Ông Donald Trump sẽ ra sao nếu bị luận tội?

PV
11/01/2021 - 09:22
Ông Donald Trump sẽ ra sao nếu bị luận tội?

Ông Donald Trump đang ngày càng bị cô lập

Nếu bị kết tội sau khi rời Nhà Trắng, ông Donald Trump sẽ bị tước bỏ mọi bổng lộc dành cho cựu tổng thống gồm chi phí an ninh và lương hưu. Đồng thời, ông sẽ bị cấm tái tranh cử.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi gửi thư cho các đồng nghiệp, thông báo sẽ khởi động quy trình luận tội Tổng thống Donald Trump liên quan sự kiện Điện Capitol bị tấn công ngày 6/1. "Nhằm bảo vệ hiến pháp và nền dân chủ của chúng ta, Hạ viện sẽ hành động khẩn trương vì tổng thống đang là mối đe dọa tiềm tàng", bà Pelosi viết trong lá thư gửi các đồng nghiệp tại Hạ viện.

luận tội - Trump

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi

Các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện dự kiến đưa ra những điều khoản xem xét bãi nhiệm Tổng thống vào ngày 11/1 và tiến hành bỏ phiếu thông qua các điều khoản này một ngày sau đó. Hạ viện sẽ cho Phó tổng thống Pence cùng nội các thời hạn 24 tiếng để phản hồi yêu cầu kích hoạt tu chính án thứ 25 và phế truất Tổng thống. Trong trường hợp ông Pence không đồng ý hành động, Hạ viện sẽ chính thức luận tội ông Trump vào ngày 12/1.

Lãnh đạo Thượng viện Mitch McConnell trước đó đã gửi bản ghi nhớ cho các nghị sĩ, chỉ ra quy trình Thượng viện sẽ tiến hành nếu Hạ viện thông qua các điều khoản xem xét bãi nhiệm Tổng thống sau vụ bạo loạn ở quốc hội. Phiên tòa xem xét bãi nhiệm ở Thượng viện sẽ chỉ bắt đầu 1 giờ sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào 12 giờ trưa 20/1. Điều này sẽ xảy ra nếu các điều khoản luận tội của Hạ viện được tán thành với đa số 2/3 tại Thượng viện.

Tổng thống Trump dường như đang ngày càng bị cô lập. Các đồng minh quay lưng với ông và rất ít tiếng nói bảo vệ ông. Nhiều quan chức trong chính quyền từ chức trong tâm trạng bất mãn, đổ lỗi cho Tổng thống kích động bạo loạn. Nếu bị kết tội sau khi rời Nhà Trắng, ông sẽ bị tước bỏ mọi bổng lộc dành cho cựu tổng thống gồm chi phí an ninh và lương hưu. Đồng thời, ông sẽ bị cấm tái tranh cử. 

Cuộc khảo sát được Reuters/Ipsos tiến hành cho thấy 57% người dân Mỹ muốn Tổng thống Trump bị phế truất ngay lập tức sau vụ bạo loạn hôm 6/1. Về phần Đảng Cộng hòa, ngày càng nhiều thành viên ủng hộ nỗ lực luận tội Tổng thống. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của bang Alaska đã trở thành thượng nghị sĩ đầu tiên của đảng Cộng hòa hối thúc ông từ chức. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ben Sasse cho biết ông sẽ xem xét bỏ phiếu phế truất Tổng thống nếu Hạ viện bỏ phiếu thông qua luận tội.

luận tội - Trump

Những người ủng hộ ông Trump tràn vào Điện Capitol hôm 6/1


Nguồn: AFP, Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm