MC Mạnh Khang kể câu chuyện thổ cẩm M’Nông bằng thời trang
Hoa hậu Ngọc Hân trình diễn thiết kế lấy cảm hứng từ thổ cẩm M’Nông tại buổi bảo vệ đề án của Mạnh Khang
Từ những hoa văn được gìn giữ bên khung cửi của người M’Nông đến các thiết kế thời trang xuất hiện tại Hà Nội, thổ cẩm M’Nông được tiếp cận theo một cách khác trong buổi bảo vệ đề án thạc sĩ của MC Mạnh Khang tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Có những câu chuyện văn hóa bắt đầu từ những điều rất cụ thể, hoa văn trên tấm vải, khung cửi và câu hỏi làm thế nào để những giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
Đó cũng là hướng tiếp cận trong đề án thạc sĩ của MC Mạnh Khang với đề tài “Xây dựng thương hiệu dệt thổ cẩm của người M’Nông tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh hiện nay”.
Trong buổi bảo vệ, bên cạnh phần trình bày nghiên cứu, Mạnh Khang đưa các thiết kế lấy cảm hứng từ thổ cẩm M’Nông vào không gian giới thiệu đề tài. Một số nghệ sĩ, MC, biên tập viên và người hoạt động trong lĩnh vực thời trang, văn hóa cùng tham gia trình diễn và giới thiệu các thiết kế như Á hậu, BTV Thụy Vân, NSƯT Quách Thu Phương, hoa hậu Ngọc Hân, nghệ sĩ Tú Oanh, BTV Hoài Anh, nghệ sĩ Anh Thơ, BTV Thuỳ Linh, diễn viên MC Thục Anh, hoa hậu du lịch Đông Nam Á Vũ Quỳnh Trang, á khôi MC Ngô Mai Phương và NSƯT đàn nhị Thùy Anh...
Sự kết hợp này cho thấy một hướng tiếp cận trong việc đưa chất liệu truyền thống đến gần công chúng, thay vì chỉ giới thiệu di sản qua tư liệu, các họa tiết, kỹ thuật và câu chuyện văn hóa có thể được đưa vào những sản phẩm hiện diện trong đời sống.

Từ trái qua: Đạo diễn Vạn Nguyễn - PGS.TS. Đặng Hoài Thu và MC Mạnh Khang
Trong quá trình thực hiện đề án, nhà thiết kế Minh Hạnh tham gia ở góc độ thời trang, góp phần gợi mở khả năng ứng dụng hoa văn truyền thống trong các thiết kế đương đại. Ở phía cộng đồng, nghệ nhân H’Kim Hoa Byă là một trong những người gắn với việc gìn giữ kỹ thuật và thực hành nghề dệt của người M’Nông.
Hai góc nhìn từ thời trang và cộng đồng cùng đặt ra một vấn đề: để một nghề truyền thống được duy trì, việc bảo tồn kỹ thuật cần đi cùng với việc tạo ra không gian sử dụng cho sản phẩm.
Cách tiếp cận này cũng phù hợp với tinh thần đào tạo gắn nghiên cứu với thực tiễn tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. PGS.TS. Đặng Hoài Thu, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết môi trường học thuật cần tạo điều kiện để những vấn đề văn hóa không chỉ được nghiên cứu trên lý thuyết mà còn có thể được nhìn từ thực tế đời sống. Với đề tài về thổ cẩm M’Nông, việc kết nối giữa nghiên cứu, truyền thông, thời trang và cộng đồng vì thế trở thành một phần đáng chú ý trong quá trình thực hiện.



Á hậu Thụy Vân, diễn viên Tú Oanh, BTV Thùy Linh trình diễn các thiết kế lấy cảm hứng từ thổ cẩm M’Nông
Một chiếc khăn, chiếc túi hay tà áo dài sử dụng hoa văn M’Nông, nếu được giới thiệu đúng cách có thể trở thành điểm bắt đầu để người sử dụng tìm hiểu về nguồn gốc của hoa văn, cộng đồng tạo ra sản phẩm và những giá trị văn hóa phía sau.
Mạnh Khang đạt 9,7 điểm cho đề án- khép lại chặng đường học tập và nghiên cứu, đồng thời cho thấy nỗ lực đưa một vấn đề văn hóa cụ thể vào góc nhìn của truyền thông và xây dựng thương hiệu.

MC Mạnh Khang cùng các nghệ sĩ và thầy cô tại buổi bảo vệ đề án thạc sĩ