Mexico giải cứu hơn 34.000 trẻ di cư bất hợp pháp

Nguyễn Quế
28/03/2023 - 13:05
Theo báo cáo của Viện Di cư Quốc gia Mexico (INM) chỉ trong gần 3 tháng đầu năm 2023, Viện này đã giải cứu 34.489 trẻ em và thanh thiếu niên đang tìm đường di cư bất hợp pháp.

Trong số đó có 2.429 trẻ vị thành niên đi một mình và 32.060 trẻ đi cùng với thành viên gia đình hoặc bạn bè. Hầu hết trẻ em này đến từ Guatemala (2.878 em), Honduras (2.368 em) và El Salvador (559 em); 28.684 người còn lại đến từ các quốc gia khác.

Hiện tại, số trẻ em này đang được bảo vệ ở các trung tâm chăm sóc trẻ em tại Mexico, trong khi lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra liệu các em cũng như gia đình có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không.

Mexico giải cứu thành công hơn 34.000 trẻ em di cư bất hợp pháp - Ảnh 1.

Cuộc hành trình của những người di cư, trong đó có trẻ em ở Mexico (Ảnh: AFP/TTXVN)

Điều phối viên INM Francisco Garduño tuyên bố rằng lợi ích chính của Viện, với tư cách là một phần của Nhà nước Mexico, là bảo vệ sự toàn vẹn của trẻ em, thúc đẩy đoàn tụ gia đình và ngăn chặn chúng trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người và các tổ chức tội phạm.

Trước đó, năm 2022 Mexico đã giải cứu thành công hơn 100.000 trẻ em và trẻ vị thành niên không có giấy tờ tùy thân đang trong quá trình quá cảnh để di cư bất hợp pháp sang Mỹ.

Nguồn: TTXVN, Prensa Latina
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm