Nâng cao năng lực ứng dụng AI trong nghiên cứu khoa học cho cán bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam
Quang cảnh buổi tập huấn
Trong 2 ngày 20-21/8, Ban thường vụ Hội đồng Khoa học, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ cấp TW năm 2026, tập trung vào kỹ năng ứng dụng công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiên cứu khoa học xã hội.
Hoạt động được triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động Khoa học - công nghệ năm 2026 của Trung ương (TW) Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ khoa học - công nghệ và khuyến khích cán bộ tăng cường công bố khoa học.
Phát biểu khai mạc, TS. Phạm Thị Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ TW Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học TW Hội LHPN Việt Nam, cho biết sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và AI đặt ra cả cơ hội và thách thức đối với công tác nghiên cứu khoa học.

TS. Phạm Thị Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ TW Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học TW Hội LHPN Việt Nam
Trước diễn biến phát triển mạnh mẽ của công nghệ, trí tuệ nhân tạo, làm thế nào để tận dụng cũng như đối mặt trước thách thức 2 chiều của AI, vì vậy, buổi tập huấn chính là cơ hội để các cán bộ được học hỏi, giao lưu và chia sẻ thực tế những thuận lợi và vướng mắc trong quá trình nghiên cứu khoa học của mình. Đồng thời, cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức, ứng dụng công nghệ vào công trình nghiên cứu, khuyến khích tinh thần khoa học cho các cán bộ.
Nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của AI trong nghiên cứu và công việc, GS.TS Nguyễn Tuấn Anh cho rằng: "Trong tương lai, thế giới sẽ chia thành 2 nhóm người: Một là người biết sử dụng AI, hai là người không biết sử dụng AI".

GS. TS Nguyễn Tuấn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trong khuôn khổ tập huấn, các cán bộ được cập nhật tổng quan về những kỹ năng tiên tiến trong nghiên cứu khoa học xã hội, xu hướng ứng dụng các kỹ thuật nghiên cứu mới của các tạp chí và tổ chức khoa học uy tín; kỹ năng xử lý, trình bày dữ liệu định tính, định lượng; cũng như những yêu cầu đối với các hình thức công bố khoa học.
Nội dung tập huấn cũng tập trung vào những lỗi thường gặp trong công bố khoa học, khái quát phân loại tạp chí khoa học trong nước và quốc tế; kỹ năng viết báo cáo tổng hợp, báo cáo tư vấn chính sách, bài báo đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế; đồng thời kiểm soát việc ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong công bố khoa học.
Chia sẻ tại lớp tập huấn, nhiều cán bộ cho biết quá trình làm việc trong lĩnh vực khoa học vẫn gặp khó khăn trong việc ứng dụng AI, đặc biệt với những chủ đề nghiên cứu mới như "Chuyển đổi xanh", "Kinh tế xanh", "Kinh tế ESG"...

Các cán bộ lắng nghe và chia sẻ quá trình nghiên cứu tại buổi tập huấn
Bên cạnh nội dung lý thuyết, các học viên được thực hành trực tiếp dưới sự hướng dẫn của GS.TS Nguyễn Tuấn Anh và ThS. Trần Đức Hòa, qua đó tăng khả năng vận dụng các kỹ năng mới vào thực tiễn nghiên cứu.