“Mẹ đỡ đầu” trao sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do Covid-19 tại TPHCM

Phạm Thương
15/04/2022 - 14:35
“Mẹ đỡ đầu” trao sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do Covid-19 tại TPHCM

BTC chương trình tặng quà cho trẻ em mồ côi do Covid-19

Ngày 15/4, Hội LHPN TPHCM phối hợp cùng Phụ nữ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu” trao tặng sổ tiết kiệm và đồ dùng học tập cho trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM.

Chương trình nhằm chuyển tải tình cảm của người lính Bộ đội Cụ Hồ đến những hoàn cảnh thiệt thòi, xoa dịu những nỗi đau. Qua đó góp phần cùng với các cấp Hội, chính quyền địa phương thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.

 “Mẹ đỡ đầu” trao sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do Covid-19 tại TPHCM - Ảnh 1.

Ban tổ chức tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mô côi.

Đại tá Hoàng Văn Tiệp, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng tham mưu, cho biết, hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu" do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, Cục Chính trị Bộ Tổng tham mưu đã phát động các tổ chức hội phụ nữ trong Bộ Tổng tham mưu triển khai, tuyên truyền, vận động huy động các nguồn lực trong đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham gia chương trình...

“Mẹ đỡ đầu” trao sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do Covid-19 tại TPHCM - Ảnh 2.

BTC chương trình tặng quà là đồ dùng học tập, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng, cho trẻ em mồ côi do Covid-19.

Sau 3 tháng phát động, đã có 33/33 đơn vị của 60 tổ chức Hội phụ nữ thuộc Bộ Tổng tham mưu tham gia hưởng ứng, quyên góp được tổng số tiền 412 triệu đồng và 50 suất quà. Riêng chương trình "Mẹ đỡ đầu" tại TPHCM, chương trình trao tặng 30 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng; 35 suất quà đồ dùng học tập, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng cho trẻ em mồ côi do Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM. Ngoài ra, mỗi trẻ còn nhận 1 thùng sữa để nâng cao dinh dưỡng. Tổng kinh phí chương trình "Mẹ đỡ đầu" thực hiện tại TPHCM là gần 385 triệu đồng.

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho biết: "Chương trình nhằm tăng cường sự kết nối vận động các nguồn lực xã hội từ các mạnh thường quân, các doanh nghiệp chung tay hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Từ đó, giúp các em vơi bớt khó khăn, tạo động lực cho các em tiếp tục học tập và phát triển về thể chất".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm