Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động trên 5.120 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo và an sinh xã hội

PV
21/12/2020 - 10:46
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động trên 5.120 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo và an sinh xã hội
Tính từ đầu năm đến ngày 8/12,/2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động “Quỹ vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được trên 5.120 tỷ đồng. Qua đó, giúp đỡ xây mới và sửa chữa 20.017 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo.

Ngày 21/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) lần thứ tư khóa IX. 

Dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt - Nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam…

Mặt trận tổ quốc - người nghèo

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2020, tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp. Ở trong nước, thiên tai, dịch bệnh xảy ra nghiêm trọng, đặc biệt là dịch Covid-19 và bão lũ, gây thiệt hại nặng nề các tỉnh miền Trung.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội vẫn duy trì được mức tăng trưởng; an sinh xã hội, đời sống của nhân dân được đảm bảo. "Thông qua chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo", đã vận động được nguồn lực đáng kể để ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ quét, sạt lở đất gây ra và còn nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Mặt trận tổ quốc - Người nghèo

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQVN lần thứ tư khóa IX

Tính từ đầu năm đến ngày 8/12/2020, MTTQVN đã vận động "Quỹ vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội được trên 5.120 tỷ đồng. Qua đó, giúp đỡ xây mới và sửa chữa 20.017 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo.

Riêng Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức chuỗi hoạt động "Xuân đoàn kết - Tết biên cương"; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, phụ nữ nghèo; tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó... với tổng số tiền trên 86 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trước những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai lũ lụt ở miền Trung và Nam Trung Bộ, MTTQVN và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động ủng hộ và tiếp nhận, phân bổ kịp thời. Nguồn cứu trợ TW tiếp nhận trên 119 tỷ đồng, đã phân bổ 73,7 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 20 địa phương bị thiệt hại. Nguồn cứu trợ địa phương tiếp nhận trên 273 tỷ đồng, đã phân bổ 254 tỷ đồng cho các địa phương bị thiệt hại.

Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi, động viên 35 gia đình cán bộ, Sĩ quan, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; đề xuất miễn phí cước vận chuyển hàng hóa cứu trợ; vận động ủng hộ trên 53,8 tỷ đồng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động trên 5.120 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo và an sinh xã hội - Ảnh 3.

Tại Quảng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên (thứ 2 từ trái sang) ân cần thăm hỏi, động viên mẹ và vợ Thiếu tướng Nguyễn Văn Man sớm vượt qua đau thương, mất mát to lớn

Ủy ban TW MTTQVN cũng đã ra Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ tháng 3/2020. Tính đến ngày 30/10/2020, tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền vận động ở Trung ương và địa phương được trên 2.263 tỷ đồng. 

Riêng Hội LHPN Việt Nam xây dựng mô hình "Trung tâm hạnh phúc/ Siêu thị hạnh phúc 0 đồng"; hỗ trợ gói vay 1.400 tỷ cho các thành viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Hội vận động tổ chức Đông Tây Hội ngộ triển khai Chương trình "Sáng kiến của phụ nữ để không ai bị bỏ lại phía sau trong phòng chống dịch Covid-19". Tổng số tiền các cấp Hội đã vận động nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch 92,19 tỷ đồng. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm