pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mùa Thu lịch sử: Khát vọng tự do và phát triển

Cách mạng tháng Tám - biểu tượng của sức mạnh Việt Nam (Ảnh: TTXVN)
Đây là cuộc cách mạng toàn diện nhất, triệt để nhất và sâu sắc nhất trong toàn bộ các cuộc biến đổi của lịch sử dân tộc Việt Nam! Nó thay đổi số phận của dân tộc Việt Nam: từ nô lệ sang tự do; khẳng định vị thế mới của nước Việt Nam - từ phụ thuộc sang độc lập tự chủ. Và, nó thay đổi địa vị và vai trò của nhân dân Việt Nam - từ thân phận mất nước, làm nô lệ lên vị thế là người chủ và làm chủ đất nước, bình đẳng với tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới!
Đây là cuộc cách mạng của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới ngọn cờ của Đảng, kết tinh sức mạnh quật cường mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam và của phụ nữ Việt Nam nói riêng. Những năm 19301931, với các phong trào: Phụ nữ Giải phóng (1930-1936), Hội Phụ nữ Dân chủ (1936-1939), Hội Phụ nữ Phản đế (1939-1941), Đoàn Phụ nữ Cứu quốc (19411945), phụ nữ Việt Nam góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong cuộc mít-tinh diễn ra tại quảng trường Nhà hát Lớn (Hà Nội), ngày 19/8/1945. Ảnh tư liệu
Đây là cuộc cách mạng mở kỷ nguyên mới trong toàn bộ lịch sử của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, kết tinh nguyện vọng mấy trăm năm của Nhân dân Việt Nam.
Và, đây cũng là khát vọng độc lập tự do của các dân tộc từ châu Á tới châu Phi và khắp mặt hoàn cầu lúc bấy giờ trong công cuộc giải phóng vĩ đại con người.
***
Không có Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không có nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX và XXI! Và, trong 20 triệu đồng bào dân tộc, “lực lượng cách mạng của phụ nữ là một lực lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham gia vào những cuộc đấu tranh cách mạng thì cách mạng không thể thắng lợi được”.
Dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, phụ nữ Việt Nam cùng dân tộc tiếp tục công cuộc gìn giữ nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với hào khí Tuyên ngôn Độc lập - không gì cản được!
Cùng dân tộc, trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, từ hậu phương tới chiến trường, đông đảo phụ nữ được giải phóng, tham gia tích cực vào cuộc kháng chiến: Phụ nữ học cày bừa, cùng “Diệt giặc dốt”, “Diệt giặc đói”, xây “Đời sống mới”, tham gia Hội Mẹ chiến sĩ… đồng thời, tham gia tích cực vào hệ thống chính trị các cấp; là lực lượng trực tiếp tham gia các hoạt động đánh giặc.
Chưa kịp hưởng nền hoà bình, lại cùng dân tộc, phụ nữ Việt Nam dũng cảm, đảm đang chống Mỹ, cứu nước, tích cực thực hiện các phong trào thi đua “Năm tốt” (năm 1961), “Ba đảm đang” (năm 1965)… tất cả sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vừa thi đua sản xuất, phục vụ chiến đấu vừa trực tiếp chiến đấu, góp phần to lớn vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân tộc. “Chị em phụ nữ Việt Nam đang viết bằng mồ hôi và máu của họ, một trang sử chưa từng có trong đời sống của nhân loại và đang thúc đẩy sự nghiệp giải phóng phụ nữ trên toàn thế giới”, như lời ghi nhận của một đại biểu quốc tế.
Cùng đất nước bước vào công cuộc đổi mới, từ các phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà, phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện các phẩm chất đạo đức: Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Phụ nữ Việt nam tiếp tục toả sáng sức mạnh của một nửa dân tộc, đóng góp ngày càng to lớn vào sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Phong trào Ba đảm đang trong hợp tác xã thời kỳ chống Mỹ cứu nước
Dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sinh ra và trưởng thành trong dân tộc và phong trào phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, thể hiện tính sáng tạo và bản lĩnh cách mạng kiên cường của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
***
Trước thềm kỷ nguyên mới, trên nền móng 40 năm đổi mới, trong tầm nhìn năm 2045, dân tộc đang trông đợi và trao sứ mệnh mới cho phụ nữ nước nhà!
Khi phụ nữ là hơn nửa dân tộc; là nhân tố hợp nên nền móng căn cơ đất nước; là “hàn thử biểu” về danh dự, uy tín và tiến bộ xã hội quốc gia trên trường quốc tế trong thực thi mục tiêu cao cả về bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và là sức mạnh hiện hữu của đất nước hiện nay và tương lai, thì trọng trách của phụ nữ với Kỷ nguyên mới Việt Nam phú cường trong tầm nhìn 2045 càng mang ý nghĩa to lớn và mang tầm vóc đặc biệt quan trọng.
Trước thềm Kỷ nguyên mới, phụ nữ Việt Nam cùng dân tộc đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Trong lòng dân tộc, tiếp tục tôn vinh người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao; đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng của đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trí thức, nữ cán bộ khoa học, nữ doanh nhân... là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với đất nước.
Các cấp uỷ, chính quyền các cấp, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… tiếp tục dành cho phụ nữ sự tự khẳng định về vị thế, tầm vóc và thực lực, không ngừng phấn đấu và tiến bộ trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh. Đồng thời, chủ động phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng, góp phần nâng cao hơn nữa tỷ lệ và chất lượng tham gia của phụ nữ vào hoạt động lãnh đạo, quản lý, tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của các tầng lớp phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Với vị thế và sức mạnh của mình, phụ nữ Việt Nam khát vọng cùng toàn thể dân tộc góp phần hoạch định tương lai, chuẩn bị lực lượng, hành động quyết liệt, vì Kỷ nguyên mới Việt Nam phú cường, vì phẩm giá và danh dự của phụ nữ nước nhà. Hội Liên hiên hiệp Phụ nữ Việt Nam xứng đáng là “ngôi nhà chung” tập hợp và nhân lên khát vọng phát triển, sức mạnh của phụ nữ, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; là tổ chức đi đầu, trực tiếp đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.
Và, hơn lúc nào hết, phụ nữ Việt Nam nắm chặt tay nhau, không ngừng đoàn kết thống nhất, góp phần xứng đáng xây dựng tổ chức chính trị-xã hội của mình vững mạnh. Đó là sứ mệnh vẻ vang và trách nhiệm thiêng liêng, là danh dự cao cả và uy tín vô song của dân tộc đối với phụ nữ Việt Nam.
***
Dưới ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế và sức mạnh của mình, cùng dân tộc hiện thực hóa sinh động mục tiêu thiêng liêng: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Trong Kỷ nguyên mới của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đứng trước thời cơ lớn để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của mình
Đó là con đường phát triển của Phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới Việt Nam phú cường, vì tự do và hạnh phúc của Nhân dân.
Đó cũng là phẩm giá, sứ mệnh và danh dự của Phụ nữ Việt Nam trong “ngôi nhà chung” Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại đoàn kết toàn dân tộc phát triển giá trị vĩnh hằng của 80 năm Tuyên ngôn Độc lập, vì và cho phong trào phụ nữ, vì sự tiến bộ toàn diện của phụ nữ trong lòng dân tộc, vì Việt Nam phú cường thế kỷ XXI.