Nạn tảo hôn có thể gây thiệt hại 175 tỷ USD mỗi năm
Sáng kiến Phụ nữ tại Viện Chính trị Toàn cầu (IGP) thuộc Đại học Columbia SIPA, phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Toàn cầu (CGD) vừa công bố báo cáo mới mang tên: "Đẩy nhanh nỗ lực chấm dứt nạn tảo hôn".
Báo cáo nhấn mạnh thực trạng báo động: Mỗi năm có khoảng 12 triệu trẻ em gái phải kết hôn trước 18 tuổi. Những thách thức hiện nay như việc cắt giảm viện trợ nước ngoài, sự suy giảm cam kết toàn cầu về quyền phụ nữ, cùng các cuộc xung đột và khủng hoảng gia tăng đang đe dọa làm chậm lại hoặc đảo ngược các tiến trình đã đạt được. Nếu không có những thay đổi đột phá, thế giới sẽ phải đối mặt với hàng trăm triệu trường hợp tảo hôn trong 2 thập kỷ tới.
Xét riêng về góc độ kinh tế, nạn tảo hôn gây ra những tổn thất khổng lồ: Thiệt hại ước tính 175 tỷ USD mỗi năm do mất năng suất lao động và gia tăng rủi ro sức khỏe. Dự báo tổng thiệt hại có thể lên tới gần 2,5 nghìn tỷ USD tính đến năm 2040.
Báo cáo này được Sheryl Sandberg ủy nhiệm, do Giáo sư Rachel Vogelstein và Jennifer Klein đồng tác giả - những người hiện đang điều hành Sáng kiến Phụ nữ tại Viện Chính trị Toàn cầu thuộc Columbia SIPA.
Nhằm giải quyết vấn đề, báo cáo đề xuất 3 nhóm giải pháp quan trọng: Đầu tư vào giáo dục cho trẻ em gái; thúc đẩy các dịch vụ y tế để giảm tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên; thay đổi các chuẩn mực xã hội duy trì nạn tảo hôn.
Báo cáo đặt ra một mục tiêu thực tế: nhưng đầy quyết tâm: Giảm tỷ lệ tảo hôn từ 1/5 xuống 1/7 trong vòng 5 năm tới.
Bà Hillary Rodham Clinton, Ngoại trưởng thứ 67 của Hoa Kỳ và Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa IGP, khẳng định: "Chúng ta không thể hiện thực hóa tiềm năng kinh tế nếu thiếu đi sự tham gia đầy đủ của phụ nữ và trẻ em gái. Cái giá phải trả là quá lớn, không chỉ với tương lai của chính các em, mà còn với tài năng của cả cộng đồng và sự phát triển chung của thế giới".
Bà Michelle Obama, cựu Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ và người sáng lập Liên minh Cơ hội cho Bé gái, chia sẻ: "Mọi bé gái đều xứng đáng có cơ hội sống một cuộc đời đúng với ước mơ của mình. Và điều đó chỉ có thể thực hiện được trong một thế giới không có nạn tảo hôn. Báo cáo này làm sáng tỏ sự cấp bách và vạch ra con đường hướng tới một tương lai công bằng hơn cho các bé gái và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta, nếu chúng ta sẵn sàng bước đi trên con đường đó".