UNICEF: Hơn 11.000 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương trong xung đột ở Yemen

Kim Ngọc
13/12/2022 - 09:19
UNICEF: Hơn 11.000 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương trong xung đột ở Yemen

Một cậu bé nhìn ra từ ngôi nhà của mình ở khu vực bất ổn Al Gamalia ở Taiz, Yemen. Ảnh: UNOCHA/Giles Clarke

Hơn 11.000 trẻ em trai và trẻ em gái đã thiệt mạng hoặc bị thương trong xung đột ở Yemen - trung bình 4 trẻ em/ngày kể từ khi giao tranh leo thang vào năm 2015, mặc dù con số này có thể cao hơn nhiều, UNICEF cho biết.

Hôm thứ Hai, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết hơn 11.000 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc xung đột ở Yemen kể từ năm 2015, một tuần sau khi phát động chiến dịch tài trợ toàn cầu trị giá hàng tỷ đô la. Giám đốc điều hành UNICEF, bà Catherine Russell, người đã hoàn thành chuyến đến thăm Yemen, kêu gọi gia hạn khẩn cấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Chính phủ và phiến quân Houthi.

Thỏa thuận mang tính bước ngoặt ban đầu được công bố vào tháng 4 và giúp giảm đáng kể mức độ xung đột. Tuy nhiên, hơn 62 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc vào đầu tháng 10.

Chật vật để sinh tồn

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, 164 người đã thiệt mạng hoặc bị thương do bom mìn và vật liệu chưa nổ, trong số đó có ít nhất 74 trẻ em, UNICEF cho biết.

Russell đã đến thăm một bệnh viện ở thành phố Aden, nơi bà gặp Yasin, một cậu bé bảy tháng tuổi và mẹ cậu Saba, những người phải chật vật để sinh tồn. Bà nói: "Hàng nghìn trẻ em đã thiệt mạng, hàng trăm nghìn người khác có nguy cơ tử vong do nạn đói hoặc bệnh tật có thể phòng tránh được".

"Yasin chỉ là một trong số rất nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng ở Yemen. Tất cả các em đều cần được hỗ trợ ngay lập tức vì các dịch vụ cơ bản gần như đã sụp đổ", Russell nói.

UNICEF: Hơn 11.000 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương trong xung đột ở Yemen - Ảnh 1.

Các bà mẹ đưa con đến một phòng khám điều trị phòng chống suy dinh dưỡng ở Taiz, Yemen, nơi được hỗ trợ bởi Chương trình Lương thực Thế giới (WFP). Ảnh: WFP/Albaraa Mansour

Cuộc sống rủi ro

Trong chuyến thăm của mình, bà Russell đã khởi động Lời kêu gọi Hành động Nhân đạo vì Trẻ em (HAC) trị giá 10,3 tỷ USD cho năm 2023 nhằm cung cấp nước, sản phẩm vệ sinh, dinh dưỡng, giáo dục, y tế và các dịch vụ bảo vệ cho trẻ em trên toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi xung đột và thiên tai.

Yemen vẫn là một trong những nơi cần viện trợ nhân đạo cấp bách nhất thế giới. Hơn 23,4 triệu người, tương đương 3/4 dân số của đất nước, cần được hỗ trợ và bảo vệ và hơn một nửa trong số đó là trẻ em. UNICEF ước tính có 2,2 triệu thanh niên bị suy dinh dưỡng cấp tính, trong đó có gần 540.000 trẻ dưới 5 tuổi đang bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng.

Hơn 17,8 triệu người Yemen không được tiếp cận với nước sạch, vệ sinh môi trường và các dịch vụ vệ sinh, trong khi hệ thống y tế của nước này đã vô cùng mỏng manh trong nhiều năm. Chỉ một nửa số cơ sở y tế còn hoạt động, khiến gần 22 triệu người, trong đó có khoảng 10 triệu trẻ em, không được chăm sóc đầy đủ.

Giáo dục bị ảnh hưởng

Chiến tranh đã khiến việc tiêm chủng bị đình trệ, với 28% trẻ em dưới 1 tuổi không được tiêm vaccine định kỳ. Tình trạng này cùng với việc không được tiếp cận với nước sạch đồng nghĩa với việc trẻ em có nguy cơ cao mắc các bệnh như tả, sởi và bạch hầu.

Ngoài ra UNICEF cảnh báo, Yemen cũng đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng giáo dục nghiêm trọng, với những hậu quả lâu dài và nghiêm trọng đối với trẻ em. Hai triệu trẻ em trai và trẻ em gái hiện không được đến trường, con số này có thể tăng lên sáu triệu vì cứ bốn trường học thì ít nhất có một trường bị phá hủy hoặc hư hỏng một phần.

UNICEF: Hơn 11.000 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương trong xung đột ở Yemen - Ảnh 2.

Một bé gái ăn bột đậu phộng trong khi được điều trị suy dinh dưỡng tại một trại tập trung ở Sa'ana, Yemen. Ảnh: UNICEF/Mohammed Huwais

Cần một nền hòa bình bền vững

Bà Russell nhấn mạnh rằng nếu muốn trẻ em Yemen có cơ hội về một tương lai tốt đẹp, thì các bên tham chiến, cũng như cộng đồng quốc tế và những người có ảnh hưởng, phải đảm bảo rằng các em được bảo vệ và hỗ trợ.

"Điều đó bao gồm những đứa trẻ như Mansour, người mà tôi đã gặp tại một trung tâm phục hồi chức năng do UNICEF hỗ trợ. Chân của cậu bé bị cắt cụt đến đầu gối sau khi bị trúng đạn của một tay súng bắn tỉa. Không đứa trẻ nào phải chịu đựng điều đó", bà nói.

"Việc gia hạn khẩn cấp thỏa thuận ngừng bắn sẽ là bước tích cực đầu tiên cho phép tiếp cận nhân đạo khẩn cấp. Cuối cùng, chỉ có một nền hòa bình bền vững mới cho phép các gia đình xây dựng lại cuộc sống và bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của họ".

Gây quỹ hỗ trợ

UNICEF đang kêu gọi gần 484,5 triệu USD để ứng phó với cuộc khủng hoảng ở Yemen trong năm 2023, cảnh báo rằng việc thiếu kinh phí được dự đoán có thể sẽ khiến tính mạng và sức khỏe của trẻ em gặp rủi ro. Bất chấp nhiều thách thức, năm nay UNICEF đã có thể tiến hành các can thiệp, bao gồm hỗ trợ điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng cho hơn 260.000 trẻ em. Gần 1,5 triệu hộ gia đình được hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp mỗi quý, mang lại lợi ích cho khoảng 9 triệu người.

UNICEF cũng cung cấp cho khoảng 4,7 triệu người Yemen khả năng tiếp cận nước uống an toàn và lâu dài thông qua vận chuyển bằng xe tải, lắp đặt các điểm phân phối và mở rộng hệ thống cấp nước tới các trại dành cho những người phải di tản. Các hoạt động khác bao gồm cung cấp vaccine sởi và bại liệt cho ít nhất 1,6 triệu trẻ em, đồng thời hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em tại 24 bệnh viện thông qua cung cấp hỗ trợ vận hành cũng như thiết bị và nhu yếu phẩm.

Nguồn: UN News
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm