Mang nghệ thuật Macrame đến với người Việt

An Khê
01/09/2022 - 07:28
Mang nghệ thuật Macrame đến với người Việt

Chị Trương Thị Huyền - Giám đốc HTM Macrame Factory Trade Production LTD

Macrame là nghệ thuật thắt dây sử dụng các nút thắt đơn giản để tạo thành họa tiết trang trí cho các sản phẩm phục vụ nhu cầu trang trí cho ngôi nhà. Tuy nhiên, ở Việt Nam đây vẫn là môn nghệ thuật chưa được nhiều người biết đến. Chị Trương Thị Huyền (SN 1986) đã khởi nghiệp thành công từ môn nghệ thuật này.

Chị Trương Thị Huyền sinh ra và lớn lên ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Huế và công tác nhiều năm trong ngành du lịch. Vào năm 2021, khi ngành du lịch gặp khủng hoảng do Covid-19, chị Huyền đành nghỉ việc. Lúc đó, chị tìm đến với nghệ thuật Macrame và say mê từ lúc nào không biết. Rồi từ đó, chị dành hết thời gian  rảnh rỗi cho việc đan Macrame.

Mang nghệ thuật Macrame đến với người Việt - Ảnh 1.

Chị Trương Thị Huyền tìm đến với nghệ thuật Macrame và quyết định khởi nghiệp với nghề đan này

Từ thích thú đến say mê, chị tìm tòi để làm những sản phẩm mới, tự ngắm thành quả của mình trong không gian sống của chính mình. Vẻ đẹp từ những "nút thắt nghệ thuật" đã thôi thúc chị làm nhiều hơn. Từ những sản phẩm dùng trong gia đình, chị bắt đầu bán cho khách hàng và những khách du lịch quốc tế.

Năm 2022, chị Huyền chính thức khởi nghiệp với Macrame, "Lúc bắt đầu, mình không có vốn, nhân sự cũng chưa có nhưng vì trót say mê, mình quyết tâm phải làm được nên đã tư tìm nhân sự, vừa đào tạo, vừa giám sát sản xuất, vừa tiếp tục quảng bá sản phẩm để tìm kiếm đầu ra. Cùng lúc mình cũng nung nấu tham gia cuộc thi khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức để có cơ hội gọi vốn đầu tư", chị Huyền cho biết.

Thời gian đầu mở cơ sở sản xuất mang tên HTM Macrame, để tiết kiệm chi phí chị đã mượn một phòng nhỏ ở nhà của bố mẹ để làm xưởng sản xuất. Đến khi đóng hàng chị nhận mới thấy bất cập vì không đủ không gian. Chị quyết định vay 50 triệu đồng từ người nhà để thuê xưởng sản xuất. Do vốn ít ỏi nên chị tận dụng tất cả những gì có thể để khởi nghiệp.

Mang nghệ thuật Macrame đến với người Việt - Ảnh 2.

Năm 2022, chị Huyền chính thức khởi nghiệp với Macrame

"Có đợt mình đi xin người quen 2 tấm bảng hiệu cũ, 1 tấm làm bảng hiệu của xưởng, 1 tấm còn lại lấy khung sắt làm kệ treo sản phẩm đan Macrame lên. Ban ngày mình lên xưởng sản xuất, ban đêm thì ở nhà gửi báo giá cho khách hàng và tự chỉnh sửa ảnh sản phẩm, viết bài, đăng bài tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm", chị Huyền chia sẻ về ngày đầu khó khăn khởi nghiệp.

Không phụ quyết tâm và đam mê của chị, khi sản phẩm được đăng lên mạng xã hội, nhiều khách hàng yêu thích đã đặt đơn, và dần có những đơn hàng đến từ nước ngoài. Đó là niềm hạnh phúc không sao tả xiết của chị Huyền sau những cố gắng không ngừng nghỉ.

Lúc đó, chị vừa điều hành việc sản xuất để kịp tiến độ và đảm bảo sản phẩm đạt được yêu cầu của khách hàng, vừa tham gia cuộc thi khởi nghiệp của Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế. Niềm vui một lần nữa đến với chị khi sản phẩm đạt giải Nhì cuộc thi, đồng nghĩa với việc chị được gọi vốn đầu tư để mở rộng sản xuất, quảng bá sản phẩm.

Mang nghệ thuật Macrame đến với người Việt - Ảnh 3.

Các sản phẩm của chị được thị trường trong nước và quốc tế đón nhận

Những đơn hàng xuất khẩu đi thị trường quốc tế như Thái Lan, Indonesia, châu Âu, Anh, Brunei đã nhận được sự phản hồi khá tốt từ khách hàng. Nhiều khách hàng đã quay trở lại để hợp tác sản xuất những đơn hàng lớn hơn.

Chị Huyền cho biết, có lẽ thành công đến từ vẻ đẹp và chất lượng sản phẩm. Nguyên vật liệu được sản xuất trong nước và thân thiên với môi trường, mẫu mã đa dạng, hợp thời mang đến cho không gian sự tươi mới, độc lạ và có cá tính riêng. Những sản phẩm trang trí trong những không gian đẹp như nhà hàng, quán cà phê, homestay, khách sạn, resort, villa… của chị gây ấn tượng mạnh mẽ với người yêu thích nghệ thuật trang trí.

Chia sẻ kỳ vọng của bản thân đối với sản phẩm Macrame, chị Huyền cho biết, nghệ thuật Macrame ở Việt Nam vẫn đang trong những bước đầu phát triển và khá xa lạ với nhiều người. Chị mong muốn giới thiệu Macrame đến với người dân nơi quê hương xứ Huế và tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng, mở rộng phạm vi kinh doanh trong nước và quốc tế. Chị cũng đã có lộ trình mang sản phẩm lên sàn thương mại điện tử nội địa trong thời gian sắp tới và xa hơn nữa là thử sức ở sân chơi thương mại điện tử quốc tế như Amazon, Etsy.

Mang nghệ thuật Macrame đến với người Việt - Ảnh 4.

Macrame là sản phẩm thủ công 100% được làm từ chính đôi tay của các nghệ nhân

Đối với khách hàng khi tìm đến các sản phẩm của HTM Macrame, chị muốn mang lại những sản phẩm đẹp, chất lượng, chỉn chu nhất và đúng thiết kế theo nhu cầu của khách hàng. Cùng với đó là mang lại sự hài lòng khi trải nghiệm các sản phẩm.

Macrame là sản phẩm thủ công 100% được làm từ chính đôi tay của các nghệ nhân. Với những vật liệu đơn giản là dây cotton, những nút thắt tạo thành hoa văn và hình dáng các sản phẩm độc đáo nhằm phục vụ nhu cầu trang trí hoặc công năng hữu ích cho ngôi nhà theo xu hướng thân thiện với môi trường và tạo điểm nhấn khác biệt cho không gian.

Chị Trương Thị Huyền – Giám đốc HTM Macrame Factory Trade Production LTD'

Điện thoại: 0934.848.941;

Địa chỉ xưởng: 23 đường Hạ Cồn Trống, phường Phú Thượng, thanh phố Huế;

Link bán hàng: https://www.facebook.com/profile.php?id=100060674571976;


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm