"Mỗi dự án là một dịp để tôi giới thiệu về Việt Nam"
TS. Oanh Kim Vũ, Trường Đại học Conservatoire National des Arts et Métiers
Hành trình từ du học sinh trở thành giảng viên, nhà quản lý, nhà nghiên cứu của Tiến sĩ giáo dục Oanh Kim Vũ, Phụ trách phát triển hợp tác quốc tế, Trường Đại học Conservatoire National des Arts et Métiers (Pháp), là một minh chứng về nghị lực của phụ nữ Việt trên trường quốc tế.
Năm 2002, nhận học bổng của Chính phủ Pháp, chị Oanh Kim Vũ bắt đầu du học tại CERAM Sophia Antipolis (nay là SKEMA Business School) trong lĩnh vực "Kinh doanh quốc tế và du lịch, hội nghị, hội thảo". Chính trải nghiệm này đã mở ra cơ duyên để chị gắn bó với ngành giáo dục Pháp.
Sau khi tốt nghiệp, chị được mời quản lý một trong những chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) dạy bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) - ngôi trường công lập lâu đời của nước Pháp. Bước ngoặt ấy đã mở ra "cánh cửa" đưa chị đến với sự nghiệp giáo dục quốc tế. "Tôi đã đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm khoa MBA trong 14 năm và 8 năm làm quản lý hợp tác quốc tế. Điều níu chân tôi ở lại chính là mỗi ngày đều có cơ hội tiếp xúc, học hỏi từ đồng nghiệp, các em sinh viên đến từ năm châu bốn biển, với nhiều kinh nghiệm và văn hóa đa dạng", Tiến sĩ Oanh Kim Vũ hồi tưởng.

TS. Oanh Kim Vũ (bìa trái) chia sẻ với sinh viên quốc tế tại Pháp
Với chị, con đường đến với giảng đường quốc tế không trải hoa hồng. Những ngày đầu tại CNAM, thử thách lớn nhất của chị chính là tiếng Pháp. Ngoại ngữ chính của chị lúc đó là tiếng Anh, nên tiếng Pháp chỉ đủ để giao tiếp tối thiểu. Chị vừa làm vừa học, dùng nụ cười và ngôn ngữ cử chỉ để hòa nhập, dần trở thành gương mặt quen thuộc trong tập thể hàng vạn sinh viên, nhân viên của trường. Một thách thức khác là hiện thực hóa "núi ý tưởng" từ đồng nghiệp quốc tế. Điều này vừa khó khăn vừa là động lực để chị tìm cách hiện thực hóa nhiều ý tưởng nhất có thể, rồi truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.
"Phụ nữ nữ trẻ Việt Nam hãy học cách giao tiếp, mạnh dạn thể hiện mình và cùng nhau đóng góp vào việc tạo ra giá trị cuộc sống".
TS. Oanh Kim Vũ, Phụ trách phát triển hợp tác quốc tế, Trường Đại học Conservatoire National des Arts et Métiers (Pháp)
Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ giáo dục bằng hình thức trực tuyến. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, chị ấp ủ xây dựng nền tảng toàn cầu giúp những người khởi nghiệp và quản lý phát triển kỹ năng mềm. Theo chị, bản thân phải trải nghiệm trước rồi mới truyền lại cho người khác. Nhiều năm miệt mài nghiên cứu và làm việc trong môi trường đa văn hóa đã giúp chị rèn luyện tư duy phân tích, tìm ra mối liên hệ giữa những mảnh ghép thông tin tưởng như rời rạc. Chị nhận ra, mỗi người mà ta gặp, dù chỉ thoáng qua, đều góp phần tạo nên những mối liên kết trong cuộc sống.
Với vị trí quản lý phát triển hợp tác quốc tế, chị thường xuyên làm việc với giảng viên, sinh viên từ hơn 50 quốc gia. Mỗi dự án đều là dịp để chị giới thiệu về Việt Nam, từ văn hóa, ngôn ngữ, kinh tế đến trải nghiệm thực tế. Đam mê du lịch văn hóa, chị thường đưa đồng nghiệp quốc tế đến thăm Việt Nam, giới thiệu cho họ về các danh thắng, nghề truyền thống, phong tục của các vùng miền. Bởi chị tin rằng, bản sắc và trí tuệ Việt Nam là một "gam màu" đặc biệt trong bức tranh văn hóa đa sắc của nhân loại.