Nâng cao nhận thức, kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy con cái cho cha mẹ trẻ ở Mù Cang Chải

Thanh Khiết
02/11/2022 - 14:33
Nâng cao nhận thức, kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy con cái cho cha mẹ trẻ ở Mù Cang Chải

Phụ nữ xã Chế Tạo tham gia hỗ trợ chăm sóc các bé mầm non tại lớp học.

Vận động, huy động phụ huynh tình nguyện hỗ trợ giáo viên mầm non ở các lớp chỉ có một giáo viên là một giải pháp sáng tạo của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Việc làm này vừa gỡ khó cho việc thiếu giáo viên mầm non, vừa là dịp để nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm, kỹ năng cho cha mẹ và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Năm học 2022 - 2023 này, cô giáo Đinh Thị Cẩm Vân - điểm trường Hú Trú Lình, Trường Mầm non Lao Chải - xã Lao Chải (Mù Cang Chải) đảm nhiệm lớp mầm non 4 tuổi với 31 em học sinh. Đây là lớp mà cô đã dạy dỗ, chăm sóc từ năm ngoái. Nhưng ở năm học này, cô Vân đã không còn chỉ có một mình  xoay sở với cái em như năm học trước. 

Giờ đây, mỗi buổi học, cô đều có thêm sự trợ giúp của một trong số các phụ huynh là mẹ của các em. Cô Đinh Thị Cẩm Vân chia sẻ: "Các phụ huynh đều rất nhiệt tình giúp tôi thực hiện các hoạt động giáo dục các cháu được tốt hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, các phụ huynh còn hỗ trợ cả trong việc huy động trẻ ra lớp, tuyên truyền tới các gia đình việc quan tâm, chăm sóc trẻ hàng ngày khi về nhà".

Vận động, huy động phụ huynh tình nguyện hỗ trợ giáo viên mầm non ở các lớp chỉ có một giáo viên có thể nói là một giải pháp sáng tạo của huyện Mù Cang Chải tạm thời gỡ khó cho việc thiếu giáo viên mầm non trên địa bàn. 

Năm 2022 - 2023, giáo dục mầm non huyện Mù Cang Chải được giao thực hiện 200 nhóm/lớp với 5.582 học sinh, số trẻ bình quân trên nhóm/lớp là 28 trẻ. Đội ngũ giáo viên mầm non tính đến thời điểm giữa tháng 8/2022 là 315 người, thiếu 129 giáo viên so với định mức. Có 86 nhóm lớp chỉ bố trí được 1 giáo viên/lớp nên tạo áp lực lớn cho công tác quản lý của các nhà trường và khó khăn cho giáo viên khi tổ chức các hoạt động giáo dục trên lớp, nhất là tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn cho trẻ, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ.

Ngay trước thềm năm học 2022 - 2023, Huyện ủy Mù Cang Chải đã ban hành công văn về việc phối hợp đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 trên địa bàn huyện. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện chỉ đạo UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội, trực tiếp là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải, Đảng ủy, UBND các xã chủ trì phối hợp với ngành giáo dục huy động cán bộ, hội viên phụ nữ tình nguyện tham gia hỗ trợ các nhà trường để đảm bảo yêu cầu tất cả nhóm/lớp đều có từ 2 người/lớp, trong đó ít nhất 1 giáo viên chính quy đứng lớp để đảm bảo thực hiện các hoạt động chuyên môn.

Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm, kỹ năng cho cha mẹ trẻ  - Ảnh 1.

Các gia đình biểu quyết thống nhất hoạt động hỗ trợ giáo viên mầm non tại cuộc họp phụ huynh.

Học thêm nhiều kiến thức nuôi dạy, chăm sóc con cái

Tích cực triển khai nhiệm vụ vận động, huy động phụ huynh tình nguyện hỗ trợ giáo viên mầm non, Hội LHPN huyện đã phối hợp Phòng giáo dục - Đào tạo, Đảng ủy các xã, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các nhà trường tổ chức họp chi bộ, họp bản, họp chi hội để tuyên truyền, vận động, phụ huynh có con đang học tại các lớp có 1 giáo viên/lớp tham gia đóng góp 1 ngày công/lớp/tháng đảm bảo nhu cầu của các nhà trường. 

Hội LHPN huyện Mù Cang Chải chỉ đạo Hội LHPN 13 xã phối hợp mời hội viên, phụ nữ tham gia các buổi họp phụ huynh đầu năm học bàn các phương hướng tham gia tình nguyện luôn phiên hỗ trợ thường xuyên cho các nhóm/lớp chỉ bố trí được 1 giáo viên/lớp. Qua họp bàn, hầu hết thống nhất thực hiện phương án phụ huynh có con em học trong lớp học chỉ có 1 giáo viên thay phiên nhau, quay vòng hỗ trợ giáo viên. Bên cạnh đó, tại số lớp thì thống nhất phụ huynh xã hội hóa đóng góp tiền hỗ trợ 1 tình nguyện viên hỗ trợ lớp học. Các tình nguyện viên của lớp còn tham gia nấu ăn cùng giáo viên 2 bữa/tuần.

Trên cơ sở kế hoạch cần thực hiện, việc triển khai thực tế đã rất linh hoạt phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế, như: Trường Mầm non Bông Sen xã Chế Cu Nha triển khai thêm tình nguyện viên tham gia hỗ trợ do giáo viên nghỉ chế độ; Trường Mầm Non Kim Nọi giảm đi 2 tình nguyện viên do không có nhu cầu… Một số trường đầu năm học được Phòng Giáo dục và Đào tạo bố trí thêm giáo viên nên không triển khai như kế hoạch xây dựng. Qua đó, hiện nay có 72 lớp có phụ huynh tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ giáo viên hàng ngày. 

Chị Lờ Thị Nhừ, bản Hú Trù Lình, xã Lao Chải chia sẻ: "Mình thấy 1 cô 1 lớp đúng là rất vất vả nên bản thân rất sẵn lòng hỗ trợ các cô. Qua các buổi hỗ trợ mình cũng học được nhiều điều trong chăm sóc con cái".

Chủ tịch Hội LHPN huyện Mù Cang Chải Sùng Thị Mỷ cho biết: "Trong quá trình tuyên truyền tới hội viên phụ nữ về việc tình nguyện hỗ trợ giáo viên, chúng tôi nhận thấy các chị em cũng rất nhiệt tình, sẵn sàng tham gia. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm, kỹ năng cho cha mẹ trẻ và xây dựng mối quan hệ hợp tác, chia sẻ với nhà trường và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm