Một thuyền viên nhập cảnh nhiễm COVID-19

Linh Trần
21/12/2020 - 18:21
Một thuyền viên nhập cảnh nhiễm COVID-19

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (ảnh: BV FV)

BN số 1414 nhiễm COVID-19 là một thuyền viên, nhập cảnh từ Ukraine nhập qua cảng hàng hải Nha Trang. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Chiều ngày 21/12, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mới nhiễm COVID-19. Đây là bệnh nhân nhập cảnh, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Cụ thể:

CA BỆNH 1414 (BN1414): Nam, 37 tuổi, là thuyền viên người Việt Nam (có địa chỉ tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Ngày 09/12, bệnh nhân từ Ukraine nhập cảnh cảng hàng hải Nha Trang - Khánh Hòa trên Tàu Navios Marco Polo, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 21/12, bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2.

 Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó trên tàu này đã ghi nhận 02 ca dương tính với SAR-CoV-2, được cách ly ngay tại Khánh Hòa.

Như vậy, đến thời điểm này cả nước ghi nhận 1.414 người nhiễm COVID-19, trong đó 35 trường hợp tử vong, 1.269 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Các trường hợp còn lại tiếp tục được cách ly tại các cơ sở y tế.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm