Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt trong đoàn kết kiều bào

Khối Người Việt Nam ở nước ngoài tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: PVH
Hơn 6 triệu người Việt đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là nguồn lực to lớn về trí tuệ, kinh tế, văn hóa cho sự phát triển đất nước. Trong bối cảnh mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, vận động và đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Kiều bào - nguồn nhân lực chiến lược cho đất nước
Hiện có hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), trong đó trên 80% sinh sống tại các quốc gia phát triển. Kiều bào ngày càng hội nhập sâu rộng, nhiều người giữ vị trí quan trọng trong xã hội sở tại và các tổ chức quốc tế. Đặc biệt, lực lượng trí thức kiều bào đông đảo với khoảng 600.000 người có trình độ đại học trở lên, trong đó nhiều chuyên gia hàng đầu ở các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính - ngân hàng, năng lượng, vật liệu mới. Mạng lưới đổi mới sáng tạo của người Việt ở nước ngoài đang ngày càng lớn mạnh, kết nối hơn 2.000 chuyên gia, trí thức tham gia chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển (R&D).
Bên cạnh đó, kiều hối là một kênh đóng góp kinh tế quan trọng. Lũy kế từ năm 1993 đến 2024 đạt hơn 246 tỷ USD, tương đương tổng vốn FDI giải ngân cùng kỳ. Ngoài ra, hàng trăm dự án đầu tư trực tiếp từ kiều bào với tổng vốn hàng tỷ USD đã góp phần tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng.
Không chỉ đóng góp về kinh tế, kiều bào còn là "sứ giả văn hóa", quảng bá hình ảnh Việt Nam qua các hoạt động cộng đồng, hội chợ, triển lãm quốc tế, đồng thời là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cầu nối với cộng đồng người Việt xa xứ
Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, khi ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác NVNONN, MTTQ Việt Nam luôn chú trọng giữ vai trò then chốt triển khai. Thông qua các phong trào, cuộc vận động có sức lan tỏa như "Cả nước chung tay vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", hay các hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, MTTQ Việt Nam đã khơi dậy tinh thần đoàn kết và gắn kết tình cảm kiều bào với quê hương.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, tiếp đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X đến thăm, chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X. Ảnh: Quang Vinh
MTTQ Việt Nam cũng chú trọng phát huy trí tuệ của kiều bào bằng cách tổ chức diễn đàn, tọa đàm, hội nghị để các nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ ý tưởng, sáng kiến phát triển đất nước. Đồng thời, MTTQ Việt Nam cũng phối hợp giám sát, góp ý xây dựng chính sách liên quan đến quốc tịch, cư trú, đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kiều bào.
Các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc thường niên như "Xuân quê hương" hay "Họp mặt kiều bào Tết Nguyên đán" là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam đã lựa chọn, bồi dưỡng nhiều cá nhân kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy ban MTTQ các cấp, phát huy vai trò cầu nối đối ngoại nhân dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Giải pháp trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới
Theo đề xuất của Ban Đối ngoại nhân dân, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, MTTQ Việt Nam cần xác định nhiều giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt đối với công tác NVNONN.
Thứ nhất, thúc đẩy sự thống nhất trong nhận thức của toàn hệ thống chính trị về tầm quan trọng của NVNONN. Cần xóa bỏ mặc cảm, định kiến lịch sử, xây dựng thái độ cởi mở, tôn trọng, tin cậy đối với kiều bào, đúng với tinh thần "Cộng đồng NVNONN là một bộ phận không tách rời của dân tộc".
Thứ hai, phối hợp rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến NVNONN, đặc biệt trong lĩnh vực quốc tịch, cư trú, đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh cơ chế thu hút trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.
Thứ ba, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động kiều bào đoàn kết, hướng về Tổ quốc. MTTQ Việt Nam cần đổi mới phương thức thông tin, phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, đổi mới, sáng tạo.
Thứ tư, chú trọng xây dựng cộng đồng kiều bào đoàn kết, vững mạnh tại các quốc gia sở tại, khuyến khích gìn giữ bản sắc văn hóa, tiếng Việt, đồng thời tạo điều kiện để thế hệ trẻ kiều bào gắn bó với quê hương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng bằng khen cho 8 tập thể và 18 cá nhân kiều bào đã có thành tích xuất sắc trong công tác cộng đồng và hướng về quê hương năm 2024. Ảnh: Huy Hoàng
Thứ năm, củng cố và phát triển các hội đoàn truyền thống, đồng thời thành lập các hội đoàn mới, đặc biệt là tổ chức dành cho giới trẻ. Thí điểm công nhận các hội đoàn NVNONN là thành viên của MTTQ và các tổ chức thành viên.
Thứ sáu, có cơ chế khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân kiều bào có đóng góp xuất sắc, qua đó khích lệ tinh thần cống hiến cho quê hương.
Thứ bảy, phát huy vai trò của các ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp là NVNONN và Hội đồng tư vấn về đối ngoại và kiều bào trong việc nắm và phản ánh tình hình, tư vấn giúp Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giám sát, phản biện chính sách, pháp luật và những nội dung có liên quan đến NVNONN.
Thứ tám, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác NVNONN, đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với các bộ, ngành, tổ chức liên quan, bảo đảm công tác vận động kiều bào đạt hiệu quả cao.
Khẳng định cộng đồng NVNONN chính là "cầu nối" đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới, đồng thời là nguồn lực quan trọng cả về trí tuệ, kinh tế, văn hóa và chính trị, Ban Đối ngoại nhân dân, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh trong "kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc, việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có NVNONN, là yêu cầu tất yếu. Với vai trò nòng cốt, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo, tập hợp và vận động kiều bào, đưa tình cảm hướng về quê hương thành những hành động thiết thực, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường.