Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/12/2025 - 15:44 (GMT+7)

Mường Bi: Ứng dụng công nghệ thông tin - chìa khoá để giảm nghèo thông tin

Kim Thanh
Mường Bi: Ứng dụng công nghệ thông tin - chìa khoá để giảm nghèo thông tin

Hội LHPN xã Mường Bi thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền thông tin, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026

Trong nền kinh tế số, khi thông tin được coi là tài nguyên then chốt, Hội LHPN xã Mường Bi (tỉnh Phú Thọ) đã xác định một khâu đột phá chiến lược "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội" nhằm nâng cao tri thức, kỹ năng và vị thế của phụ nữ địa phương.

Phóng viên của Báo Phụ nữ Việt Nam đã trao đổi với bà Bùi Thị Chúc, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Bi, về quá trình triển khai và những thành tựu nổi bật trong công tác "giảm nghèo thông tin" cho hội viên.

Ứng dụng CNTT để tuyên truyền nhanh và hiệu quả hơn

+ Xin chị cho biết, động lực nào để Hội LHPN Mường Bi chọn "Ứng dụng Công nghệ thông tin" làm khâu đột phá trong công tác giảm nghèo thông tin?

Chị Bùi Thị Chúc: Việc lựa chọn "Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)" làm khâu đột phá là một quyết định mang tính thời đại và thực tiễn. Chúng tôi nhận thấy, thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nếu phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, không tiếp cận và làm chủ được công nghệ, khoảng cách phát triển sẽ ngày càng lớn, dẫn đến nguy cơ "nghèo đói thông tin". 

Thứ hai, sau khi sáp nhập 3 xã, Hội có tới 30 chi hội và 3.495 hội viên. Mô hình hoạt động cũ, chủ yếu dựa vào thông tin từ hội nghị và văn bản giấy tờ, không còn hiệu quả. CNTT là giải pháp tối ưu để triển khai nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả, và chuyên nghiệp trên quy mô lớn, thống nhất. Quan trọng hơn, việc giúp chị em làm chủ CNTT không chỉ là truyền thông nội bộ mà còn là con đường để tiếp cận khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thông tin thị trường và pháp luật. Đây chính là nền tảng để chị em phát huy trí tuệ, tự tin vươn lên và thúc đẩy bình đẳng giới.

Mường Bi: Ứng dụng công nghệ thông tin - chìa khoá để giảm nghèo thông tin- Ảnh 1.

Chị Bùi Thị Chúc, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ

+ Vậy Hội LHPN xã đã triển khai chương trình "Giảm nghèo thông tin" dựa vào các ứng dụng của CNTT cụ thể ra sao?

Chị Bùi Thị Chúc: Chúng tôi đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung vào cả chiều rộng (phổ cập) và chiều sâu (ứng dụng thực tế). Về mặt nền tảng số, Hội đã thành lập trang fanpage chính thức và các nhóm zalo (cho Hội LHPN xã và 100% chi hội) để làm kênh thông tin chính thức. Đồng thời sử dụng phần mềm quản lý hội viên để chuyên nghiệp hóa công tác quản lý. 

Về đào tạo nguồn lực, hàng năm, 100% cán bộ Hội (từ cán bộ Hội cấp xã đến chi hội trưởng) đều được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội. Hội cũng thành lập "Câu lạc bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội" để tạo môi trường học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên. Các nội dung được truyền thông đa dạng, bao gồm chủ trương, chính sách pháp luật, kiến thức chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm. Đặc biệt là chuyển giao khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế và chuyển đổi số liên quan đến phụ nữ. 

Cuối cùng, chúng tôi vận động 100% chi hội và hội viên theo dõi các kênh thông tin chính thức, đảm bảo thông tin chỉ đạo được truyền đạt đến cấp chi hội một cách nhanh chóng và kịp thời.

Mường Bi: Ứng dụng công nghệ thông tin - chìa khoá để giảm nghèo thông tin- Ảnh 2.
Mường Bi: Ứng dụng công nghệ thông tin - chìa khoá để giảm nghèo thông tin- Ảnh 3.

100% chi hội và hội viên của Hội LHPN xã Mường Bi theo dõi các kênh thông tin chính thức

Phụ nữ Mường Bi nỗ lực nâng cao vị thế

+ Những kết quả nổi bật mà chương trình giảm nghèo thông tin đã mang lại cho hội viên của Hội LHPN xã Mường Bi cụ thể là gì, thưa chị?

Chị Bùi Thị Chúc: Chương trình giảm nghèo thông tin đã mang lại những kết quả nổi bật, làm thay đổi và nâng cao rõ rệt vị thế của các thành viên Hội LHPN xã Mường Bi. Sự thay đổi này thể hiện rõ nhất ở ba khía cạnh: Kinh tế, tổ chức cộng đồng và tri thức cá nhân. 

Về mặt kinh tế, thông qua các lớp tư vấn khởi nghiệp, hướng dẫn thành lập tổ hợp tác, và việc tuyên truyền kiến thức, khoa học kỹ thuật qua mạng xã hội, chị em đã chuyển từ vai trò là lao động truyền thống sang chủ thể quản lý và đầu tư sản xuất. Họ trở nên mạnh dạn hơn, dám chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tham gia vào các mô hình kinh tế tổng hợp, qua đó củng cố vị thế tài chính và quyền quyết định trong gia đình. 

Về mặt tổ chức, việc ứng dụng CNTT tạo ra hình thức sinh hoạt linh hoạt (online) đã giúp thu hút hội viên, đặc biệt là nữ thanh niên và người đi làm ăn xa, nâng tỷ lệ tham gia sinh hoạt Hội đạt trên 70%. Tiếng nói tập thể của phụ nữ vì thế được mở rộng. Đồng thời, việc 100% chi hội có nhóm Zalo để truyền tải thông tin chỉ đạo kịp thời đã nâng cao năng lực tổ chức và hiệu quả điều hành của Hội, giúp Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khẳng định uy tín với chính quyền. 

Cuối cùng, có thể khẳng định việc ứng dụng CNTT đã giúp chị em nâng cao tri thức, tạo ra nhiều sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào thực tế, từng bước xóa bỏ khoảng cách thông tin và tự tin hơn, là tiền đề vững chắc để khẳng định toàn diện vai trò, vị thế của phụ nữ trong cả gia đình và xã hội.

Mường Bi: Ứng dụng công nghệ thông tin - chìa khoá để giảm nghèo thông tin- Ảnh 4.
Mường Bi: Ứng dụng công nghệ thông tin - chìa khoá để giảm nghèo thông tin- Ảnh 5.

Hội LHPN xã Mường Bi đã tổ chức 5 lớp tư vấn, tập huấn về khởi nghiệp và hướng dẫn thành lập tổ hợp tác

+ Xin chị cho biết một số thách thức và định hướng của Hội LHPN xã trong nhiệm kỳ 2025-2030?

Chị Bùi Thị Chúc: Dù đạt nhiều thành tựu, chúng tôi vẫn xác định các điểm nghẽn cần quyết tâm tháo gỡ trong nhiệm kỳ tới. 

Thứ nhất là việc thu hút hội viên trẻ và người đi làm ăn xa. Chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa các nền tảng số để tạo ra các nội dung và hình thức sinh hoạt hấp dẫn, phù hợp với sở thích của nữ thanh niên (ví dụ: Các khóa học kỹ năng số, các cuộc thi online). 

Thứ hai là nâng cao chất lượng hoạt động Chi hội: Chúng tôi sẽ tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các chi hội, đặc biệt là việc xây dựng các mô hình điểm thực sự hiệu quả, không còn hình thức, đảm bảo phong trào phụ nữ diễn ra đồng đều và bền vững. 

Chúng tôi tin tưởng rằng, với phương châm "Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến - Phát triển" của Đại hội, phụ nữ Mường Bi sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, làm chủ công nghệ và góp phần vào mục tiêu xây dựng xã Mường Bi đạt chuẩn Nông thôn mới.

+ Xin cảm ơn chị!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận