Email
pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hotline
094.170.7373
Xuất phát từ mong muốn có việc làm và thu nhập ổn định của hội viên, Hội LHPN thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đã khảo sát thực tế và quyết định liên kết các hộ dân trồng ớt bản địa thông qua thành lập Tổ hợp tác liên kết sản xuất ớt Na Đẩy.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của gia đình chị Lữ Thị Bình gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ khi làm mô hình kinh tế tổng hợp, kinh tế gia đình chị ngày càng ổn định.
Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã trao 24 con bò giống sinh sản, tổng trị giá gần 450 triệu đồng cho 24 hộ dân nghèo thôn Cán Cấu 2, xã Tả Thàng. Đây là xã nghèo nhất tỉnh Lào Cai tính đến cuối năm 2022.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã trao 2 mô hình sinh kế cho phụ nữ 2 xã biên giới thuộc huyện Bát Xát và huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Chợ phiên vùng cao là nơi người dân mua bán hàng hóa, cũng là nơi gặp gỡ, giao lưu nên tội phạm mua bán người dễ lợi dụng hoạt động. Việc truyền thông tại chợ sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em.
Giữa bốn bề núi đá tai mèo lạnh ngắt, hai nữ giáo viên vẫn ngày ngày miệt mài “gieo chữ” với hi vọng, con chữ sẽ xua đuổi cái đói, cái nghèo, cái lạc hậu của người Mông tại thôn Vả Thàng, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương (Lào Cai).
Mấy năm gần đây, bà con ở xã Tung Chung Phố đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây đậu tương. Cây đậu tương bén rễ đất núi mang lại cho bà con nguồn thu nhập không nhỏ.
Với việc tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, Hội LHPN xã Lùng Khấu Nhin đã thu hút được 85% phụ nữ tham gia tổ chức Hội, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ đề ra. Đặc biệt, số hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên rất cao.
Sau khi tiêm vaccine Combe five, bệnh nhi sốt cao li bì, thở ngáp, toàn thân tím tái, không bắt được mạch ngoại vi. Sau 3 ngày cấp cứu, bệnh nhi đã tử vong.
Sáng sớm hoặc buổi chiều, người dân vùng biên lại đi thành từng tốp đi lấy nước. Nhà nào có xe máy thì dùng làm phương tiện vận chuyển. Nhà không có xe thì dùng ngựa để “thồ”. Những gia đình không có xe, có ngựa thì gánh hoặc "gùi" để "cõng" nước. Bài toán thiếu nước sinh hoạt tại hai xã vùng biên diễn ra đã lâu nhưng vẫn chưa có giải pháp phù hợp để khắc phục.