Tags:

luật phòng chống bạo lực gia đình

Kẻ bạo hành vợ mang thai ở Hải Dương bị tuyên 2 tội danh với gần 10 năm tù

Kẻ bạo hành vợ mang thai ở Hải Dương bị tuyên 2 tội danh với gần 10 năm tù

Vụ người chồng bạo hành người vợ mang thai một cách dã man gây chấn động dư luận cách đây gần 3 tháng vừa được TAND huyện Kim Thành (Hải Dương) đưa ra xét xử. Tòa án đã tuyên 2 tội danh với gần 10 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Luân.

8 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

8 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

8 đội thi đến từ 8 tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên gồm: Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắc Lắc đã tham gia hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

5 nhóm nội dung mới trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua

5 nhóm nội dung mới trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, chiều nay (14/11), Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Luật sửa đổi lần này có 5 nhóm nội dung mới.

Đảm bảo tính khả thi, kịp thời bảo vệ người bị bạo lực gia đình

Đảm bảo tính khả thi, kịp thời bảo vệ người bị bạo lực gia đình

Theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cần phải bảo đảm tính khả thi cao của các quy định, kịp thời bảo vệ người bị bạo lực gia đình và người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình.

Cụ thể hóa 3 chính sách trong Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Cụ thể hóa 3 chính sách trong Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) tập trung vào cụ thể hóa 3 chính sách; trong đó nhằm khắc phục những bất cập của luật hiện hành.

Dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) sẽ được cho ý kiến để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3

Dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) sẽ được cho ý kiến để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3

Tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến 5 dự án luật để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 3; trong đó dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) được đông đảo người dân, cử tri đặc biệt quan tâm.

Tập trung 3 nội dung chính của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Tập trung 3 nội dung chính của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Tại phiên họp thẩm tra Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) chiều 5/4, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đề xuất bổ sung thêm các quy định đặc thù về quyền và trách nhiệm của người bị bạo lực gia đình với nhóm đối tượng là phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ, trẻ em...

Địa chỉ tại nhà tin cậy: Mùng 1 Tết cũng có nạn nhân bạo lực gia đình tìm tới

Địa chỉ tại nhà tin cậy: Mùng 1 Tết cũng có nạn nhân bạo lực gia đình tìm tới

Năm 2015, bảng hiệu “Địa chỉ tin cậy hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình" được lựa chọn đặt tại hộ gia đình chị Đào Thị Kim Phượng ở ấp Tân Hiệp, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, An Giang. Qua hơn 3 năm hoạt động đã có rất nhiều nỗ lực và cả những câu chuyện đầy nước mắt diễn ra ở nơi đây.