Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/04/2026 - 07:23 (GMT+7)

Mẹ trắng đêm chăm con mắc tay chân miệng

Đông Quân - Thế Anh
Mẹ trắng đêm chăm con mắc tay chân miệng

“Từ ngày con bị tay chân miệng, hầu như đêm nào tôi cũng ngủ chập chờn vì lo lắng cho con, có đêm dường như là thức trắng. Phải kiểm tra con liên tục xem có những dấu hiệu bệnh chuyển nặng như sốt cao liên tục, giật mình, có chới với hay không. Rất lo lắng”, chị Lê Thị Lành (ngụ phường Thới An, TPHCM) chia sẻ.

Hiện chị Lành đang chăm sóc con gái đang điều trị tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Chị kể, cách đây khoảng 1 tuần, khi đến đón con gái 5 tuổi đang học ở trường mầm non thì được giáo viên thông báo con có những dấu hiệu của bệnh tay chân miệng, như có vết loét trong họng, đau họng, không ăn uống. Lúc này, chị Lành liền đưa con đến bệnh viện thăm khám và được bác sĩ chẩn đoán mắc tay chân miệng, yêu cầu theo dõi tại nhà.

Sau 2 ngày chăm sóc tại nhà, bé có dấu hiệu bệnh chuyển nặng khi bị sốt cao, nôn ói. Chị Lành đưa con đến bệnh viện và được nhập viện điều trị. Đến nay, tình trạng của bé đã đỡ hơn và sắp được xuất viện. 

"Tôi có xem các thông tin liên quan đến các bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh tay chân miệng nên cũng rất chủ động trong việc phòng bệnh, chăm sóc các con kỹ càng, nhất là trong khâu vệ sinh, ăn uống. Tuy nhiên, trong môi trường học tập thì con vẫn dễ mắc bệnh", chị Lành chia sẻ và nói thêm rằng, khi con không may mắc bệnh, quan trọng là cha mẹ phải theo dõi con sát sao để chủ động đưa con đến bệnh viện điều trị kịp thời.

Mẹ trắng đêm chăm con mắc tay chân miệng- Ảnh 1.

Chị Lê Thị Lành (ngụ phường Thới An, TPHCM) yên tâm hơn khi sức khỏe của con giá - cháu Huỳnh Lê Ngọc Diệp (5 tuổi) dần ổn định sau nhiều ngày điều trị

Chị Quỳnh Anh (ngụ TPHCM) cũng đang chăm sóc con gần 2 tuổi mắc tay chân miệng, cho biết, khi nắm thông tin ở trường có ca bệnh tay chân miệng, chị đã rất chú ý vệ sinh và tăng cường đề kháng cho con, nhưng sau 1 tuần thì bé cũng mắc bệnh. "Ban đầu, con xuất hiện các nốt phát ban ở lòng bàn tay, chân. Đưa bé đến khám tại bệnh viện thì được bác sĩ chẩn đoán bị tay chân miệng và được theo dõi tại nhà. Sau đó bé bị sốt 3 ngày nên phải nhập viện điều trị, đến nay thì đã đỡ và sắp được xuất viện. Khi con bị bệnh thì lo lắng, không đêm nào ngủ ngon được; ngoài tôi thì cả bà nội và ba bé phải thay nhau túc trực", chị Quỳnh Anh cho hay.

Theo người mẹ trẻ, để chăm sóc sức khỏe cho con tốt nhất thì các bậc phụ huynh cần chủ động tìm hiểu thông tin về các bệnh truyền nhiễm, không chủ quan với tình hình dịch bệnh nhất là trong mùa nắng nóng hiện nay. Việc phát hiện sớm, đưa con đi thăm khám và điều trị bệnh kịp thời là hết sức quan trọng.

Số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho thấy, tính từ đầu năm đến ngày 19/4, trên địa bàn Thành phố có 13.185 ca tay chân miệng. Các phường xã có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao bao gồm đặc khu Côn Đảo, Long Điền, Bình Khánh .

Mẹ trắng đêm chăm con mắc tay chân miệng- Ảnh 2.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi mắc tay chân miệng đang điều trị tại bệnh viện

Trong khi đó, theo số liệu giám sát từ đầu năm 2026 đến giữa tháng 4, cả nước ghi nhận khoảng 26.000 trường hợp mắc tay chân miệng và 8 trường hợp tử vong. Kết quả xét nghiệm tại một số mẫu bệnh phẩm cho thấy chủng Enterovirus 71 (EV71) đang lưu hành với tỷ lệ đáng lưu ý. Đây là chủng virus thường liên quan đến nguy cơ bệnh diễn biến nặng hơn, vì vậy ngành y tế đang theo dõi chặt chẽ để có biện pháp ứng phó phù hợp.

Theo ThS.BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc HCDC, bệnh tay chân miệng đang bước vào giai đoạn gia tăng, đặc biệt với sự lưu hành của chủng EV71 có thể làm tăng số ca bệnh nặng. Do bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ em và dễ lây lan tại các môi trường tập trung đông trẻ như trường học, nhà trẻ.

Cha mẹ cần thường xuyên theo dõi sức khỏe con trẻ

Theo BSCK2 Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện ghi nhận không ít trường hợp trẻ tay chân miệng không có ban rõ ở tay chân, mà lại xuất hiện ở những vị trí kín đáo như vùng mông, quanh hậu môn hoặc chỉ lấm tấm ở rìa ngón tay, ngón chân. Đây là những vị trí rất dễ bị bỏ sót nếu phụ huynh không kiểm tra kỹ.

Mẹ trắng đêm chăm con mắc tay chân miệng- Ảnh 3.
Mẹ trắng đêm chăm con mắc tay chân miệng- Ảnh 4.

Bệnh nhi mắc tay chân miệng đang được điều trị tại bệnh viện

Bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần kiểm tra toàn diện khi tắm cho trẻ, đặc biệt chú ý vùng mông, quanh hậu môn, khoang miệng và rìa ngón tay, ngón chân. Đồng thời, việc theo dõi chế độ ăn uống, sinh hoạt hằng ngày cũng giúp phát hiện sớm những thay đổi bất thường. Ngay cả khi chưa thấy nốt ban rõ ràng, nếu trẻ có biểu hiện đau miệng, sốt, biếng ăn, chảy nước miếng hoặc quấy khóc kéo dài hoặc có dấu hiệu nghi ngờ bệnh tay chân miệng thì không nên chủ quan, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám sớm.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Dương, Phó Trưởng khoa Nhiễm - Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết, thời điểm này vẫn đang là mùa cao điểm của bệnh tay chân miệng. Bệnh lây qua đường tiêu hóa, dịch tiết đường ăn uống nên để phòng ngừa bệnh cần vệ sinh và ăn uống sạch sẽ, đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người, hạn chế tiếp xúc với trường hợp bị bệnh.

Theo bác sĩ, khi theo dõi con mắc tay chân miệng tại nhà, phụ huynh cần dựa vào những dấu hiệu nặng như trẻ bị sốt cao liên tục khó hạ, giật mình nhiều, ói, run chi, yếu liệt chi… để đưa đến bệnh viện nhanh chóng. "Khi chăm sóc trẻ bị tay chân miệng tại nhà, phụ huynh cần lưu ý lịch tái khám, uống thuốc hạ sốt theo chỉ định. Do trẻ ăn uống kém nên cần cho trẻ ăn thức ăn dễ tiêu, thức ăn không quá nóng; cần vệ sinh sạch sẽ", bác sĩ Thùy Dương nhấn mạnh.

Mẹ trắng đêm chăm con mắc tay chân miệng- Ảnh 5.

Ths.BS Vũ Thị Thùy Dương, Phó Trưởng khoa Nhiễm - Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám cho trẻ mắc tay chân miệng

Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết, thời gian gần đây, bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại một số địa phương, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Qua giám sát dịch tễ, phần lớn trường hợp mắc tập trung ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Trong thời gian tới, nếu không triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, số mắc và số ca bệnh nặng có thể tiếp tục gia tăng.

Để chủ động phòng bệnh, ông Sơn khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi. Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ như sốt, loét miệng, nổi ban ở tay, chân hoặc mông, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn chăm sóc, điều trị. Trẻ mắc bệnh cần nghỉ học để tránh lây lan cho các trẻ khác. Nhà trường cần tăng cường vệ sinh lớp học, đồ chơi, vật dụng thường xuyên tiếp xúc; theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và cơ sở y tế trong phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận