Mong MTTQ Việt Nam nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ tại xã Quỳnh Phụ ngày càng được khẳng định và nâng cao.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Nguyễn Thị Đoan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên, bày tỏ niềm tin và kỳ vọng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện, có giải pháp hỗ trợ thiết thực, bền vững hơn cho phụ nữ, nhất là phụ nữ yếu thế, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thời gian qua, sự phối hợp giữa hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên, trong đó có Hội LHPN các cấp đang ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần mang lại những chuyển biến thiết thực trong đời sống hội viên.
Xung quanh nội dung này, Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Đoan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên, về những kết quả hoạt động, cũng như niềm tin và kỳ vọng trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Bà Nguyễn Thị Đoan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên
+ Dưới "mái nhà chung" MTTQ, hoạt động của các cấp Hội LHPN tại địa phương có những hiệu quả nổi bật gì, xin bà chia sẻ?
Bà Nguyễn Thị Đoan: Phát huy vai trò nòng cốt của Hội LHPN và vai trò tập hợp của MTTQ các cấp, các phong trào, hoạt động của Hội LHPN tại địa phương được triển khai đồng bộ, bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội cũng như các chương trình phối hợp do cấp trên định hướng.
Qua đó, công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nội dung liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới được triển khai hiệu quả, linh hoạt, lồng ghép trong các Cuộc vận động lớn như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", mô hình "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch". Hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, từ hội nghị, sinh hoạt chi hội đến truyền thông trực tiếp tại 38 thôn, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động của hội viên phụ nữ.
Trong công tác an sinh xã hội, Hội LHPN xã Quỳnh Phụ giữ vai trò nòng cốt trong triển khai, trong khi đó MTTQ xã đảm nhiệm vai trò điều phối, giám sát và kết nối các đoàn thể. Sự phối hợp này đã tạo nên nhiều mô hình thiết thực như: "Tuyến đường phụ nữ tự quản" góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; mô hình phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình; các tổ tiết kiệm, vay vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Bên cạnh đó là những hoạt động giàu tính nhân ái như chương trình "Mẹ đỡ đầu" dành cho trẻ mồ côi, "Hũ gạo tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em khó khăn", "Tiếp bước em đến trường".
Ngoài ra, các mô hình sản xuất như trồng rau an toàn, hay sáng kiến "Biến rác thải thành tiền" cũng đang từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Trong các phong trào thi đua và cuộc vận động do MTTQ phát động, Hội LHPN xã Quỳnh Phụ đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp hội viên.
+ Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ phát động, vai trò của tổ chức Hội LHPN được thể hiện ra sao, thưa bà?
Bà Nguyễn Thị Đoan: Trong các phong trào thi đua và cuộc vận động do MTTQ phát động, Hội LHPN xã đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp hội viên.
Hội LHPN xã chủ động phối hợp với Mặt trận tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan trực tiếp đến phụ nữ như hỗ trợ phụ nữ nghèo, chính sách an sinh xã hội, công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, Hội cũng là cầu nối quan trọng trong việc thu thập ý kiến, kiến nghị của hội viên để phản ánh kịp thời đến cấp ủy, chính quyền.
Qua đó, vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ ngày càng được khẳng định và nâng cao.
Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, hoạt động phối hợp giữa Hội LHPN và MTTQ ở cấp cơ sở vẫn còn những "điểm nghẽn" mang tính hệ thống. Nếu không được tháo gỡ kịp thời, việc phối hợp rất dễ rơi vào tình trạng hình thức, chồng chéo và kém hiệu quả.
Một trong những khó khăn nổi bật là sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, khi cùng tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát nhưng chưa phân định rõ vai trò chủ trì và phối hợp. Bên cạnh đó, việc phối hợp vẫn mang tính hành chính, chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của hội viên. Bên cạnh đó, vai trò đại diện tiếng nói phụ nữ chưa được phát huy tối đa.

Vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ tại xã Quỳnh Phụ ngày càng được khẳng định và nâng cao.
+ Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, bà mong muốn những chủ trương, định hướng nào sẽ được Đại hội quan tâm nhằm phát huy tốt hơn vai trò của phụ nữ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc?
Bà Nguyễn Thị Đoan: Với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, niềm tin lớn nhất chúng tôi đặt vào MMTQ Việt Nam là tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò tập hợp, đại diện và bảo vệ quyền lợi của các tầng lớp nhân dân, trong đó có phụ nữ.
Chúng tôi cũng mong muốn MTTQ sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ, từ các hoạt động mang tính phong trào sang các giải pháp hỗ trợ thực chất, bền vững, để mọi phụ nữ, nhất là phụ nữ yếu thế, vùng khó khăn đều được quan tâm, hỗ trợ đúng và đủ
Kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi là Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ đưa ra những định hướng rõ ràng, sát thực tiễn và có tính khả thi cao trong việc phát huy vai trò của phụ nữ. Cụ thể, cần xác định rõ vị trí, vai trò của phụ nữ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của phụ nữ; đồng thời có cơ chế triển khai cụ thể, đi kèm với hệ thống đánh giá, đo lường hiệu quả rõ ràng.
Từ đó, phụ nữ không chỉ tham gia mà thực sự trở thành lực lượng giữ "lửa" đoàn kết trong cộng đồng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.
+ Xin trân trọng cảm ơn bà!



