Một số cơ sở có tỷ lệ nữ cấp ủy đạt trên 50%

PV
03/07/2020 - 14:51
Một số cơ sở có tỷ lệ nữ cấp ủy đạt trên 50%

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) khóa XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 có tỷ lệ nữ là 32,6%. Ảnh: quangninh.gov.vn

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý từ kết quả cập nhật tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp cơ sở do TƯ Hội LHPN Việt Nam thực hiện, tính đến ngày 30/6/2020. Tuy nhiên, vẫn còn cơ sở có tỷ lệ cấp ủy viên nữ dưới 15%.

Theo dự thảo Báo cáo sơ kết hoạt động Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đến ngày 30/6/2020, cấp cơ sở về cơ bản đã tổ chức xong Đại hội Đảng bộ. Thực hiện cập nhật số liệu tình hình nữ cấp ủy của Hội LHPN 63 tỉnh/thành, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã nhận được báo cáo của Hội LHPN 45 tỉnh, thành phố, trong đó có 9 tỉnh báo cáo số liệu của 100% cơ sở. Số liệu từ các tỉnh/thành báo cáo cho thấy: Tất cả các tỉnh có báo cáo đều có tỷ lệ nữ cấp ủy cấp cơ sở bình quân toàn tỉnh đạt từ 15% trở lên, trong đó có những tỉnh đạt trên 30% như Đà Nẵng, Tiền Giang.

Một số ít cơ sở có tỷ lệ nữ cấp ủy đạt trên 50% như: Cần Thơ, Bến Tre có cơ sở đạt 66,7%; Hà Nội có cơ sở đạt 64,3%; Lào Cai có cơ sở đạt 63,4%; Quảng Ninh, Nam Định, Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Đà Nẵng đều có cơ sở đạt 60%....

Tuy nhiên, vẫn còn cơ sở có tỷ lệ cấp ủy viên nữ dưới 15% ở tất cả các tỉnh, trong đó có 7 tỉnh báo cáo có 19 xã, phường không có nữ tham gia cấp ủy cấp cơ sở: Thái Bình có 7 xã không có nữ tham gia cấp ủy cơ sở; Bắc Giang: 7 xã; các tỉnh, thành phố khác mỗi tỉnh/thành 1 xã.

Một số cơ sở có tỷ lệ nữ cấp ủy đạt trên 50% - Ảnh 1.

Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở ở 7 quận, huyện của TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Trong ảnh: Bà Nguyễn Đỗ Hoài Thương, cán bộ Văn phòng - Tổ chức, lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Đồ họa: baodanang.vn

Cũng theo dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và báo cáo tình hình hoạt động của các cấp Hội phụ nữ tháng 6, các cấp Hội cả nước đã tích cực tham gia Đại hội Đảng các cấp.

Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp Hội phụ nữ đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề "Giữ trọn niềm tin theo Đảng". Tổ chức hội thảo góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, một số ý kiến của TƯ Hội đã được ban soạn thảo tiếp thu vào dự thảo mới nhất; Đảng đoàn TƯ Hội đã góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ của 7 tỉnh/thành phố theo đề nghị...

Các cấp Hội địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2020).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm