Ma túy núp bóng trong kẹo và thực phẩm đã xuất hiện tại Việt Nam

Đinh Thu Hiền
25/08/2022 - 12:01
Ma túy núp bóng trong kẹo và thực phẩm đã xuất hiện tại Việt Nam

Ma túy núp bóng trong các loại kẹo, thực phẩm. Ảnh: BCA

Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an cảnh báo dạng ma túy mới núp bóng trong thực phẩm chức năng, đồ uống đã xuất hiện tại Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, trên thế giới có 2 dạng ma túy mới núp bóng thực phẩm bao gồm thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy và ma túy được các đối tượng pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống. Hiện cả 2 dạng này cũng đã xuất hiện trong nước.

"Thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy được sản xuất, đóng gói có phép của cơ quan chức năng ở một số quốc gia. Loại này ở một số nước trên thế giới không cấm và cho phép sản xuất với hàm lượng quy định có ghi trên bao bì sản phẩm và có cảnh báo người dùng", thiếu tướng Nguyễn Văn Viện lý giải.

Ma túy núp bóng trong kẹo và thực phẩm đã xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện. Ảnh: BCA

Được các đối tượng lén lút mang vào Việt Nam phát tán, sử dụng, loại thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy này đã dẫn tới các vụ ngộ độc, điển hình như vụ ngộ độc xảy ra tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong vụ này, một người đã mang các viên kẹo có chứa lượng nhỏ chất ma túy từ siêu thị Mỹ về cho người nhà sử dụng nhưng không cảnh báo. Vì không biết nên người sử dụng đã bị nhầm lẫn là viên kẹo thông thường, dùng quá liều nên đã gây ngộ độc nguy hiểm.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cho biết, do ma túy núp bóng trong kẹo, thực phẩm và đồ uống nên tội phạm đã sử dụng thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt các cơ quan chức năng trong quá trình vận chuyển, mua bán. Lúc bị bắt giữ, người vận chuyển, tàng trữ, mua bán các loại này dù biết là chất ma túy nhưng lại chối tội để không bị xử lý.

"Đã có nhiều vụ việc được phát hiện liên quan như vụ nhóm học sinh ở Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh đã sử dụng kẹo có chứa chất ma túy dẫn tới ngộ độc phải đưa đi cấp cứu vào tháng 10/2021; vụ bán nước xoài có chứa chất ma túy tại TPHCM vào tháng 10/2020. Mới đây, vào tháng 6/2022, cơ quan chức năng đã phát hiện vụ bán kẹo chocolate có chứa chất ma túy tại huyện Đông Anh, Hà Nội", thiếu tướng Viện cho biết.

Để ngăn chặn loại tội phạm này, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trước tiên là tuyên truyền cho người dân hiểu về tác hại của các loại thực phẩm chức năng núp bóng ma túy; kết hợp với hải quan, quản lý thị trường để tăng cường việc kiểm tra, phát hiện, xử lý; cập nhật, theo dõi, thu thập thông tin, tài liệu liên quan để thông báo, chỉ đạo, hướng dẫn và tuyên truyền kịp thời.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm