Bà Pelosi kêu gọi bãi nhiệm Tổng thống Trump ngay lập tức

N.A
08/01/2021 - 13:26
Bà Pelosi kêu gọi bãi nhiệm Tổng thống Trump ngay lập tức

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi phát biểu với phóng viên tại Đồi Capitol hôm 7/1. Ảnh: AFP

Ngày 7/1, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã kêu gọi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence kích hoạt Tu chính án thứ 25 để bãi nhiệm Tổng thống Donald Trump ngay lập tức.

"Hôm qua (6/1), Tổng thống Hoa Kỳ đã kích động một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại nước Mỹ. Sự xúc phạm Đồi Capitol, thánh đường của nền dân chủ Mỹ, và bạo lực nhắm vào quốc hội là nỗi kinh hoàng sẽ mãi mãi làm vấy bẩn lịch sử quốc gia chúng ta, do Tổng thống xúi giục", bà Pelosi tuyên bố với các phóng viên tại Đồi Capitol hôm 7/1.

Bà Pelosi khẳng định, sẽ cùng lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence bãi nhiệm Tổng thống Trump bằng việc kích hoạt ngay lập tức Tu chính án thứ 25. Bà Pelosi nói: "Nếu Phó Tổng thống và nội các không hành động, quốc hội có thể sẵn sàng tiến hành luận tội. Công lý sẽ được thực thi đối với những người đã thực hiện những hành động này, đó là những hành động xúi giục nổi loạn và hèn nhát".

Tháng 12/2019, Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã từng xem xét bãi nhiệm Tổng thống Trump, sau khi ông từ chối viện trợ cho Ukraine như một đòn bẩy để gây áp lực buộc các quan chức nước này mở cuộc điều tra đối với Joe Biden và con trai ông. Thượng viện, do đảng Cộng hòa dẫn đầu, sau đó bác bỏ những cáo buộc đó.

Hiện chưa rõ bà Pelosi có thực hiện lời đe dọa hay không bởi cả Hạ viện và Thượng viện đều nghỉ đến ngày 20/1. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ vẫn chưa đề cập đến khả năng triệu tập các nghị sĩ trở lại thủ đô Washintgon ngay lập tức để tiến hành luận tội Tổng thống Trump. Ngay cả trong trường hợp đó, Thượng viện cũng không đủ thời gian để xử lý các điều khoản xem xét bãi nhiệm trước khi Trump kết thúc nhiệm kỳ.

Bà Pelosi kêu gọi bãi nhiệm tổng thống Trump ngay lập tức - Ảnh 1.

Cảnh sát ngăn chặn người biểu tình ở Đồi Capitol hôm 6/1. Ảnh: AP

Ở một diễn biến khác, xuất hiện trong đoạn video đăng tải hôm 7/1, Tổng thống Trump đã lên án những người biểu tình gây bạo ở trụ sở tòa nhà Quốc hội hôm 6/1. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, ông sẽ tập trung hướng đến chuyển giao quyền lực êm thấm, trong trật tự và liên tục, bởi đây đang là thời khắc cần sự hòa hợp, chữa lành rạn nứt. Hiện Facebook, Twitter vẫn đang khóa tài khoản cá nhân của ông Trump sau vụ bạo loạn ở Đồi Capitol. Tổng thống Trump tuyên bố: "Như tất cả người dân Mỹ khác, tôi tức giận trước hành vi bạo lực, vô luật pháp, phạm tội. Những người biểu tình đột nhập vào Điện Capitol đã làm vẩn đục nền dân chủ Mỹ".

Truyền thông Mỹ đưa tin, vụ bạo loạn tại trụ sở tòa nhà Quốc hội hôm 6/1 đã khiến 4 người bị thiệt mạng, 52 người bị bắt. Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát ở Đồi Capitol cho biết, nhiều sĩ quan đã bị thương và nhập viện do những kẻ bạo loạn gây ra, nhưng phủ nhận những tin đồn cho rằng có một cảnh sát bị thiệt mạng vì vụ việc này.

Bà Pelosi kêu gọi bãi nhiệm tổng thống Trump ngay lập tức - Ảnh 2.

Người biểu tình tràn vào phòng Rotunda trong tòa nhà quốc hội hôm 6/1. Ảnh: AFP

Tu chính án số 25 là gì?

Tu chính án số 25 được quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1965 và chính thức được phê chuẩn vào năm 1967. Đây là cơ chế hợp pháp nhằm phế truất người đứng đầu chính phủ trong trường hợp tổng thống không đủ năng lực lãnh đạo đất nước hoặc qua đời khi tại chức. Tu chính án này cũng đã chính thức hóa quy trình cho phép phó tổng thống tiếp quản vai trò của Tổng thống khi đương kim chủ nhân Nhà Trắng qua đời hoặc từ chức.

Trong lịch sử, nhờ vào hai điều khoản đầu tiên của tu chính án, ông Gerald Ford đã trở thành Phó Tổng thống của ông Richard Nixon và sau đó đảm nhiệm vai trò Tổng thống sau khi ông Nixon từ chức.

Điều khoản thứ ba, vốn cho phép Tổng thống tạm thời nhượng quyền cho Phó Tổng thống, đã được sử dụng sau khi Tổng thống Ronald Reagan phải phẫu thuật vào năm 1985 và sau đó tương tự là trường hợp của Tổng thống George W. Bush trong các năm 2002 và 2007.

Trong khi đó, điều khoản thứ tư, tức quy trình phế truất tổng thống vì lý do "không còn đủ năng lực lãnh đạo nước Mỹ", vốn chưa từng được sử dụng trước đây. Bà Pelosi muốn dựa vào điều khoản này để bãi nhiệm Tổng thống Trump, nhưng Phó Tổng thống Mike Pence đã phản đối đề xuất của bà Pelosi.

Nguồn: Theo Reuters, AFP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm