Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/09/2025 - 15:53 (GMT+7)

"Muốn nông thôn mới bền vững, phải nâng cao thu nhập cho người dân"

Văn Long (thực hiện)
"Muốn nông thôn mới bền vững, phải nâng cao thu nhập cho người dân"

Ông Hồ Văn Bui - người có uy tín trong cộng đồng xã Tà Rụt.

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở xã Tà Rụt, người có uy tín Hồ Văn Bui cho rằng, muốn giữ vững thành quả và phát triển bền vững, yếu tố then chốt là nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân.

Chương trình xây dựng nông thôn mới nhiều năm qua đã và đang làm thay đổi diện mạo các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Trị. Ở xã Tà Rụt, một trong những người gắn bó, đồng hành và vận động bà con tích cực hưởng ứng chủ trương này là ông Hồ Văn Bui - người có uy tín trong cộng đồng xã Tà Rụt. 

Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Bui xung quanh câu chuyện xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Phóng viên: Thưa ông, với vai trò là người có uy tín trong cộng đồng xã Tà Rụt, ông đánh giá thế nào về quá trình triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới tại địa phương?

Ông Hồ Văn Bui: Những năm qua, nhờ chương trình nông thôn mới, diện mạo quê hương thay đổi rất nhiều. Trước đây đường sá nhỏ hẹp, mưa xuống là bùn lầy, bà con đi lại rất khó khăn. Nay có đường bê tông vào tận bản, thuận lợi cho sản xuất, giao thương. Trường học, trạm y tế cũng được quan tâm đầu tư, con em có chỗ học tốt hơn, người dân được chăm sóc sức khỏe đầy đủ hơn. Bà con rất phấn khởi và tin tưởng vào chính sách của Nhà nước.

"Muốn nông thôn mới bền vững, phải nâng cao thu nhập cho người dân"- Ảnh 1.

Đường bê tông đã có đến từng thôn, bản ở xã Tà Rụt

Phóng viên: Theo ông, thuận lợi và khó khăn lớn nhất của xã Tà Rụt khi xây dựng nông thôn mới là gì?

Ông Hồ Văn Bui: Thuận lợi là được sự quan tâm từ trên xuống, có các nguồn lực hỗ trợ cụ thể, cán bộ địa phương cũng gần gũi, tận tình. Bà con nhìn thấy sự thay đổi nên tin tưởng, tích cực tham gia. Tuy nhiên, khó khăn cũng không ít. Một bộ phận người dân còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Nhiều hộ vẫn thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm làm ăn. Trình độ dân trí còn hạn chế nên việc tiếp cận khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất chưa đồng đều.

Phóng viên: Với vai trò của mình, ông đã làm gì để vận động bà con cùng tham gia xây dựng nông thôn mới?

Ông Hồ Văn Bui: Trong các cuộc họp thôn, tôi phân tích cho mọi người hiểu lợi ích lâu dài: đường có thì nông sản mới dễ tiêu thụ, trẻ em mới đi học thuận lợi, người ốm đau đi cấp cứu nhanh hơn. Ngoài ra, tôi cũng cùng cán bộ xã đến từng hộ dân khó khăn để động viên, hướng dẫn cách chăn nuôi, trồng trọt. Khi thấy tôi làm, có kết quả, bà con tin và làm theo.

Phóng viên: Theo ông, trong giai đoạn tới, xã Tà Rụt cần tập trung vào nội dung gì để đạt chuẩn nông thôn mới?

Ông Hồ Văn Bui: Tôi nghĩ quan trọng nhất là nâng cao thu nhập cho bà con. Đường sá, trường trạm có rồi, giờ phải tính chuyện phát triển kinh tế. Phải hỗ trợ người dân có việc làm ổn định, hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền để bà con hiểu rằng xây dựng nông thôn mới không chỉ là việc của Nhà nước mà chính mình phải là chủ thể. Có như vậy nông thôn mới mới bền vững thật sự.

"Muốn nông thôn mới bền vững, phải nâng cao thu nhập cho người dân"- Ảnh 2.

Không chỉ là người có tiếng nói trong cộng đồng, ông Hồ Văn Bui còn là tấm gương gần gũi, giản dị, luôn đồng hành cùng bà con xã Tà Rụt.

Phóng viên: Ông kỳ vọng điều gì trong tương lai khi chương trình nông thôn mới tiếp tục triển khai ở xã Tà Rụt?

Ông Hồ Văn Bui: Tôi mong con em mình được học hành đến nơi đến chốn, không bỏ học giữa chừng vì khó khăn. Mong bà con có việc làm, có thu nhập ổn định, không ai phải đi xa mưu sinh. Tôi cũng hy vọng xã Tà Rụt sẽ sớm đạt chuẩn nông thôn mới, để đời sống tinh thần, vật chất của bà con ngày càng nâng cao, con cháu sau này có một môi trường phát triển tốt hơn.

Tà Rụt được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã cũ: Tà Rụt, A Vao và Húc Nghì. Đây là vùng biên giới, đặc biệt khó khăn, với phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số Pa Kô, Bru-Vân Kiều sinh sống. Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn xã có 78 hộ dân hiến đất, hiến cây để xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn với tổng diện tích hơn 13.000m2.

Trong 5 năm qua, xã đầu tư xây dựng 64 công trình với tổng vốn đầu tư gần 111 tỉ đồng, tăng hơn 34 tỉ đồng so với nhiệm kỳ trước. Hệ thống giao thông liên thôn, nội thôn được bê tông hóa 100%. Tổng thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch với gần 90 tỉ đồng, trong đó thu trên địa bàn hơn 1,16 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 27,2 triệu đồng/người/năm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận