Tags:

luận tội

Bà Nguyễn Phương Hằng: "Ở tù 18 tháng, bị cáo đã trả giá quá đắt rồi"

Bà Nguyễn Phương Hằng: "Ở tù 18 tháng, bị cáo đã trả giá quá đắt rồi"

Mặc dù thừa nhận hành vi livestream xúc phạm người khác là sai nhưng bị cáo Nguyễn Phương Hằng chưa chịu xin lỗi theo đề nghị của những người liên quan. Chiều nay, 21/9, Viện KSND luận tội và đề nghị mức án cho các bị cáo.

Ngày 13/1: Phe Dân chủ tại Hạ viện quyết bỏ phiếu luận tội ông Trump

Ngày 13/1: Phe Dân chủ tại Hạ viện quyết bỏ phiếu luận tội ông Trump

Các hạ nghị sĩ Dân chủ đã ra "tối hậu thư" nếu trong vòng 24 tiếng, Phó tổng thống Mike Pence và nội các không kích hoạt Tu chính án 25 để phế truất Tổng thống Donald Trump, họ sẽ bắt đầu phiên bỏ phiếu luận tội ông vào ngày 13/1.

Ông Donald Trump sẽ ra sao nếu bị luận tội?

Ông Donald Trump sẽ ra sao nếu bị luận tội?

Nếu bị kết tội sau khi rời Nhà Trắng, ông Donald Trump sẽ bị tước bỏ mọi bổng lộc dành cho cựu tổng thống gồm chi phí an ninh và lương hưu. Đồng thời, ông sẽ bị cấm tái tranh cử.

Hạ viện Mỹ thông qua 2 điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump

Hạ viện Mỹ thông qua 2 điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump

Ngày 19/12 (theo giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua 2 điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump vì lạm quyền và cản trở Quốc hội, mở đường cho việc mở phiên xét xử Tổng thống tại Thượng viện.

Dù được Hạ viện Mỹ 'dọn đường', việc luận tội Tổng thống vẫn khó xảy ra

Dù được Hạ viện Mỹ 'dọn đường', việc luận tội Tổng thống vẫn khó xảy ra

Ngay cả khi được Hạ viện Mỹ đồng ý đưa Tổng thống ra luận tội thì vẫn cần được ít nhất 2/3 thành viên Thượng viện phê chuẩn. Trong bối cảnh hiện nay khi Thượng viện Mỹ vẫn do Đảng Cộng hòa kiểm soát thì việc luận tội ông Trump khó xảy ra. Nhiều nghị sĩ đã lên tiếng phản đối nhằm tránh lặp lại tiền lệ trong các cuộc luận tội tổng thống trước đây.

Luật sư của bà Park Geun-hye trì hoãn tiến trình xét xử

Luật sư của bà Park Geun-hye trì hoãn tiến trình xét xử

Theo hãng thông tấn Yonhap, các luật sư của Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye ngày 1/2 đã đề nghị Tòa án Hiến pháp triệu tập thêm 15 nhân chứng để phục vụ việc xem xét việc nhà lãnh đạo này bị luận tội.

Nữ Tổng thống Hàn Quốc đứng trước nguy cơ rời khỏi Nhà Xanh

Nữ Tổng thống Hàn Quốc đứng trước nguy cơ rời khỏi Nhà Xanh

Sau khi quyết định giao số phận của mình cho quốc hội, có thể phiên bỏ phiếu luận tội tổng thống Park Geun-hye sẽ sớm diễn ra và tỉ lệ bà bị luận tội là rất cao.

'Ngòi nổ chậm' sau sự ra đi của Tổng thống Dilma Rousseff

'Ngòi nổ chậm' sau sự ra đi của Tổng thống Dilma Rousseff

Nữ tổng thống đầu tiên của Brazil Dilma Rousseff (68 tuổi) vừa chính thức bị buộc phải rời văn phòng và đối mặt với quá trình luận tội về lạm dụng công quỹ. Nhiều nhà quan sát lo ngại tình hình chính trị căng thẳng hiện nay có thể châm ngòi thành bạo lực.