Mưa lũ ở Lai Châu: 4 người chết, 3 xã bị cô lập hoàn toàn
Lực lượng cứu hộ di dời người dân ra khỏi vùng bị lũ cô lập
Theo báo cáo mới nhất, tính đến 9h sáng ngày 18/7, tỉnh Lai Châu đã có 4 người chết, 8 người bị thương, 4 người nghi mất tích, do ảnh hưởng mưa lớn gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng.
Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa bàn của tỉnh Lai Châu, khiến 3 xã Mường Kim, Mường Than và Pắc Ta bị cô lập hoàn toàn về đường bộ, thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Sáng 18/7, bất chấp dòng nước lũ chảy xiết và địa hình bị chia cắt, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu đã nỗ lực tiếp cận vị trí 4 người dân đang mắc kẹt. Sau quá trình ứng cứu kiên trì, toàn bộ 4 nạn nhân đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe.

Công an Lai Châu triển khai lực lượng và phương tiện lên đường làm nhiệm vụ (nguồn ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an)
Theo báo cáo mới nhất, tính đến 9h sáng ngày 18/7, đã có 4 người chết, 8 người bị thương, 4 người nghi mất tích.
Thiên tai đã khiến 14 ngôi nhà trên địa bàn xã Mường Than, chủ yếu là tại bản Chít, đã bị sập hoàn toàn, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng. Lũ quét buộc khoảng 80 hộ dân với 385 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp.
Ngoài ra, 20 cột điện bị gãy đổ, khoảng 200 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, vùi lấp. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 120 tỷ đồng.
Về giao thông, trên Quốc lộ 279 tại Km167+450 thuộc bản Chiềng Ban (xã Mường Kim), khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đã đổ xuống gây ách tắc hoàn toàn. Trên Quốc lộ 32, các điểm từ Km357 đến Km359 qua địa bàn xã Mường Than và Pắc Ta cũng bị lũ quét cuốn theo đất đá, cây cối vùi lấp mặt đường. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa thể xác định thời gian thông tuyến do khối lượng sạt lở quá lớn và thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết và cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm (nguồn ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an)
Huy động tổng lực ứng phó
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Tỉnh cũng ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", đồng thời công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và điểm sạt lở trên Quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi.
Phục vụ công tác cứu nạn, 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương đã được huy động thường trực tại hiện trường.
Công an tỉnh Lai Châu cũng thiết lập Sở chỉ huy tiền phương tại Công an xã Tân Uyên, do Đại tá Khoàng Văn Thương, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp chỉ huy, điều hành công tác tìm kiếm cứu nạn.

Công an Lai Châu huy động các lực lượng khân trưởng giúp người dân di dời tài sản đến nơi an toàn (nguồn ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an)
Trước đó, ngày 17/7, mưa lũ, nước dâng cao đã gây ngập cục bộ trên Quốc lộ 32 đoạn qua Bản Chít, xã Mường Than, cùng nhiều điểm sạt lở tại các Km356, Km357, Km359, Km361 và Km362 thuộc địa bàn các xã Pắc Ta và Mường Than, khiến tuyến đường bị ách tắc hoàn toàn.
Công an tỉnh Lai Châu khi đó đã khẩn trương huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ — gồm lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an các xã — có mặt hỗ trợ người dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng sử dụng drone, áo phao và các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận khu vực bị cô lập, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, cắm chốt cảnh báo tại các điểm ngập sâu và có nguy cơ sạt lở.
Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân không di chuyển vào các khu vực đang sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động theo dõi tình hình giao thông trước khi di chuyển.