Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/09/2025 - 22:39 (GMT+7)

Một phụ nữ gốc Pakistan vừa trở thành Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh

Minh Tú (tổng hợp)
Một phụ nữ gốc Pakistan vừa trở thành Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh

Bà Shabana Mahmood - tân Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh

Shabana Mahmood, một chính trị gia gốc Pakistan, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ mới của Vương quốc Anh trong cuộc cải tổ nội các mới nhất của Thủ tướng Keir Starmer.

Bà Mahmood kế nhiệm cựu Bộ trưởng Nội vụ Angela Rayner, người vừa từ chức gần đây. Bà là người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên nắm giữ vị trí cao nhất tại Bộ Nội vụ, một bộ phận chịu trách nhiệm về cảnh sát, nhập cư và an ninh quốc gia.

"Được làm Bộ trưởng Nội vụ là vinh dự lớn nhất đời tôi. Trách nhiệm hàng đầu của chính phủ là đảm bảo an toàn cho người dân. Mỗi ngày trong công việc này, tôi sẽ tận tâm vì mục đích đó", bà viết trong một tuyên bố .

Shabana Mahmood sinh ngày 17/9/1980 tại Birmingham, Anh, có cha mẹ là người Pakistan. Bà sống cùng gia đình ở Ả Rập Xê Út trong năm năm (1981-1985).

Bà theo học Trường Small Heath và Trường Nữ sinh King Edward VI Camp Hill trước khi học Luật tại Cao đẳng Lincoln, Oxford. Bà tốt nghiệp năm 2002 và hoàn thành Khóa Luật sư tại Trường Luật Inns of Court năm 2003.

Bà Mahmood từng làm luật sư tại 12 King's Bench Walk và Berrymans Lace Mawer. Năm 2010, ở tuổi 30, bà được bầu làm Nghị sĩ Quốc hội đại diện cho Birmingham Ladywood, trở thành một trong những nữ nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên của Vương quốc Anh.

Từ năm 2010 đến năm 2015, bà Mahmood giữ nhiều vị trí trong nội các đối lập (Shadow Cabinet). Sau cuộc bầu cử năm 2015, bà được thăng chức vào Nội các Ngân khố với tư cách là Tổng Thư ký Ngân khố và góp phần lãnh đạo chiến dịch tranh cử lãnh đạo Đảng Lao động của bà Yvette Cooper.

Khi Jeremy Corbyn trở thành lãnh đạo Đảng Lao động vào cuối năm 2015, bà Mahmood đã rời bỏ công việc trong nội các đối lập vì bất đồng với các chính sách của ông và làm việc như một nghị sĩ thường trực. Trong thời gian này, bà được bầu làm đại diện cho các nghị sĩ trong Ủy ban Điều hành Quốc gia của Đảng Lao động và trở thành phó chủ tịch Diễn đàn Chính sách Quốc gia của đảng. Bà đã ủng hộ Owen Smith trong nỗ lực thay thế Jeremy Corbyn vào năm 2016 và được tái đắc cử làm nghị sĩ vào các năm 2017 và 2019.

Bà Mahmood trở lại Nội các đối lập vào tháng 5/2021 với cương vị Điều phối viên Chiến dịch Toàn quốc và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp đối lập kiêm Đại pháp quan đối lập vào tháng 9/2023.

Sau chiến thắng của Công đảng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, bà trở thành Bộ trưởng Tư pháp kiêm Đại pháp quan.

Năm 2024, bà tuyên thệ gia nhập Cơ mật viện, chính thức được trao tước hiệu "Quý bà Tôn kính" (The Right Honourable).

"Shadow Cabinet" ("Nội các đối lập" hay "Nội các Bóng tối), là một cơ chế trong hệ thống Nghị viện Anh, nơi đảng đối lập chính thành lập một "nội các" gồm các nghị sĩ đối lập phụ trách "theo dõi" và phản biện từng Bộ trưởng trong chính phủ đương nhiệm. Mỗi thành viên của Nội các đối lập thường có "người tương ứng" trong chính phủ để chất vấn, giám sát và đề xuất chính sách thay thế.

Nguồn: ndtv.com, en.wikipedia.org
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận