Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/05/2026 - 09:30 (GMT+7)

Mua heo chết, nghi nhiễm bệnh làm heo quay bán ra thị trường

An Bình
Mua heo chết, nghi nhiễm bệnh làm heo quay bán ra thị trường

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Công an TP Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đường dây giết mổ, tiêu thụ heo nghi nhiễm bệnh, không qua kiểm dịch ra thị trường. Lực lượng chức năng thu giữ hàng tấn heo sống, heo chết và thịt heo không rõ nguồn gốc tại nhiều điểm giết mổ trái phép.

Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai cho biết vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can L.V.C. (SN 1988), trú tại ấp Dốc Mơ 1, xã Thống Nhất; N.D.D. (SN 1995), trú tại ấp Dốc Mơ 3, xã Thống Nhất và L.M.P. (SN 1978), trú tại ấp Trung Bình, xã Lâm Tân, thành phố Cần Thơ để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", quy định tại khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.T.X.H. (SN 1988), trú tại ấp Dốc Mơ 2, xã Thống Nhất về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", quy định tại khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 28/10/2025, Công an xã Thống Nhất phát hiện ông N.Đ.D. (SN 1971), trú tại phường Long Hưng, TP Đồng Nai điều khiển xe mô tô vận chuyển thịt heo đã giết mổ trên tuyến đường Đức Huy – Thanh Bình thuộc ấp Dốc Mơ 3, xã Thống Nhất có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có chở một sọt và một bao thịt heo đã giết mổ, cạo lông, cắt đầu, sẻ thành miếng với tổng trọng lượng khoảng 152kg. Ông D. không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy tờ mua bán và nguồn gốc số thịt heo trên; số thực phẩm có dấu hiệu vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an xã Thống Nhất đã mời ông D. về trụ sở để làm việc. Qua làm việc, ông D. khai nhận mua số thịt heo trên của một người tên Công tại ấp Dốc Mơ 3, xã Thống Nhất với giá 30.000 đồng/kg. Toàn bộ số heo không có giấy kiểm dịch, trong đó có con heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh. Sau đó, ông D. vận chuyển về phường Long Hưng để chế biến thịt heo quay bán cho người tiêu dùng.

Mua heo chết, nghi nhiễm bệnh làm heo quay bán ra thị trường- Ảnh 1.

Đàn heo nghi nhiễm bệnh được lực lượng chức năng phát hiện.

Từ lời khai của ông D., Công an xã Thống Nhất tiếp tục mở rộng điều tra, kiểm tra và phát hiện nhiều địa điểm nuôi nhốt, giết mổ heo trái phép cùng nhiều đối tượng liên quan, nghi vấn mua bán, giết mổ heo nhiễm bệnh để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Qua kiểm tra tại các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 28 con heo sống, 1 con heo chết có biểu hiện bệnh lý với tổng trọng lượng khoảng 1.100kg; 647kg thịt heo đã giết mổ, chứa trong thùng xốp và tủ đông nhưng không có nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm dịch; 88,85kg thịt heo đã được làm sạch, đóng gói trong bao bì không rõ nguồn gốc; cùng 5 con heo sống, 1 con heo chết và nhiều sản phẩm từ heo với tổng trọng lượng khoảng 570kg.

Công an xã Thống Nhất đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật; đồng thời phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Đồng Nai tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh và kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận