Tồn tại khoảng cách giữa cam kết và hành động của doanh nghiệp đối với trẻ em châu Á
Dự án “Yêu trọn niềm vui” tại Tổ hợp không gian sáng tạo COMPLEX 01 (Hà Nội) - một sáng kiến giáo dục nghệ thuật dành cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ được Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam (TMIV) thực hiện
Phân tích 1.399 doanh nghiệp tại 9 thị trường châu Á cho thấy, trẻ em vẫn chưa được xem xét đầy đủ trong báo cáo ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) của doanh nghiệp. Các em hiện đối mặt với những rủi ro gia tăng từ biến đổi khí hậu, tác hại trên môi trường mạng và tình trạng dinh dưỡng kém.
Một nghiên cứu mới của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đánh giá 1.399 doanh nghiệp niêm yết tại 9 quốc gia châu Á, bao gồm Việt Nam, cho thấy mặc dù phần lớn doanh nghiệp đã công bố cam kết về quyền con người, rất ít doanh nghiệp xác định, đo lường hoặc báo cáo tác động của hoạt động kinh doanh đối với trẻ em. Điều này cho thấy vẫn còn khoảng cách giữa các cam kết được công bố và việc triển khai trên thực tế nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em.

Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc Generali Việt Nam (thứ 3 từ trái sang), cùng các thành viên Generali và đại diện UNICEF Việt Nam trong triển khai dự án "Bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp"
Báo cáo "Đặt trẻ em làm trọng tâm: Báo cáo phát triển bền vững tại các nền kinh tế đang tăng trưởng ở châu Á" do UNICEF phối hợp với Trung tâm Quyền Trẻ em và Doanh nghiệp chỉ ra rằng, trẻ em vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong các báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp, dù các em chiếm khoảng 1/3 dân số tại nhiều quốc gia trong khu vực.
Tại Việt Nam, nghiên cứu đánh giá 109 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Các doanh nghiệp đạt trung bình 57 trên thang điểm 260, thấp hơn mức trung bình của khu vực là 77,7 điểm. Điều này cho thấy việc lồng ghép quyền trẻ em vào các hoạt động ESG vẫn đang ở giai đoạn đầu. Mặc dù 83% doanh nghiệp báo cáo đã hỗ trợ các sáng kiến vì trẻ em ở cấp cộng đồng, các cam kết chính thức về quyền trẻ em vẫn chưa được thiết lập. Chỉ 37% doanh nghiệp công bố cam kết giải quyết rủi ro về lao động trẻ em, trong khi không có báo cáo nào về cam kết bảo đảm mức lương đủ sống trong chuỗi cung ứng.
Những kết quả này được công bố trong bối cảnh Việt Nam đã ban hành quy định bắt buộc về công bố thông tin phát triển bền vững và đang từng bước hài hòa khuôn khổ báo cáo với các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững. Đây là cơ hội để doanh nghiệp tích hợp quyền trẻ em vào quản trị, quản lý rủi ro, hoạt động kinh doanh và chuỗi cung ứng, trên nền tảng những khoản đầu tư hiện có cho trẻ em thông qua các chương trình cộng đồng.

Bà Silvia Danailov - Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam
Nghiên cứu cho thấy nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang đầu tư cho trẻ em thông qua các chương trình cộng đồng. Bước tiếp theo là lồng ghép quyền trẻ em vào hoạt động kinh doanh để quản lý rủi ro hiệu quả hơn, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và góp phần xây dựng lực lượng lao động khỏe mạnh, có kỹ năng và khả năng thích ứng cao hơn trong tương lai. UNICEF Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ, các nhà đầu tư và khu vực tư nhân để lồng ghép quyền trẻ em vào hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và báo cáo phát triển bền vững.
Bà Silvia Danailov - Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam
Theo báo cáo, gần 3 trong số 4 doanh nghiệp công bố các cam kết về quyền con người và 88% doanh nghiệp báo cáo các hoạt động cộng đồng dành cho trẻ em dưới hình thức trách nhiệm xã hội hoặc hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, 1 trong số 20 doanh nghiệp xác định trẻ em là một đối tượng liên quan và chỉ 1 trong 100 doanh nghiệp đánh giá tác động của hoạt động kinh doanh đối với trẻ em.
Khoảng cách này đặc biệt rõ nét ở những lĩnh vực gắn liền các thách thức lớn nhất mà trẻ em trong khu vực đang đối mặt. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ doanh nghiệp công bố các biện pháp giải quyết rủi ro và tác động đối với trẻ em trong các vấn đề biến đổi khí hậu, tác hại trên môi trường mạng, suy dinh dưỡng, lao động trẻ em và điều kiện làm việc của cha mẹ. Chỉ 2% doanh nghiệp đề cập đến trẻ em trong các chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, dưới 10% doanh nghiệp công nghệ công bố các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 3% doanh nghiệp cam kết thực hiện các hoạt động tiếp thị có trách nhiệm đối với trẻ em. Ngay cả trong ngành thực phẩm và đồ uống, chỉ 12% doanh nghiệp công bố các chính sách tiếp thị có trách nhiệm trong vấn đề bảo vệ trẻ em.
Đối với vấn đề sử dụng lao động là trẻ em, mặc dù 72% doanh nghiệp đã đưa ra cam kết, chỉ 2% doanh nghiệp công bố cách thức khắc phục khi phát hiện các trường hợp vi phạm và chỉ 3% doanh nghiệp hỗ trợ các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng cải thiện thực hành trong lĩnh vực này. Tình hình tích cực hơn đối với các chính sách môi trường làm việc thân thiện với gia đình khi các báo cáo phổ biến hơn, tuy nhiên các cam kết về mức lương đủ sống vẫn còn rất hạn chế.
UNICEF kêu gọi tất cả các bên liên quan đưa trẻ em vào trọng tâm của các quyết định, hoạt động công bố thông tin và các tiêu chuẩn sẽ định hình một tương lai bền vững và hòa nhập hơn cho mọi trẻ em. Cụ thể, UNICEF kêu gọi:
- Các doanh nghiệp chuyển từ cam kết sang hành động bằng cách xác định, quản lý và báo cáo các tác động đối với trẻ em, đồng thời triển khai hoạt động thiện nguyện dựa trên nhu cầu của trẻ em và tác động từ hoạt động kinh doanh.
- Chính phủ và các nhà hoạch định chính sách đưa mô hình kinh doanh có trách nhiệm với trẻ em trở thành chuẩn mực, bằng cách lồng ghép quyền trẻ em vào luật pháp, chính sách và khung báo cáo.
- Nhà đầu tư và thị trường chứng khoán đưa quyền trẻ em trở thành nội dung trọng tâm của hoạt động ESG, bằng cách lồng ghép các rủi ro và tác động liên quan đến trẻ em vào báo cáo, xếp hạng, đồng thời thúc đẩy đầu tư theo lăng kính quyền trẻ em nhằm đóng góp vào sự phát triển của trẻ em tại châu Á.
- Cha mẹ, người tiêu dùng, trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng tiếng nói, lựa chọn và trải nghiệm của mình để thúc đẩy trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp, đồng thời góp phần định hình các thực hành kinh doanh bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tốt hơn.