Món ăn dát vàng 24k gây tò mò trong ngày Thần Tài

23/02/2018 - 15:29
Gần đến ngày Thần tài, mùng 10 tháng giêng âm lịch, không chỉ thị trường mua bán vàng sôi động, mà các nhà cung cấp dịch vụ nhân dịp này tung ra nhiều món ăn dát vàng 24k để thu hút thực khách trong dịp đầu năm.
Những món ăn được bọc một lớp vàng 24k nguyên chất đang được các nhà hàng từ cao cấp đến bình dân rầm rộ quảng cáo để mang đến tài lộc, may mắn cho ngày vía Thần tài và đầu năm.
 
Tò mò với lời giới thiệu về lẩu cá dát vàng của một nhà hàng trên phố Bà Triệu, chị Kim Chi (Hà Nội) tò mò ăn thử. Nồi lẩu dành cho 3-4 người ăn, có giá 599.000 đồng, với các nguyên liệu quen thuộc của món lẩu cá như cá cắt khúc rau xanh, hoa chuối, dọc mùng…
28383503_1963156827031374_67726151_n1.jpgNồi lẩu cá có giá 24k có giá 599.000 đồng.

28383546_1963156963698027_883531266_n.jpg
Điểm nhấn của món lẩu này là một khúc cá được phủ một lớp vàng mỏng 24k lên trên.
  
Cao cấp hơn, một nhà hàng trên phố Ngô Quyền cũng tung ra thực đơn gồm 3 món ăn dát vàng với nhiều nguyên liệu thượng hạng như tôm hùm, trứng cá muối, gan ngỗng hay thăn bò Úc được trang trí và bọc cùng những lá vàng 24 carat nguyên chất, có giá từ 3 triệu đồng.
vang-2.jpg
Phần ăn có một chiếc càng tôm hùm được bọc vàng nguyên chất

 
Ăn theo ngày vía thần tài, các tiệm bánh ngọt cũng có nhiều sản phẩm bắt mắt như bánh hũ vàng, với lớp là cốt bên trong là bánh gato, bên ngoài phủ lớp kem nhũ vàng và đính kẹo socola đồng tiền vàng trang trí lên trên.

28236662_1963200390360351_551503976_n.jpg
Bánh ngọt được phủ một lớp nhũ vàng được bán với giá 500.000 đồng.
 
vang-1.jpg
Hũ bánh Thần Tài có giá 350.000 đồng.
 
Trong những ngày đầu năm, những món ăn dát vàng được cho là mang theo tài lộc, may mắn này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những người thích tìm kiếm và thưởng thức các món ăn mới lạ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm