Mô hình gà thả vườn tạo sinh kế cho bà con dân tộc Mạ

K.D
11/04/2023 - 06:57
Mô hình gà thả vườn tạo sinh kế cho bà con dân tộc Mạ

Bà con thôn Đạ Nhar chăm sóc đàn gà được Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ

Nhằm tạo sinh kế cho bà con dân tộc Mạ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ người dân thôn Đạ Nhar, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh giống gà thả vườn cho hiệu quả kinh tế cao.

Vốn ít, lợi nhiều

Thôn Đạ Nhar, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng có trên 95% dân số là người đồng bào dân tộc Mạ. Để tạo điều kiện cho các hộ dân nghèo, cận nghèo và khó khăn vùng dân tộc thiểu số từng bước tiếp cận, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai mô hình nuôi gà thả vườn với 16 hộ tham gia tại thôn Đạ Nhar.

Với mô hình nuôi gà thả vườn, các hộ dân thôn Đạ Nhar được hỗ trợ 100% giống, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho gà. Đây là giống gà có sức đề kháng cao, chống chịu với điều kiện tự nhiên tốt, phù hợp với phương thức nuôi, thả của đồng bào Mạ với tỷ lệ nuôi sống đạt 95%.

Mô hình gà thả vườn tạo sinh kế cho bà con dân tộc Mạ - Ảnh 1.

Tham gia mô hình nuôi gà thả vườn, bà con dân tộc Mạ thôn Đạ Nhar không tốn nhiều kinh phí đầu tư chuồng trại. Ảnh minh hoạ

Thực hiện mô hình này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã phân bổ số lượng 3.200 con gà và được chia làm hai đợt: đợt 1 được phân bổ vào tháng 11/2022 và đợt 2 được phân bổ vào tháng 2/2023. Tham gia mô hình nuôi gà thả vườn, bà con dân tộc Mạ thôn Đạ Nhar không tốn nhiều kinh phí đầu tư chuồng trại; mỗi hộ chỉ bỏ ra từ 2,5 đến 3 triệu đồng để đầu tư làm chuồng chăn thả gà. Giống gà được bàn giao cho người dân ban đầu có trọng lượng khoảng 200 gram/con. Trong quá trình nuôi thả, từ đàn gà giống ban đầu, các hộ dân có thể lựa chọn những con gà có nhiều ưu điểm vượt trội để nhân giống, mở rộng mô hình chăn nuôi.

Mong sớm thoát nghèo

Nữ trưởng thôn Ka Dụ cho biết, Đạ Nhar là một trong những thôn có đường giao thông đi lại khó khăn nhất ở xã Quốc Oai. Tuy nhiên, những năm gần đây, thôn đã được Nhà nước đầu tư để làm đường giao thông, đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung giúp bà con được sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo. Nhờ đường xã thuận lợi, đồng bào dân tộc Mạ cũng đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, đưa những cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, hiệu quả kinh tế vào sản xuất. Với sự đầu tư của Nhà nước, sự quan tâm của chính quyền, sự nỗ lực của bà con, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã ngày dần được cải thiện.

Mô hình gà thả vườn tạo sinh kế cho bà con dân tộc Mạ - Ảnh 2.

Cuộc sống của người dân Đạ Nhar đã, đang và sẽ thay đổi tửng ngày. Ảnh minh hoạ

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Quốc Oai - K’Tiếu, trước kia, do cuộc sống khó khăn nên nhiều gia đình đều có người đi làm thuê, làm mướn để trang trải cuộc sống, nhưng vẫn luôn thiếu trước hụt sau. Để tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, địa phương đã hỗ trợ sinh kế cho người dân. Nhiều hộ đã dành dụm, vay mượn để nuôi bò, dê nhưng không hiệu quả. Sau thời gian, một số hộ gia đình được xem xét để được tham gia mô hình nuôi gà thả vườn.

Là một trong 16 hộ tham gia mô hình nuôi gà thả vườn, hàng ngày, bà Ka Đậu (57 tuổi) bận rộn chăm sóc đàn gà 200 con của gia đình. Bà không giấu được niềm vui, hồ hởi khoe: "Được địa phương hỗ trợ giống gà, gia đình tôi đầu tư 300 m2 đất để xây dựng chuồng nuôi. Vốn bỏ ra để làm chuồng hết 3 triệu đồng. Nuôi gà thả vườn dễ lắm, không tốn nhiều thời gian, không cần nhiều vốn đầu tư, lại dễ chăm sóc mà hiệu quả kinh tế lại cao. Đến định kỳ thì tiêm chủng, khi trời chuyển thì cho ăn tăng cường thêm một số loại thức ăn để gà khỏe, không bị ốm".

Mô hình gà thả vườn tạo sinh kế cho bà con dân tộc Mạ - Ảnh 3.

Đạ Nhar đang ngày một khởi sắc

Vốn là hộ nghèo, gia đình anh K’Brum cũng được thôn tạo điều kiện tham gia mô hình nuôi gà với 200 con gà giống. Sau một thời gian chăm sóc, anh K’Brum nhận thấy những hiệu quả bước đầu mà giống gà này đem lại. Anh tin tưởng rằng, với mô hình này, chắc chắn một ngày không xa, gia đình anh sẽ có cơ hội thoát nghèo.

Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai, cho hay, trong những năm qua, địa phương luôn chú trọng, tập trung nguồn lực phát triển đời sống cho bà con vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Với sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, chắc chắn, một ngày gần đây, bà con dân tộc Mạ ở Đạ Nhar sẽ sớm thoát nghèo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm