Mẹ đơn thân giới thiệu người yêu mới với con

Trịnh Trung Hòa
14/03/2022 - 13:34
Mẹ đơn thân giới thiệu người yêu mới với con

Ảnh minh họa

Bạn hãy nói với người yêu về các con của mình: tính cách của mỗi đứa, những gì chúng thích và không thích. Điều này sẽ giúp anh ta có các cuộc trò chuyện hay vui chơi với con bạn.

Nhiều người nghĩ rằng, làm bất cứ việc gì đến lần thứ hai cũng nhiều kinh nghiệm hơn lần đầu và dễ thành công hơn. Nhưng những thống kê từ nhiều quốc gia cho thấy, tỷ lệ ly hôn của những cuộc hôn nhân sau lại cao hơn lần thứ nhất. Nguyên nhân không ở đâu xa mà chủ yếu do khi "đi bước nữa" họ thường đem theo những đứa con riêng vào cuộc sống chung. Thậm chí nhiều người không dám kết hôn lần nữa chỉ vì thương con hoặc phải chờ con trưởng thành. 

Chúng ta biết rằng, quan hệ giữa các thành viên trong một gia đình bao giờ cũng dựa trên hai cơ sở là quan hệ huyết thống và quan hệ lựa chọn. Tiếc rằng những đứa con riêng của họ không có cả hai yếu tố đó. Chúng không cùng huyết thống với người chồng hay vợ mới và cũng không được lựa chọn mẹ kế hay cha dượng mà do người lớn lựa chọn nhau. Vì thế, mâu thuẫn có thể nảy sinh giữa người này với con của người kia. Huyết thống không thay đổi được rồi, chỉ còn cách làm thế nào để con mình và người yêu của mình được "lựa chọn" nhau.

Đây là lá thư của một phụ nữ đơn thân: "Tôi và bố cháu đã ly hôn khi con lên 9 tuổi. Một hôm nó kể với tôi: "Con bị bạn Hùng nghỉ chơi rồi?". Tôi ngạc nhiên hỏi nguyên nhân thì con đáp: "Hùng bảo mẹ bạn ấy không cho bạn ấy chơi với con vì con là con của người đàn bà bỏ chồng. Bỏ chồng là sao, hả mẹ?". Con tôi ngây thơ cứ hỏi rất to ngay chỗ dừng ở ngã tư đường. Tôi nghe con nói mà nhòa cả mắt. Đèn xanh bật rồi mà tôi vẫn đứng ngây ra đó. Sau đó ít lâu tôi tìm cách chuyển chỗ ở để tránh xa dư luận xấu. Tại nơi ở mới, con tôi học giỏi lại có nhiều bè bạn khiến tôi rất mừng và khi cháu 14 tuổi, tôi mới dám có bạn trai. Sau một thời gian tìm hiểu, anh đã ngỏ lời cầu hôn tôi. Anh thường khuyên tôi nói với con về mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn giấu biệt mọi chuyện. 

Hai năm qua, tuy ngợp trong hạnh phúc nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng, không biết phản ứng của con sẽ thế nào? Tối qua khi mở túi đi làm của tôi để lấy chìa khóa, con nhìn thấy tờ phiếu khám thai của tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu im lặng, nước mắt cứ trào ra. Thấy thế nó hiểu ngay và bừng bừng nổi giận. Nó hét lên: "Mẹ thôi đi, đừng khóc nữa. Mẹ con đang sống yên ấm thế này mà mẹ còn muốn gì nữa? Nếu đúng là mẹ cần phải lấy chồng thì mẹ cứ nói". Giờ tôi không biết nên xử sự thế nào, hay là chấm dứt mọi chuyện và tôi sẽ lại một mình nuôi con? Tôi đã gọi điện báo cho anh. Anh định gặp con để nói chuyện nhưng tôi biết chắc chắn không thể được. Tôi biết tính con tôi. Có cách nào xin chuyên gia làm ơn chỉ cho tôi với. Tôi biết ơn rất nhiều".

Bước khởi đầu để người yêu mới và con mình chấp nhận nhau là rất quan trọng. Cho nên khi bạn đã gặp người mà bạn thực sự yêu và bạn muốn anh ấy cùng chung sống với mẹ con bạn thì hai thành viên đó phải vui vẻ chấp nhận nhau mới sống hạnh phúc được. Nếu mối quan hệ này hỏng, thậm chí họ thù ghét nhau thì hạnh phúc rất mong manh. Tôi đã gặp một người đàn ông bị đứa con riêng của vợ mới 16 tuổi đánh và anh đành phải ly hôn, không thể chung sống được. Có cách nào để anh ấy hòa nhập với các con mình, đặc biệt là khi chúng đã trải qua một cuộc ly dị đau đớn giữa cha mẹ. Tất nhiên, không có giải pháp chung cho mọi trường hợp nhưng có một số quy tắc mà bạn cần tuân thủ nếu muốn có một sự khởi đầu tốt đẹp.

Khi một người đàn ông xa lạ bước vào cuộc sống của các con bạn, có thể là khó hiểu với chúng. Cho nên chỉ khi bạn nhận biết chắc chắn rằng anh ấy là người đàn ông mà bạn muốn các con sống cùng, bạn cũng không nên vội vã. Không hay ho gì nếu cứ vài tháng bạn lại giới thiệu với con một người yêu mới. Hãy tận hưởng thời gian hò hẹn với nhau trước khi giới thiệu anh ấy với chúng. Hãy để chúng nhận biết anh ta như một người bạn. Trẻ cần thời gian để làm quen với người bạn mới của mẹ. Nên có những cuộc gặp gỡ "tình cờ" tại công viên hoặc nơi nào trung lập trong lần đầu bạn đi cùng với con. Không nên thể hiện tình yêu trước mặt con. 

Hãy thiết kế những hoạt động vui chơi khiến trẻ thích thú. Hãy cho con bạn hiểu anh ấy, giống như bạn đã làm. Có thể chúng vẫn nuôi sự oán giận vì cha mẹ ly hôn hoặc mơ tưởng bố sẽ quay trở lại. Khi con bạn nhìn thấy bạn thân mật với một người mới có thể kích hoạt những cảm xúc tiêu cực khiến chúng khó chấp nhận. Khi chúng có vẻ lạnh nhạt với người yêu mới của bạn, bạn không thể buộc chúng phải thích anh ấy ngay. Nếu mối quan hệ "ấm dần", cần có thời gian để anh ấy chinh phục chúng và "cầu nối" chính là bạn.

Bạn hãy nói với người yêu về các con của mình: tính cách của mỗi đứa, những gì chúng thích và không thích. Điều này sẽ giúp anh ta có các cuộc trò chuyện hay vui chơi với con bạn. Hãy nhớ rằng, không phải người đàn ông nào cũng biết cách gây thiện cảm với trẻ. Con bạn có thể cảm thấy như chúng bị "ra rìa" hoặc ít nhất là chúng không thể được ở bên mẹ nhiều như trước. Bạn có thể mê say người yêu nhưng đừng chiếm quá nhiều thời gian của bạn với các con. 

Nếu bạn dành ít thời gian hơn với con, chúng sẽ thấy anh ta như một kẻ xâm chiếm hết tình cảm của mẹ và chúng có thể đúng nếu bạn dành cho anh ta hầu hết thời gian rảnh rỗi của mình. Và bạn sẽ phải hối tiếc nếu mối quan hệ giữa anh ấy với con bạn xấu đi. Bạn hãy làm thế nào tăng cường thời gian với con, vì chúng dễ bị tổn thương vào lúc này. Nếu bạn thành công ở bước khởi đầu sẽ rất thuận lợi về sau.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm