Mẹ và con trở thành tình nguyện viên Mottainai 2022

N.Minh
27/11/2022 - 19:53
Mẹ và con trở thành tình nguyện viên Mottainai 2022

Chị Ngọc Thuý và con trai 5 tuổi đến tham dự phỏng vấn tuyển tình nguyện viên Chương trình Mottainai 2022

Cùng con trai 5 tuổi trở thành tuyển tình nguyện viên Chương trình Mottainai 2022 của Báo Phụ nữ Việt Nam, chị Lê Thị Ngọc Thúy (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) mong muốn con học được nhiều thứ từ những trải nghiệm thực tế.

Từ lúc con còn bé đến giờ, chị Ngọc Thúy rất chịu khó "tha lôi" con đi khắp mọi nơi. Những điểm đến của Hà Nội như Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Dân tộc học, Lăng Bác, công viên…, con trai chị đều được thăm quan. Cuối tuần của nhiều gia đình là nghỉ ngơi ở nhà thì của gia đình chị là… "lên đường". Thế nên, từ một cậu bé nhút nhát, khi được tiếp xúc với nhiều người, con đã trở nên tự tin hơn.

Vào 1 ngày cuối tuần 3 năm trước, tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), vợ chồng chị Ngọc Thuý và con trai bắt gặp Ngày hội Mottainai 2019. Ấn tượng về Ngày hội đã ghi dấu trong chị và chị ấp ủ được tham gia hoạt động nhiều ý nghĩa này.  

"Thực sự, tôi rất ấn tượng về Ngày hội, về quy mô tổ chức, về những hoạt động, về ý nghĩa mà Chương trình Mottainai làm cho những trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi. Thế nên, khi biết chương trình tuyển tình nguyện viên, tôi đã đăng ký tham gia. Giống như mọi người, tôi cũng muốn đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình cho Chương trình để có thể giúp đỡ phần nào cho các em nhỏ kém may mắn. Ngoài ra, tôi muốn "kéo" con trai mình cùng tham gia để con có những trải nghiệm thực tế, để con biết chia sẻ, giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Tôi muốn con biết yêu thương và cảm thông với người khác từ những hoạt động trực tiếp này chứ không chỉ bằng lời nói xuông", chị Ngọc Thúy cho biết.

Mẹ đưa con đi phỏng vấn tuyển TNV Mottainai 2022: Dạy con từ những trải nghiệm thực tế  - Ảnh 2.

Trẻ em ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu, quận Hà Đông (Hà Nội) nhận hỗ trợ từ Chương trình Mottainai

Chị Ngọc Thuý kể, nếu chỉ nói với con về những khó khăn, vất vả của những đứa trẻ kém may mắn thì con rất khó tưởng tượng, hình dung. Thế nhưng, khi đưa con đến Ngày hội Mottainai, con được gặp trực tiếp, được nói chuyện, thậm chí có những hành động giúp đỡ các anh chị, các bạn là trẻ mồ côi, hay bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, con sẽ nhớ mãi. 

"Dạy con từ những trải nghiệm thực tế là cách dạy con hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, con nhìn hành động của bố mẹ để con học theo. Chính vì vậy, được tham gia Chương trình Mottainai 2022 là cơ hội rất tốt để tôi có thể dạy con về việc trao yêu thương. Điều quan trọng nhất mà tôi mong ở con là sự tự tin, hiểu chuyện và biết yêu thương. Tôi không muốn con là đứa trẻ "gà công nghiệp" chỉ biết học và học. Tôi muốn con là đứa trẻ biết yêu thương, biết cảm thông với người khác. Trước đây, con là đứa trẻ nhút nhát, làm việc gì cũng lo lắng đến sự an toàn. Thế nhưng, khi có nhiều trải nghiệm ở những hoạt động thực tế, con đã vượt qua vòng an toàn, phá vỡ giới hạn bản thân", chị Ngọc Thuý chia sẻ.

Hiện tại, mẹ con chị Ngọc Thúy đang háo hức chờ đến Ngày hội Mottainai Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 vào ngày 24/12 tới để có những trải nghiệm vui tươi và đáng nhớ.

Mottainai 2022 do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức là chuỗi hoạt động, bao gồm cả trực tiếp (offline) và trực tuyến (online). Sự kiện kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống Xanh, bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19.

Với sự bảo trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, sự đồng hành của các đơn vị, tổ chức uy tín, dự kiến năm nay, Chương trình Mottainai sẽ có nhiều điểm đáng chú ý:

- Kết nối các hoạt động Mottainai Việt Nam - Nhật Bản;

- Gây quỹ + quyên góp đồ trao tặng chương trình;

- Livestream (11h30 thứ 6 hàng tuần) giao lưu/giới thiệu các hoạt động xã hội của Doanh nghiệp tham gia + đấu giá đồ tặng Mottainai trên fanpage https://www.facebook.com/baophunuvn/; https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam/

- Thăm/tặng quà hỗ trợ cho các trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19;

- Chương trình Mottainai 2022 có 4 đại sứ là những người nổi tiếng cùng lan tỏa thông điệp nhân văn. Đó là MC-diễn viên Bình Minh, diễn viên Lan Phương, Miss Photo Vũ Hương Giang và Hoa khôi Vầng trăng khuyết 2019 Bế Thị Băng - cô gái bị mất 1 chân do tai nạn giao thông;

- Đặc biệt, Ngày hội Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) vào đúng Noel 24/12/2022. Ngày hội dự kiến sẽ có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng, các nghệ sĩ tên tuổi, các "Mẹ đỡ đầu", CLB võ thuật Việt Nhật, CLB Áo dài Việt Nam, các nhóm Tái chế + Sống xanh, các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, biểu diễn dân vũ…

Dự kiến sẽ có thêm hàng chục ngàn người tương tác trực tiếp và qua Internet trong mùa thứ 9 của Chương trình quyên góp đồ đã qua sử dụng vì mục tiêu nhân đạo lớn nhất Việt Nam này. Các kênh trực tuyến quyên góp/đấu giá đồ Mottainai sẽ tiếp tục được thực hiện đến hết tháng 12/2022.

Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 1.
Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 2.
Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 3.
Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 4.

Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 5.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm