Nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em

Đức Minh
10/10/2022 - 07:20
Nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em

Chiến dịch truyền thông “Cùng em hành động sớm - Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu” nhằm nâng cao kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu cho trẻ em

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Chiến dịch truyền thông “Cùng em hành động sớm - Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu” nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu cho trẻ em.

Tại Hội thảo tập huấn "Định hướng thông tin, truyền thông về phòng, chống thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm", do Tổng Cục phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) phối hợp với UNICEF tại Việt Nam tổ chức mới đây tại Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết: Từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 4 cơn bão, 1 cơn áp thấp nhiệt đới, 197 trận mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; 193 trận dông lốc, sét; 81 vụ sạt lở bờ sông, 223 trận động đất, 9 trận gió mạnh trên biển và 02 đợt rét đậm, rét hại.

Thiên tai từ đầu năm 2022 đã làm 136 người chết, mất tích, 210 người bị thương; 639 nhà sập đổ, 15.354 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 20.457 gia súc, 435.045 gia cầm bị chết, cuốn trôi... Ước tính giá trị thiệt hại khoảng 8.915 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 5-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-4 con bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai

Theo bà Lương Minh Ngọc (UNICEF tại Việt Nam), Việt Nam có khoảng 27 triệu trẻ em, chiếm trên 28% dân số. Trẻ em là một trong những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Khi thiên tai xảy ra, trẻ dễ có nguy cơ tử vong, thương tật, bệnh tật, tàn tật, các vấn đề tâm lý xã hội; kết quả giáo dục thấp hơn và giảm khả năng học tập suốt đời, dẫn đến thiếu cơ hội việc làm; giảm khả năng tiếp cận với nước an toàn và các công trình vệ sinh ở trường học, gia đình và cộng đồng.

Nhằm thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu của trẻ em, nhà trường, gia đình và cộng đồng, đồng thời, lan tỏa thông điệp hành động sớm, không bị động trước các rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, nhân Ngày Quốc tế phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai (13/10) năm nay, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Chiến dịch truyền thông "Cùng em hành động sớm - Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu".

Nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em - Ảnh 2.

Bà Lương Minh Ngọc (UNICEF tại Việt Nam), chia sẻ về những tác động mà thiên tai và biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến trẻ em

Chiến dịch truyền thông "Cùng em hành động sớm – Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu" được thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12/2022 với chuỗi sự kiện, cuộc thi trực tiếp và trên internet về tìm hiểu kiến thức, thực hành kỹ năng về phòng, chống thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm, trong đó các sự kiện lớn được thực hiện tại thành phố Đà Nẵng nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ, bão của Việt Nam.

Chiến dịch truyền thông sẽ bao gồm: Cuộc thi "Thử thách làm phim 1 phút xanh - cùng em hành động sớm, sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu"; Gameshow "Chiến thắng Internet – Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu"; Giải chạy bộ "Tiếp sức giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu"; Lễ tổng kết Chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai, thông tin các hoạt động trong Chiến dịch truyền thông:

Cuộc thi "Thử thách làm phim 1 phút xanh – Cùng em hành động sớm, Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu". Mục tiêu hướng đến của cuộc thi là lồng ghép các kiến thức và kỹ năng phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu trong trường học, hướng tới đối tượng trẻ em; tăng cường, khuyến khích tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới cho trẻ em trong học tập và các hoạt động ngoại khóa; tạo sân chơi cho trẻ em và tăng hiểu biết về thiên tai và biến đổi khí hậu. Đối tượng dự thi: Trẻ em, học sinh, thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13-18 tuổi. Phạm vi phát động: Toàn bộ các trường THCS, THPT trên phạm vi toàn quốc.

Nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em - Ảnh 3.

Chiến dịch truyền thông "Cùng em hành động sớm – Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu" lấy trẻ em làm trung tâm

Gameshow "Chiến thắng Internet – Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu" nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh tìm hiểu các kiến thức, kỹ năng trong phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; giáo dục, tuyên truyền đến đến phụ huynh, nhà trường. Cuộc thi theo hình thức trực tiếp cấp trường tại 5 điểm trường THCS và THPT thuộc 5 quận thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ, bão thành phố Đà Nẵng để lựa chọn những em học sinh xuất sắc tham gia Gameshow phát sóng trên kênh VTV8, Đài Truyền hình Việt Nam vào tháng 11/2022.

Giải chạy "Tiếp sức giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu" nhằm thu hút sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể trên cả nước với công tác phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Đối tượng tham dự giải chạy bao gồm học sinh từ 6-18 tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…

Một số thông điệp truyền thông trong Chiến dịch truyền thông "Cùng em hành động sớm – Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu":

- Cùng em hành động sớm - Giáo dục trẻ cách phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ hậu quả của những biến đổi khí hậu là một vấn đề quan trọng góp phần kiến tạo thế hệ tương lai toàn diện.

- Cùng em hành động sớm - Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

- Cùng em hành động sớm - lắng nghe bằng trái tim, bảo vệ bằng hành động.

- Cùng em hành động sớm - Đồng lòng trước thiên tai vì một thế giới an toàn hơn, kiên cường hơn.

- Phòng chống thiên tai luôn là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên và liên tục nhằm chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ tính mạng, sức khỏe, đời sống và tài sản của mọi nhà.

- Trẻ em chính là tương lai của thế giới, chuẩn bị hành trang cho trẻ trong việc phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu chính là việc làm cấp thiết nhất cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm