Tags:

vấn đề xã hội

Nam “bảo thủ”, nữ “tự do” trong Gen Z

Nam “bảo thủ”, nữ “tự do” trong Gen Z

Dữ liệu nghiên cứu toàn cầu cho thấy, nam và nữ Thế hệ Z (Gen Z) đang tách rời nhau về quan điểm. Hàng chục triệu người sống cùng thành phố, chia sẻ cùng nơi làm việc, thậm chí chung một mái nhà nhưng không còn nhìn nhận thế giới theo cùng một cách. Khoảng cách trong cùng thế hệ này có thể dẫn tới những hệ lụy sâu rộng cho xã hội.

Ước tính khoảng 20% dân số cần sử dụng dịch vụ Công tác xã hội

Ước tính khoảng 20% dân số cần sử dụng dịch vụ Công tác xã hội

Theo Bộ LĐ-TB&XH, hiện nay, ước tính số lượng người yếu thế, dễ bị tổn thương, có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội nhằm giải quyết các vấn đề xã hội chiếm khoảng 20% dân số.

Các vấn đề đặt ra đối với người cao tuổi ngày càng cấp thiết, quan trọng

Các vấn đề đặt ra đối với người cao tuổi ngày càng cấp thiết, quan trọng

Theo Dữ liệu dân cư quốc gia, cả nước hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi (NCT), chiếm trên 16% dân số. Trong đó, 9,05 triệu NCT là nữ (chiếm 57,8%). Tuổi thọ bình quân là 73,6 tuổi (nam: 71,1 tuổi, nữ. 76,4). Tỷ lệ NCT thuộc hộ nghèo 3,6%, cận nghèo là 11.6% bình quân chung của cả nước.

Cách Thân vương William dạy con hiểu về vấn đề xã hội

Cách Thân vương William dạy con hiểu về vấn đề xã hội

William và Kate sẽ khởi động một dự án nhằm giải quyết tình trạng vô gia cư tại Anh, và họ cũng muốn giáo dục con cái thông qua các hoạt động từ thiện.

Tại sao người Mỹ thích đi giày móng bò ở những năm 20?

Tại sao người Mỹ thích đi giày móng bò ở những năm 20?

Những năm 20 là thời kỳ hoang dã và thú vị từ lịch sử hiện đại của Mỹ.

Phú Thọ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 938, 939 của Chính phủ: Những con số ấn tượng

Phú Thọ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 938, 939 của Chính phủ: Những con số ấn tượng

Trong 5 năm thực hiện Đề án 938, 939 của Chính phủ, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã triển khai hiệu quả, vượt kế hoạch đã đề ra...

Việt Nam kêu gọi loại bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gái

Việt Nam kêu gọi loại bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gái

Thảo luận ở Ủy ban Các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa của Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Việt Nam đề cao tầm quan trọng của việc ngăn ngừa và loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử và bạo lực nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái.

Tổ chức Hội sẽ là địa chỉ tin cậy, là nơi an toàn hỗ trợ giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em

Tổ chức Hội sẽ là địa chỉ tin cậy, là nơi an toàn hỗ trợ giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn và kỳ vọng tổ chức Hội sẽ là địa chỉ tin cậy, là nơi an toàn, là ngôi nhà chung cho phụ nữ và trẻ em gửi gắm những tâm tư, tình cảm để chúng tôi hỗ trợ giải quyết các vấn đề cấp thiết".

6/6 mục tiêu giai đoạn I của Đề án 938 đều đạt và vượt

6/6 mục tiêu giai đoạn I của Đề án 938 đều đạt và vượt

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027" (Đề án 938) đã được quan tâm thực hiện từ cấp Trung ương đến tỉnh/thành. 6/6 mục tiêu giai đoạn I của đề án đều đạt và vượt.

“Tổ Tư vấn cộng đồng” Quận 8 tích cực bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ

“Tổ Tư vấn cộng đồng” Quận 8 tích cực bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ

Đây là thông tin được UBND Quận 8, TPHCM, ghi nhận tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017-2027”.