Mổ bắt con thành công cho sản phụ mang tam thai tự nhiên cực hiếm với tỷ lệ 1/8.000

Linh Trần
19/08/2021 - 16:09
Mổ bắt con thành công cho sản phụ mang tam thai tự nhiên cực hiếm với tỷ lệ 1/8.000

Các bác sĩ phẫu thuật lấy ra 3 em bé khỏe mạnh

Sản phụ mang tam thai tự nhiên, khi đến tuần 34 thì có dấu hiệu sinh. Sau hơn 1 tiếng phẫu thuật, kíp mổ đã lấy ra 3 em bé khỏe mạnh.

Ngày 19/8, BV Sản- Nhi Hưng Yên cho biết, BV vừa thực hiện thành công ca mổ bắt con cho sản phụ N.T.L. (27 tuổi, ở Hưng Yên) mang tam thai tự nhiên.

Trước đó, ngày 16/8, khi mang thai ở tuần 34, sản phụ xuất hiện đau bụng từng cơn nên gia đình đưa đến BV. Gia đình sản phụ cho biết, sản phụ mang tam thai tự nhiên, thai lần đầu.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ kiểm tra thấy sản phụ mang tam thai có dấu hiệu chuyển dạ. Tuy nhiên, vì thai non tháng nên BV cố gắng giữ thai và tiêm trưởng thành phổi.

Sau 2 ngày tiêm trưởng thành phổi, BV quyết định mổ lấy thai cho sản phụ. Sau hơn 1 tiếng thực hiện, kíp mổ lấy ra 1 bé gái và 2 bé trai trong niềm vui của cả gia đình và các y bác sĩ.

Sau sinh, 3 trẻ được chuyển về khoa sơ sinh để chăm sóc và theo dõi. Đặc biệt, các bé được áp dụng sớm phương pháp chăm sóc dành cho trẻ sinh sớm với sự hỗ trợ của gia đình, giúp bé ổn định thân nhiệt, nhịp thở, nhịp tim, tiêu sữa tốt để có thể sớm xuất viện về nhà.

Theo các bác sĩ, tam thai tự nhiên rất hiếm gặp với tỷ lệ 1/8.000 ca. Tuy nhiên, các trường hợp đa thai thường gặp nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho cả sản phụ và em bé. Ví như sinh non, xảy ra các bất thường nhau thai, thai chậm tăng trưởng, tiền sản giật, đe dọa sức khỏe và tính mạng của cả mẹ lẫn bé.

Do đó, khi mang thai, các mẹ cần thăm khám định kỳ, theo dõi sát sức khoẻ để các y bác sĩ phát hiện và đưa ra những lời khuyên khi phát hiện bất thường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm