Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Mái nhà chung của người cao tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Tuấn Hoàng
Mái nhà chung của người cao tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi tại Cộng hòa Séc

Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Séc không chỉ là một tổ chức để sinh hoạt hay giao lưu, đó còn là nơi kết nối những ký ức, kinh nghiệm và tình cảm của một thế hệ người Việt đã dành nhiều năm tháng xây dựng cuộc sống nơi xứ người. Mái nhà ấy được tạo nên từ những con người biết quan tâm đến nhau, từ những cuộc gặp gỡ, những lời hỏi thăm và từ tình đồng hương luôn được gìn giữ.

Tại Trung tâm Thương mại Sapa Praha, Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Séc vừa tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 trong không khí đầm ấm, vui tươi và giàu tình cảm.

Tham dự chương trình có ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu; bà Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc; ông Lê Tiến Hậu - Hội trưởng Hội Người cao tuổi thành phố Děčín. Về phía Cộng hòa Séc có bà Lenka Desatová - Chủ tịch Hội đồng Người cao tuổi thuộc Bộ Lao động và Xã hội Cộng hòa Séc, cùng phu quân; ông Luboš Teichman - Giám đốc Viện Phát triển và Chiến lược Hợp tác Doanh nghiệp Cộng hòa Séc; bà Lenka Patrasová, Phó Chủ tịch Hội Séc – Việt.

Cùng tham dự còn có đại diện các hội đoàn người Việt tại Praha 7, Děčín và một số địa phương, cùng đông đảo hội viên Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Từ những cuộc gặp gỡ nhỏ đến một tổ chức chung

Sự ra đời của Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Séc bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ rất đỗi giản dị. Ban đầu, một số người cao tuổi thường xuyên gặp nhau tại khu nhà 7 tầng, Trung tâm Thương mại Sapa Praha. Những buổi gặp hàng tuần, hàng tháng là dịp để các ông, các bà trò chuyện, thăm hỏi, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống, những vui buồn của tuổi già và cùng tìm lại sự gần gũi của tình đồng hương nơi xa quê.

Từ những cuộc gặp gỡ ấy, nhu cầu có một tổ chức chung dành cho người cao tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Séc dần hình thành. Không chỉ để gặp nhau, giao lưu hay vui chơi, mọi người mong muốn có một mái nhà chung – nơi những người cùng thế hệ có thể quan tâm, chia sẻ và đồng hành với nhau trong cuộc sống.

Ngày 28/5/2026, Đại hội lần thứ nhất Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Séc được tổ chức, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Hội.

Từ những ý tưởng ban đầu đến một tổ chức chính thức, Hội có phương hướng hoạt động, có Ban Chấp hành và những người cùng chung trách nhiệm xây dựng tổ chức. Đại hội đã tín nhiệm bà Nguyễn Thị Dung giữ cương vị Chủ tịch Hội, cùng các Phó Chủ tịch và Ban Chấp hành tiếp tục chung tay xây dựng Hội trở thành nơi gắn kết người cao tuổi Việt Nam trên khắp Cộng hòa Séc. Đó cũng là bước khởi đầu cho một hành trình mới – hành trình xây dựng một mái nhà chung của những người cao tuổi Việt Nam xa quê.

Mái nhà chung của người cao tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Séc - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Thị Dung - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Séc - cho biết sau Đại hội, Hội đã từng bước triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của hội viên.

Bên cạnh những buổi gặp mặt, giao lưu, Hội tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ; cùng tham gia các chương trình với các hội đoàn trong cộng đồng; thăm hỏi hội viên khi ốm đau, bệnh tật; tổ chức các chuyến du lịch, tham quan để các thành viên có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu và gắn bó.

Những hoạt động tuy còn mới mẻ nhưng đã tạo được không khí gần gũi, vui vẻ trong Hội. Người cao tuổi có thêm một nơi để gặp nhau, cùng tập luyện, ca hát, đi du lịch, chia sẻ chuyện gia đình và cuộc sống.

Theo bà Nguyễn Thị Dung, điều Hội hướng tới không chỉ là tổ chức các hoạt động phong trào mà còn tạo dựng một môi trường để người cao tuổi được quan tâm, được sẻ chia và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng bằng kinh nghiệm, tình cảm và sự nhiệt huyết của mình.

Chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 năm nay cũng mang một ý nghĩa đặc biệt khi Hội kết hợp tổ chức mừng sinh nhật cho các hội viên ở những cột mốc tuổi 70–75, 80–85 và trên 90 tuổi.

Trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật, chiếc bánh được đưa lên sân khấu. Những nụ cười, những cái bắt tay và lời chúc sức khỏe dành cho các hội viên cao tuổi khiến không khí buổi gặp mặt càng thêm ấm áp.

Đó không chỉ là một buổi sinh nhật chung mà còn là dịp để mọi người cùng nhìn lại những chặng đường đã đi qua, trân trọng tuổi tác và những năm tháng đã đóng góp cho gia đình, quê hương và cộng đồng.

Những người ở tuổi 70, 80 hay trên 90 vẫn có mặt, vẫn vui vẻ trò chuyện, ca hát và hòa mình vào các hoạt động chung. Trong khoảnh khắc ấy, tuổi tác dường như không còn là khoảng cách.

Người cao tuổi – một phần nền tảng của cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, nhắc lại quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Theo ông, người Việt Nam đã có mặt tại Cộng hòa Séc từ những thập niên 50 của thế kỷ trước. Qua nhiều thế hệ, từ những người sang học tập, lao động, thăm thân đến kinh doanh và sinh sống lâu dài, cộng đồng người Việt Nam tại đây ngày càng phát triển và hiện có hơn 100.000 người.

Cùng với sự phát triển của cộng đồng, số lượng người cao tuổi cũng ngày càng tăng. Vì vậy, việc thành lập và phát triển Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Séc là một nhu cầu thiết thực, góp phần đáp ứng đời sống tinh thần, nhu cầu giao lưu và sự gắn kết của thế hệ cao tuổi trong cộng đồng.

Mái nhà chung của người cao tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Séc - Ảnh 2.

Chương trình văn nghệ

Ông Hoàng Đình Thắng đánh giá cao những hoạt động bước đầu của Hội và bày tỏ mong muốn Hội tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi, phù hợp với người cao tuổi.

Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, ông gửi lời chúc tới các ông, các bà, cô, chú luôn mạnh khỏe, trường thọ, sống vui, sống khỏe và tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu cũng như các thế hệ người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Còn bà Nguyễn Thị Bích Liên - Đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc - đánh giá cao vai trò của người cao tuổi trong đời sống cộng đồng. Theo bà, những người cao tuổi chính là một phần quan trọng trong nền tảng gia đình và cộng đồng, là những người đã trải qua nhiều giai đoạn của cuộc sống, có kinh nghiệm và luôn có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ những giá trị tốt đẹp, truyền lại cho các thế hệ sau.

Bà cho rằng sự ra đời và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Séc tạo thêm một không gian để các ông, các bà gặp gỡ, chia sẻ và cùng nhau xây dựng đời sống cộng đồng ngày càng gắn kết.

Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Bích Liên chúc các hội viên luôn mạnh khỏe, vui vẻ, tiếp tục là những tấm gương để con cháu và các thế hệ người Việt tại Cộng hòa Séc noi theo.

Mái nhà chung của người cao tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Séc - Ảnh 3.

Bà Lenka Desatová, - Chủ tịch Hội đồng Người cao tuổi thuộc Bộ Lao động và Xã hội Cộng hòa Séc

Về phía Cộng hòa Séc, bà Lenka Desatová, - Chủ tịch Hội đồng Người cao tuổi thuộc Bộ Lao động và Xã hội Cộng hòa Séc cũng chia sẻ những tình cảm và thông điệp ý nghĩa về người cao tuổi, về vai trò của sự quan tâm, kết nối và đời sống tinh thần đối với thế hệ cao tuổi trong xã hội.

Sự hiện diện của các đại biểu Cộng hòa Séc tại chương trình cũng là một dấu ấn cho sự giao lưu, kết nối giữa cộng đồng người Việt với xã hội sở tại, trong đó người cao tuổi là một cầu nối giàu ý nghĩa.

Những bông hồng dành tặng phụ nữ

Không chỉ hướng tới người cao tuổi, chương trình còn mang đến những món quà tình cảm dành cho các bà, các chị nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang đến gần.

Những bông hồng đỏ thắm được trao tận tay các chị em có mặt tại chương trình. Món quà không lớn nhưng chứa đựng sự trân trọng, yêu thương và những lời chúc tốt đẹp dành cho những người phụ nữ đã luôn đồng hành cùng gia đình và cộng đồng. Trong một buổi tối dành cho người cao tuổi, những bông hoa ấy càng làm cho không gian trở nên ấm áp, gần gũi và nhiều cảm xúc hơn.

Mái nhà chung của người cao tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Séc - Ảnh 4.

Tiết mục múa quạt

Phần văn nghệ là một trong những điểm nhấn sôi động của chương trình. Các tiết mục ca, múa, hát do chính các ông, các bà hội viên thể hiện diễn ra đa dạng và phong phú. Có những tiết mục mang âm hưởng quê hương, có những bài hát quen thuộc gắn với ký ức của một thời tuổi trẻ, cũng có những tiết mục giao lưu đầy ngẫu hứng.

Sân khấu hôm ấy không còn khoảng cách giữa người biểu diễn và người xem. Những tràng pháo tay, tiếng cười và tiếng hát hòa vào nhau tạo nên một không khí hội ngộ thật vui vẻ.

Nhìn các ông, các bà tự tin đứng trên sân khấu, cùng hát, cùng múa và giao lưu, có thể thấy rằng tuổi tác không phải là giới hạn của niềm vui.

Đó cũng là một trong những giá trị mà Hội đang hướng tới: Để người cao tuổi có thêm cơ hội gặp gỡ, vận động, vui chơi, giao lưu và cảm nhận mình vẫn là một phần tích cực của đời sống cộng đồng.

Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Cộng hòa Séc không chỉ là một tổ chức để sinh hoạt hay giao lưu, đó còn là nơi kết nối những ký ức, kinh nghiệm và tình cảm của một thế hệ người Việt đã dành nhiều năm tháng xây dựng cuộc sống nơi xứ người. Mái nhà ấy được tạo nên từ những con người biết quan tâm đến nhau, từ những cuộc gặp gỡ, những lời hỏi thăm và từ tình đồng hương luôn được gìn giữ. Từ mái nhà chung hôm nay, những giá trị của thế hệ đi trước sẽ tiếp tục được trao truyền cho con cháu – tình yêu quê hương, tình đồng hương, tinh thần đoàn kết và cách sống nghĩa tình của người Việt Nam trên đất Cộng hòa Séc.

Ý kiến của bạn
Bình luận