Quân đội, giữ vững trận địa tư tưởng, xây dựng niềm tin, bản lĩnh chính trị vững vàng của đơn vị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền Quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc./.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm