MC Thành Trung tiết lộ từng nhận cát-xê 30 nghìn đồng

Minh Anh - Ảnh: BTC
04/11/2020 - 18:06
MC Thành Trung tiết lộ từng nhận cát-xê 30 nghìn đồng

MC Thành Trung đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình Cơ hội cho ai - Whose Chance?

30 nghìn đồng là số tiền mà MC Thành Trung nhận được cho lần đầu tiên trong đời làm MC của mình. Điều này được anh tiết lộ trong buổi công bố chương trình truyền hình thực tế “Cơ hội cho ai - Whose Chance?” mùa 2 mà anh đảm nhận vai trò dẫn dắt.

Ngày 4/11, BTC chương trình Cơ hội cho ai – Whose Chance? chính thức công bố phát sóng mùa 2. Theo đó, chương trình truyền hình thực tế về việc làm sẽ trở lại từ ngày 7/11 trên kênh VTV3 vào 12h thứ 7 hàng tuần.

Bước sang mùa 2, Cơ hội cho ai – Whose Chance? có nhiều thay đổi so với mùa đầu tiên phát sóng. Tham dự chương trình có nhiều doanh nhân nổi tiếng như Dương Long Thành, Nguyễn Thanh Quyền, Lê Đức Thuấn, Nguyễn Tuấn Lương, Lưu Nga, Lê Trí Thông, Vũ Minh Trí, Hoàng Nam Tiến, Ngô Hoàng Gia Khánh… Đặc biệt, đảm nhận vai trò dẫn dắt là MC Thành Trung với sự trẻ trung, cách dẫn sôi nổi, hài hước, hứa hẹn tạo ra màu sắc giải trí, tươi mới cho chương trình.

MC Thành Trung cho biết, anh rất hào hứng khi dẫn dắt một chương trình truyền hình thực tế là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người lao động – nơi được coi như một "sàn giao dịch việc làm minh bạch", khi mà trình độ, kinh nghiệm, năng lực của người lao động và các mức lương, chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp được mang ra thương lượng một cách công khai trên sóng truyền hình Quốc gia.

MC Thành Trung tiết lộ từng nhận cát-xê 30 nghìn đồng - Ảnh 1.

MC Thành Trung cùng nhiều doanh nhân nổi tiếng sẽ đồng hành cùng chương trình Cơ hội cho ai - Whose Chance? mùa 2

Không nhiều người biết, trước khi trở thành một gương mặt sáng giá trong giới MC như hiện nay, MC Thành Trung cũng từng trải qua rất nhiều khó khăn của một người lao động tìm nghề, tìm hướng đi phù hợp. Anh nhớ lại: "Tôi dẫn chương trình đầu tiên cho một quán café ca nhạc vào buổi tối được 30 nghìn vào khoảng năm 2003. Tôi nhận được tiền viết kịch bản, đạo diễn và diễn viên luôn cho một tổ chức được khoảng hơn 700 nghìn. Rồi tôi đi làm tiếp thị chè được khoảng hơn 300 nghìn. Sau khi đi học chuyên nghiệp, được diễn một vai nhỏ trong Gặp nhau cuối tuần thì nhận được khoảng 150 nghìn.

Năm 2007, khi Gặp nhau cuối tuần khép lại và sân chơi cho các diễn viên hài ngoài Bắc gần như không còn. Bản thân là một diễn viên trẻ chỉ mới khẳng định mình thôi chứ chưa có chỗ đứng, thì tôi phải tự tìm hướng đi mới cho mình".

Và chuyển hướng làm MC là một con đường mà Thành Trung thấy phù hợp nhất với khả năng cũng như đam mê của mình. Sau 10 năm làm MC chuyên nghiệp, anh được trao giải VTV Awards – Người dẫn chương trình ấn tượng. Đến năm 2019, anh tiếp tục được vinh danh ở giải thưởng này và MC duy nhất giành 2 giải VTV Awards tính cho tới nay.

Chương trình Cơ hội cho ai – Whose Chance? mà MC Thành Trung tiếp nối Lại Văn Sâm dẫn dắt ngay từ khi lên sóng mùa đầu tiên đã gây chú ý khi mang lại việc làm với vị trí tốt, đãi ngộ xứng đáng cho 19 ứng viên tại 8 Tập đoàn, doanh nghiệp, trong đó mức lương cao nhất dành cho người lao động là 45 triệu đồng/tháng. Phỏng vấn thật – Thương lượng thật – Việc làm thật là 3 yếu tố giúp chương trình khẳng định vị trí và ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

BTC chương trình nhận kỷ lục Việt Nam

Đơn vị sản xuất được trao Kỷ lục Việt Nam cho chương trình

Bên cạnh yếu tố thiết thực vì mang đến cơ hội việc làm cho hàng trăm ứng viên đến từ khắp nơi trên mọi miền đất nước, Cơ hội cho ai – Whose Chance? còn mang lại những kiến thức bổ ích cho người xem, cho người lao động, giúp họ học hỏi được nhiều kỹ năng mềm khi theo dõi các ứng viên trả lời phỏng vấn, vượt qua thử thách khó của các Sếp, phần thương lượng, chốt lương trong chương trình và đặc biệt là những chia sẻ, lời khuyên từ người sử dụng lao động.

Trong buổi Lễ công bố Chương trình Cơ hội cho ai – Whose Chance? mùa 2 quay trở lại, đơn vị sản xuất chương trình đã được vinh danh và trao Kỷ lục Việt Nam "Cơ hội cho ai - Whose Chance? - Chương trình đầu tiên và duy nhất trên truyền hình mang lại việc làm và công khai mức lương cho người lao động".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm