Hơn 20.000 trẻ em bị tử vong ở Somalia do hạn hán trong năm 2022

Nguyễn Quế (Theo Unicef)
21/03/2023 - 11:51
Hơn 20.000 trẻ em bị tử vong ở Somalia do hạn hán trong năm 2022

Ước tính có khoảng hơn 20.000 trẻ dưới 5 tuổi bị tử vong do hạn hán kéo dài xảy ra vào năm 2022 ở Somalia.

Mới đây Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ước tính có khoảng 43.000 ca tử vong do hạn hán kéo dài xảy ra vào năm 2022 ở Somalia. Trong đó, một nửa số ca tử vong này là trẻ em dưới 5 tuổi.

Cũng theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và Trường Vệ sinh Dịch tễ và Y học Nhiệt đới London công bố hôm 20/3, dự báo sẽ có khoảng hơn 18.000 người tử vong do hạn hán trong 6 tháng đầu năm 2023.

Somalia và các nước láng giềng Ethiopia và Kenya đang phải đối mặt với năm thứ năm liên tiếp trong đợt hạn hán kéo dài này, trong khi giá lương thực toàn cầu tăng cao tiếp tục làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng nạn đói.

Hơn 20.000 trẻ em bị tử vong ở Somalia do hạn hán trong năm 2022 - Ảnh 1.

Liên hợp quốc dự báo sẽ có khoảng hơn 18.000 người tử vong do hạn hán trong 6 tháng đầu năm 2023

Liên hợp quốc và các đối tác hồi đầu năm nay cho biết họ không còn dự báo về việc tuyên bố nạn đói chính thức cho Somalia vào thời điểm hiện tại, nhưng họ gọi đây là tình trạng "cực kỳ nghiêm trọng" với hơn 6 triệu người bị đói ở quốc gia này.

Bà Wafaa Saeed, đại diện UNICEF cho biết: "Những kết quả này cho thấy một bức tranh ảm đạm về sự tàn phá mà hạn hán gây ra cho trẻ em và gia đình các em."

Trước đó, vào năm 2011, nạn đói cũng đã xảy ra ở Somalia khiến khoảng 250.000 người thiệt mạng, trong đó một nửa là trẻ em dưới 5 tuổi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm