Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội

PV
10/11/2021 - 09:14
Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội

Bà Trương Thị Thu Thủy, UV Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban GĐXH, TW Hội phát biểu khai mạc khoá tập huấn.

Từ ngày 10-12/11/2021, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức khoá tập huấn “Giảng viên về phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới” trực tuyến tại 8 điểm cầu cho 70 học viên.

Các học viên đến từ Hội LHPN tỉnh, huyện, các ngành Y tế,  Lao động thương binh xã hội, Văn hóa thể thao du lịch, Tư pháp, Thông tin và truyền thông, Giáo dục đào tạo, Công An của 7 tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Nam và Bình Định.

Đây là 1 trong những hoạt động thực hiện đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027".

Khoá tập huấn cung cấp các thông tin bạo lực trên cơ sở giới trên thế giới và ở Việt Nam, quy trình lên tiếng bảo vệ nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới các cấp Hội LHPN Việt Nam. Đồng thời hướng dẫn kỹ năng cho phụ nữ về phòng chống bạo lực giới, xâm hại phụ nữ, trẻ em; kỹ năng thu thập chứng cứ, tìm kiếm sự hỗ trợ, kiểm soát cảm xúc… cũng như hướng dẫn kỹ năng tham vấn, hỗ trợ nạn nhân của bạo lực giới đối với các cán bộ tiếp nhận/tiếp cận với nạn nhân: công an, y tế, cán bộ Hội, cán bộ tiếp dân, ủy ban…

Tại khoá tập huấn, các học viên tham gia sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương.

Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội  - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Thu Thủy, UV Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Gia đình-Xã hội, TW Hội khai mạc khoá tập huấn

Phát biểu khai mạc, bà Trương Thị Thu Thủy, UV Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Gia đình-Xã hội, TW Hội nêu rõ, khoá tập huấn góp phần thực hiện mục tiêu 80% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội; đồng thời tăng cường công tác phối kết hợp nhằm phát huy thế mạnh của các cơ quan/tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án.

Bên cạnh đó, khoá tập huấn cũng góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới - chủ đề tập trung can thiệp của đề án các năm 2021-2022, đưa phòng chống bạo lực giới vào kế hoạch hoạt động của các ngành tham gia thực hiện đề án 938.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm