Tags:

mẹ vnah

Cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập trong tim cán bộ Hội hôm nay

Cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập trong tim cán bộ Hội hôm nay

Bằng những hoạt động thiết thực, hơn 100 cán bộ là lãnh đạo Hội LHPN các quận, huyện tại TPHCM đã có chuyến về nguồn ý nghĩa, hướng đến kỷ niệm 115 năm ngày sinh Mẹ Việt Nam anh hùng, cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập (10/10/1908 - 10/10/2023).

TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng

TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng

Vào lúc 20 giờ ngày 12/12, tại Nhà hát Quân đội (số 140 Cộng Hòa, Tân Bình,TP.HCM) sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Mẹ trong trái tim người lính”. Đây là hoạt động nhằm tri ân, thể hiện lòng biết ơn với các Mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã có đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

 Vinamilk tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng

Vinamilk tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, vào cuối tháng 7 vừa qua, đại diện cán bộ - công nhân viên Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tổ chức đi thăm hỏi các mẹ Việt Nam anh hùng mà công ty nhận phụng dưỡng suốt đời tại Bến Tre và Quảng Nam.

Công trình tri ân của nữ họa sĩ qua “hành trình về với mẹ”

Công trình tri ân của nữ họa sĩ qua “hành trình về với mẹ”

Gần 7 năm, họa sĩ Đặng Ái Việt (quê Tiền Giang) vẽ gần 1500 bức tranh Mẹ VNAH. Hành trang của bà chỉ vỏn vẹn chiếc xe Charly cũ kỹ và bộ đồ nghề vẽ. Hành trình đó sẽ được họa sĩ tiếp tục cho đến cuối cuộc đời vì bà coi đây là một công trình tri ân.

Ưu tiên nguồn lực giải quyết nhu cầu cấp thiết với người có công

Ưu tiên nguồn lực giải quyết nhu cầu cấp thiết với người có công

Phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh... là những nội dung Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, chính quyền lưu ý ưu tiên nguồn lực giải quyết.

Mẹ đi hỏi vợ cho cha - nỗi đau có thật của một mẹ VNAH

Mẹ đi hỏi vợ cho cha - nỗi đau có thật của một mẹ VNAH

Trong cuốn kỷ yếu tại Hội thảo KH “Những lá thư thời chiến với lịch sử, truyền thống và văn hóa dân tộc”, tham luận của người con gái có mẹ là Mẹ VNAH tự đi hỏi vợ cho cha khi cả 2 người con trai hy sinh, khiến bất cứ ai đọc cũng không khỏi rưng rưng.

Kỷ niệm ngày TBLS 27-7: Bức thư cuối cùng gửi mẹ từ biên giới

Kỷ niệm ngày TBLS 27-7: Bức thư cuối cùng gửi mẹ từ biên giới

Đây là những trang thư cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Đức Lộc gửi cho mẹ Nguyễn Thị Thục và gia đình. Anh đã hy sinh vào tháng 2/1979 tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Kỷ niệm Ngày TBLS 27-7: Tủ bom tái chế của Mẹ Việt Nam anh hùng

Kỷ niệm Ngày TBLS 27-7: Tủ bom tái chế của Mẹ Việt Nam anh hùng

Cái tủ được làm từ quả bom của Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Ba (1913-1973), quê ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, đang được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ là một câu chuyện về sự mưu trí, sáng tạo và dũng cảm của người phụ nữ miền Nam.

Đồng Nai: Tôn vinh mẹ, vợ liệt sĩ tiêu biểu

Đồng Nai: Tôn vinh mẹ, vợ liệt sĩ tiêu biểu

52 bà Mẹ Việt Nam anh hùng, 121 mẹ, vợ liệt sĩ tiêu biểu trong tỉnh Đồng Nai đã được tôn vinh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27-7.

Mẹ Việt Nam anh hùng 10 năm đội đơn xin cấp sổ đỏ

Mẹ Việt Nam anh hùng 10 năm đội đơn xin cấp sổ đỏ

Việc một Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Giao Thuỷ, Nam Định suốt nhiều năm trời cầm đơn đi xin chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên mảnh đất của gia đình khiến nhiều người dân ngán ngẩm!