Tags:

unicef

Thực phẩm đóng gói cho trẻ em 6 tháng đến 3 tuổi ở Đông Nam Á có lượng đường và muối cao

Thực phẩm đóng gói cho trẻ em 6 tháng đến 3 tuổi ở Đông Nam Á có lượng đường và muối cao

Một nghiên cứu mới được công bố cho thấy các thực phẩm đóng gói sản xuất thương mại được bán cho trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi ở Đông Nam Á có hàm lượng đường và muối cao, các nhãn mác có khả năng gây hiểu lầm và chứa các thông tin không chính xác được sử dụng phổ biến, các quy định nghiêm ngặt về thành phần và bán sản phẩm còn thiếu.

"Nhiều chương trình của Hội LHPN Việt Nam đang hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số nuôi con bằng sữa mẹ"

"Nhiều chương trình của Hội LHPN Việt Nam đang hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số nuôi con bằng sữa mẹ"

Bác sĩ Đinh Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, hiện Việt Nam đã có nhiều chính sách tốt để hỗ trợ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. Đặc biệt, Dự án 8 do Hội LHPN Việt Nam thực hiện đang hỗ trợ rất nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số nuôi con bằng sữa mẹ.

Hơn 20.000 trẻ em bị tử vong ở Somalia do hạn hán trong năm 2022

Hơn 20.000 trẻ em bị tử vong ở Somalia do hạn hán trong năm 2022

Mới đây Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ước tính có khoảng 43.000 ca tử vong do hạn hán kéo dài xảy ra vào năm 2022 ở Somalia. Trong đó, một nửa số ca tử vong này là trẻ em dưới 5 tuổi.

Hơn 7 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Hơn 7 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Theo ước tính của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), thảm họa động đất và xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến hơn 7 triệu trẻ em ở 2 nước này bị ảnh hưởng.

Hơn 2 triệu trẻ em Haiti cần được hỗ trợ khẩn cấp

Hơn 2 triệu trẻ em Haiti cần được hỗ trợ khẩn cấp

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, bạo lực vũ trang ngày càng gia tăng, ước tính sẽ có khoảng 2,6 triệu trẻ em tại Haiti cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp trong năm 2023.

UNICEF kêu gọi quyên góp cứu trợ cho trên 50 triệu trẻ em khó khăn ở Trung Đông và Bắc Phi năm 2023

UNICEF kêu gọi quyên góp cứu trợ cho trên 50 triệu trẻ em khó khăn ở Trung Đông và Bắc Phi năm 2023

Ngày 13/12, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế quyên góp 2,6 tỷ USD cho các hoạt động cứu trợ đến hơn 52,7 triệu trẻ em gặp khó khăn ở Trung Đông và Bắc Phi vào năm 2023.

Điểm tin thời sự ngày 9/11: UNICEF kêu gọi thế giới bảo vệ trẻ em trước các thảm họa khí hậu

Điểm tin thời sự ngày 9/11: UNICEF kêu gọi thế giới bảo vệ trẻ em trước các thảm họa khí hậu

UNICEF kêu gọi thế giới bảo vệ trẻ em trước các thảm họa khí hậu; Cuba thử nghiệm vaccine mới điều trị ung thư; Thông tin mới về vụ 3 con đốt nhà mẹ đẻ: Sau khi tỉnh người mẹ đã khóc rất nhiều.... là những tin tức nổi bật trong ngày 9/11

Australia và UNICEF hỗ trợ Việt Nam 4,2 triệu liều vaccine ngừa Covid-19

Australia và UNICEF hỗ trợ Việt Nam 4,2 triệu liều vaccine ngừa Covid-19

Australia và UNICEF tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai vaccine ngừa Covid-19 với việc bàn giao 5 xe tải lạnh chuyên chở vaccine và hỗ trợ thêm 4,2 triệu liều vaccine.

160 triệu trẻ em trên thế giới đang phải lao động

160 triệu trẻ em trên thế giới đang phải lao động

Ước tính, nếu không có các chiến lược giảm thiểu, con số lao động trẻ em có thể tăng thêm 8,9 triệu người vào cuối năm 2022 do tình trạng nghèo đói và dễ bị tổn thương gia tăng.

Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam nêu những rủi ro với trẻ em gái dân tộc thiểu số

Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam nêu những rủi ro với trẻ em gái dân tộc thiểu số

Theo bà Rana Flowers- Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, trẻ em gái dân tộc thiểu số gặp phải rất nhiều rủi ro, như là tảo hôn, khó khăn trong cơ hội được đến trường. Điều đó đòi hỏi các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong việc cải thiện điều kiện cho các em.